Đầu năm viếng mộ thi nhân

Thứ sáu, 19/02/2016 09:26

(Cadn.com.vn) - Nhân Tết Nguyên tiêu (Rằm tháng Giêng Bính Thân), Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII, năm nay Hội LHVHNT tỉnh TT-Huế sẽ tổ chức đi Viếng mộ thi nhân lần thứ 7 vào sáng 14 âm lịch (nhằm ngày 21-2-2016) để tưởng nhớ những tài hoa văn chương đã khuất. Viếng mộ thi nhân là hoạt động thường niên vào mỗi dịp Nguyên tiêu của văn nghệ sĩ Cố đô Huế, nhằm tri ân các thế hệ đã đóng góp cho thi ca tỉnh nhà và đất nước. Đây là một tập tục văn hóa mới rất có ý nghĩa, mà anh em văn nghệ sĩ Huế đã dày công tổ chức. Đây cũng là dịp để giáo dục, khơi dậy truyền thống thơ ca cho thế hệ trẻ trên đất Cố đô. Có khi nó có ý nghĩa tâm linh hơn là tổ chức một đêm thơ công cộng, vài chục tác giả lên đọc. Có lẽ chỉ duy nhất ở Huế mới có tập tục Viếng mộ thi nhân.

Viếng mộ nhà văn Hải Triều.

Từ mấy năm nay, cứ đến ngày Viếng mộ thi nhân, buổi sáng ngày 14 âm lịch, anh em tập trung ở Tạp chí Sông Hương. Nhiều anh em tự đi xe máy. Còn Tạp chí thuê một chiếc xe 24 chỗ, mang theo rượu, đồ mồi, nhang, nến, vàng mã để viếng từng ngôi mộ. Đoàn do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TT-Huế dẫn đầu cùng với nhiều nhà văn nhà thơ nhạc sĩ  xứ Huế như  Nguyễn Khoa Điềm, Mai Văn Hoan, Tô Nhuận Vỹ, Lê Phùng, Nguyễn Khắc Phê, Nguyễn Quang Hà, Nhất Lâm, Bửu Nam, Võ Thị Quỳnh, Ngô Minh, Phạm Nguyên Tường, Hồ Đăng Thanh Ngọc, Lê Tấn Quỳnh, Lê Vĩnh Thái... Có năm thêm các học sinh chuyên văn Trường Quốc học, sinh viên Đại học Sư phạm...

Ngô Minh