Đấu trí với tên trộm ngoan cố

Thứ sáu, 08/01/2016 11:16

(Cadn.com.vn) - 16 giờ ngày 5-1, trực ban CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) tiếp nhận tin trình báo của chị Nguyễn Thị Hồng Hoan (1989) về việc lợi dụng lúc chị đi vắng, kẻ gian đột nhập phòng trọ chị đang thuê ở số 16-Phan Thúc Duyện (tổ 143, P. Mỹ An) lấy trộm chiếc máy tính xách tay hiệu Axioo, trị giá 17,5 triệu đồng cùng 500 ngàn đồng. Chỉ mấy phút sau, người thuê phòng trọ bên cạnh chị Hoan là anh Nguyễn Hữu Huân (1991) cũng đến CAP Mỹ An trình báo về việc bị kẻ gian phá khóa cửa phòng lấy trộm máy tính xách tay hiệu HP DM4 và máy ảnh hiệu Canon 30D, tổng trị giá hơn 17 triệu đồng.

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Mỹ An một mặt cử CBCS đến hiện trường tiến hành xác minh, mặt khác điện báo Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp điều tra. Tiến hành điều tra và thu thập thông tin từ người dân, Đội CSHS và CAP Mỹ An được biết, 15 giờ ngày 5-1, có hai thanh niên điều khiển xe máy tay ga màu trắng (không rõ BKS) đến dãy trọ 16-Phan Thúc Duyện. Đội CSHS và CAP Mỹ An nhanh chóng tập trung rà soát, sàng lọc đối tượng. Tuy nhiên, sau gần 2 giờ tiến hành rà soát và sàng lọc hàng chục đối tượng hình sự nổi trên địa bàn nhưng không có kết quả khả quan vì các đối tượng này đều có chứng cứ ngoại phạm.

Trước tình hình đó, lực lượng làm nhiệm vụ quyết định chuyển hướng điều tra sang các đối tượng vùng giáp ranh, thường lui tới địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn để “thăm chơi”. Qua tiến hành xác minh hàng chục đối tượng hình sự nổi, tù tha về trên địa bàn Q. Hải Châu và Q. Sơn Trà, đến 19 giờ 30 cùng ngày, Đội CSHS và CAP Mỹ An thấy Trần Thanh Tự (1992, trú tổ 38, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) là đối tượng có nhiều đặc điểm giống nhân dân mô tả. Tổ chức điều tra nhanh, các CBCS được biết, Tự là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và mới ra tù năm 2015. Điều đặc biệt là trong thời gian từ 14 đến 16 giờ ngày 5-1, Tự có mượn chiếc xe tay ga màu trắng hiệu Air Blade BKS 43K1-198.26 nói đi công chuyện.

Bên cạnh đó, khi tiến hành cho nhận diện, người dân khẳng định, Tự chính là một trong hai đối tượng đã xuất hiện tại dãy trọ 16-Phan Thúc Duyện vào lúc 15 giờ ngày 5-1. Từ những thông tin thu thập được, Đội CSHS và CAP Mỹ An nhận định Tự có liên quan đến vụ trộm tài sản của chị Hoan và anh Huân nên một mặt tiến hành triệu tập Tự làm việc, mặt khác tích cực thu thập tài liệu, chứng cứ để tiến hành phá án nhanh.

Tự và Gió.

Tại cơ quan CA, Tự liên tục kêu oan và cho rằng mình chẳng biết và cũng chẳng liên quan gì đến vụ trộm tài sản tại dãy nhà trọ số 16-Phan Thúc Duyện, đồng thời đưa ra nhiều chứng cứ chứng minh mình ngoại phạm. Theo Tự, sau khi ra tù vào năm 2015, Tự đã quyết tâm trở thành “người lương thiện” nên chọn địa điểm dưới chân cầu Rồng để bán nước mía hằng đêm kiếm sống. Chính vì vậy, từ ngày ra tù đến nay chẳng làm việc gì vi phạm pháp luật. Sau khi chứng minh mình vô tội, Tự quay mặt đi chỗ khác, “không thèm” nói chuyện với ĐTV. 21 giờ, chiếc điện thoại của Tự bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ số lạ với nội dung: “Hai chiếc máy anh mang đến đã được mở khóa và chạy chương trình mới, mời anh qua nhận về”. ĐTV hỏi tin nhắn từ đâu đến thì Tự trả lời không biết, nói rằng chắc ai nhắn nhầm.

Trước sự ngoan cố của Tự, Đội CSHS buộc phải thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nguồn gốc của tin nhắn. Đến 21 giờ 30, Đội CSHS đã xác định được chủ nhân của số điện thoại trên là người thợ sửa chữa máy tính trên tuyến đường Hàm Nghi (TP Đà Nẵng). Theo người thợ này, chiều 5-1, có hai thanh niên đem 2 chiếc máy tính xách tay hiệu Axioo và HP DM4 đến nhờ mở khóa và chạy lại chương trình. Khi thấy ảnh chân dung của Tự, người thợ sửa máy tính khẳng định đây chính là một trong hai thanh niên đem máy đến sửa. Dù cơ quan CA có đủ chứng cứ khẳng định Tự có hành vi vi phạm pháp luật nhưng đối tượng vẫn ngoan cố cho rằng mình không liên quan đến 2 vụ trộm tiền. Mãi đến khi các TS, ĐTV mang 2 chiếc máy tính về để trước mặt, Tự mới chịu khai nhận sự thật.

Tuy nhiên, khi các ĐTV tiến hành lấy lời khai thì Tự lại trả lời theo kiểu “nhỏ giọt” và cho rằng mình là người duy nhất thực hiện các vụ trộm nói trên. Đến 3 giờ ngày 6-1, trước những lời lẽ đấu tranh sắc bén của ĐTV, Tự mới chịu thừa nhận có thêm đồng phạm. Vậy nhưng, lúc Tự khai là Tuấn ở P. Hòa Quý, khi thì chuyển sang Nghĩa ở P. An Hải Bắc, sau đó lại đến Minh ở Khuê Trung... Qua điều tra, xác minh, sàng lọc đối tượng, Đội CSHS nhận thấy những đối tượng mà Tự khai báo là không có thật. Mở rộng sang những đối tượng đã từng vào tù ra tội với Tự, Đội CSHS thấy nổi lên Lê Văn Gió (1993, trú tổ 4, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), nhưng lúc này đối tượng không có tại địa phương. Đến 13 giờ ngày 6-1, trong lúc Đội CSHS đang tập trung điều tra đối tượng Gió thì điện thoại của Tự lại nhận được tin nhắn từ số điện thoại 09357070… với nội dung: “Đến quán cà-phê đã hẹn để chia tài sản đi mi”. Tiến hành xác minh, Đội CSHS được biết số điện thoại đó chính là của Gió. Vậy nhưng, khi các ĐTV truy hỏi có phải Gió chính là người đã cùng thực hiện các vụ trộm trên không thì Tự lại trả lời không... 14 giờ ngày 6-1, tại P. An Hải Đông (Q. Sơn Trà), các TS Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện Gió đang lang thang dạo phố nên đưa về trụ sở làm việc.

Phương tiện cùng tang vật vụ án.

Theo Tự và Gió khai nhận: Giữa năm 2010, Tự - Gió đã thực hiện hơn chục vụ trộm cắp trên địa bàn Q. Sơn Trà, lấy nhiều tài sản giá trị đem bán lấy tiền đi vũ trường chơi bời. Đến rạng sáng 15-7-2010, trong lúc cả hai tìm cách phá khóa đột nhập một nhà dân trên địa bàn Q. Sơn Trà để trộm cắp tài sản thì bị CAQ Sơn Trà bắt giữ. Sau đó, cả hai đã “dìu” nhau vào tù. Năm 2015, rời trại giam, Tự lại tìm gặp Gió để tính chuyện “làm ăn”. 14 giờ ngày 5-1, Tự - Gió rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Để có phương tiện hành nghề, Tự mượn chiếc xe máy hiệu Air Blade BKS 43K1-198.26 của anh ruột mình và sau đó tìm đoản sắt để mở khóa. 15 giờ, Tự điều khiển xe máy chở Gió chạy lòng vòng trên các tuyến đường trên địa bàn Q. Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn tìm “mục tiêu”. Khi đến trước dãy nhà 16-Phan Thúc Duyện, cả hai phát hiện không có người nên quyết định đột nhập trộm cắp tài sản. Tự có nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới và giữ xe, Gió vào phòng của chị Hoan rồi dùng đoản mang theo phá khóa phòng trọ, lấy chiếc máy tính xách tay hiệu AXIOO và 500 ngàn đồng. Kế đến, Gió ra ngoài cảnh giới và giữ xe, Tự vào phòng anh Huân phá khóa cửa rồi vào trong “bợ” chiếc máy tính xách tay hiệu HP DM4 và 1 máy ảnh hiệu Canon 30D. Sau đó, cả hai mang chiếc máy ảnh đến một tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân (Q. Thanh Khê) cầm được 1,2 triệu đồng. Tiếp đến, cả hai tiếp tục mang 2 máy tính xách tay đến một tiệm sửa chữa máy tính nằm trên đường Hàm Nghi (TP Đà Nẵng) nhờ mở khóa và chạy lại chương trình để có thể bán được giá. Cả hai thống nhất trưa hôm sau sẽ gặp nhau tại một quán cà-phê trên địa bàn P. An Hải Đông (Q. Sơn Trà) để chia tiếp tài sản trộm được… Mọi việc đâu vào đấy, Tự về nhà ăn cơm rồi ra chân cầu Rồng bán nước mía.

CQĐT thu giữ tang vật gồm 1 máy ảnh hiệu Canon 30D, 2 máy tính xách tay hiệu AXIOO và HP DM4, xe máy hiệu Air Blade BKS 43K1- 198.26, hơn 1 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác. Ngày 7-1, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tự và Gió để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trí Dũng