Đau đầu chuyện xứ... Quỳnh!

Thứ năm, 25/04/2024 14:05
- Chuyện phiếm gì liên quan đến Trạng Quỳnh hả Tư xứ Nghệ? - Không phải, là chuyện sáp nhập 2 xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi của huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đó Bề Tui. Theo văn bản của UBND huyện Quỳnh Lưu gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính sau khi sáp nhập 2 xã nói trên dự kiến sẽ là "Đôi Hậu". Tên gọi này đã có nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người cho rằng tên gọi này làm mất đi ý nghĩa lịch sử.
Một góc làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu.
Một góc làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu.

- Vậy ý kiến của 2 xã thế nào?

- Nguyện vọng của nhân dân 2 xã đều muốn giữ lại tên gọi của xã mình. Bởi, xã Quỳnh Đôi là vùng đất khoa bảng của Nghệ An. Theo sử chép, từ năm 1378 đến năm 1918, làng Quỳnh Đôi có 734 người đỗ tú tài và cử nhân, 4 người đỗ Phó bảng, 7 người đỗ Tiến sĩ, 2 người đỗ Hoàng Giáp và 1 người đỗ Thám hoa. Đây cũng chính là quê hương của “Bà Chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương, danh nhân lịch sử Hồ Phi Tích, nhà cách mạng tiền bối Hồ Tùng Mậu, anh hùng lực lượng vũ trang Cù Chính Lan... Còn xã Quỳnh Hậu bắt nguồn từ làng Kẻ Bèo, năm 990, vua Lê Đại Hành sắc phong Cao Sơn - Cao Các là thành hoàng làng. Đến năm 1660, mảnh đất này có tên là Bào Hậu. Xét về sự hình thành và phát triển, Quỳnh Hậu cũng có bề dày về lịch sử, văn hóa...

- Có lẽ UBND huyện Quỳnh Lưu chọn giải pháp trung dung là ghép tên thành “Đôi Hậu”.

- Thì tổ công tác của huyện Quỳnh Lưu cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi. Theo đó, xã Quỳnh Đôi có làng Quỳnh Đôi, xưa thuộc tổng Phú Hậu nên có ý kiến đề xuất đặt tên Phú Hậu khi sáp nhập nhưng phía xã Quỳnh Đôi không đồng ý. Phương án ghép tên hay lấy tên có yếu tố lịch sử không đi đến thống nhất, tổ công tác của UBND huyện và đại diện chính quyền 2 xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Hậu quyết định sẽ chọn 3 tên mới, gồm: Quỳnh Phú, Quỳnh An và Quỳnh Hương.

- Vậy đã chốt phương án nào chưa Tư?

- Hiện Tổ công tác UBND huyện Quỳnh Lưu và phía xã Quỳnh Hậu cơ bản thống nhất với tên gọi Quỳnh An (ý nghĩa là bình an và ghép từ chữ Quỳnh của huyện Quỳnh Lưu và chữ An từ tên tỉnh Nghệ An). Hiện huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo UBND tỉnh tiếp tục xem xét, giải quyết.

- Bề Tui thiết nghĩ, trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương cần rà soát lại quy trình, thủ tục, phương pháp, cách làm, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, logic, thuyết phục. Về vấn đề đặt tên cho đơn vị hành chính mới, cần bám sát hướng dẫn của cấp trên, đồng thời tính đến đặc điểm lịch sử, truyền thống, văn hóa, địa danh để có phương án phù hợp, tránh máy móc.

BỀ TUI