Đẩy lùi "cái chết trắng" giữ bình yên vùng nông thôn mới

Thứ bảy, 12/03/2022 17:40

Ngày 12-3-1997, Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định thành lập lực lượng chuyên trách về phòng chống tội phạm ma túy. Ở H. Hòa Vang, do tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng mới chia tách thành 2 đơn vị hành chính độc lập, nên phải đến ngày 29-10-2002, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (CSMT) mới thành lập. Năm 2005, H. Hòa Vang lại chia tách một số đơn vị hành chính về Q. Cẩm Lệ, lực lượng CSMT CAH lại một lần nữa thay đổi về nhân sự. Tròn 20 năm qua, những người lính CSMT vẫn kiên cường trên cuộc chiến đấu tranh với "cái chết trắng", giữ bình yên cho vùng quê ven đô ngoại thành Đà Nẵng này...



Các đối tượng mua bán ma túy và tang vật ma túy, phương tiện mua bán ma túy bị Công an huyện Hòa Vang bắt giữ trong các vụ án.

Thiếu tá Nguyễn Công Chiến- Đội trưởng Đội CSMT CAH Hòa Vang vẫn nhớ rõ, khi ấy cả Đội chỉ có 5 cán bộ chiến sĩ (CBCS), đến năm 2005, chỉ còn 3 CBCS. Là huyện ngoại thành duy nhất của TP trực thuộc Trung ương Đà Nẵng, Hòa Vang trải dài gần như bao bọc cả vùng nội đô Đà Nẵng từ phía Tây Bắc vào phía Nam…, Tây Bắc giáp với các địa phương tỉnh Thừa Thiên- Huế, Tây, Nam giáp ranh với các huyện như Đông Giang, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam)… Địa bàn huyện nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch ra Bắc vào Nam như QL1A, cao tốc La Sơn- Túy Loan ra Thừa Thiên- Huế, QL14B lên nối với đường Hồ Chí Minh lên các tỉnh Tây Nguyên. Với những người lính CSMT, phải căng mình quản lý một địa bàn rộng, phức tạp như thế đòi hỏi sự kiên trì, đôi mắt tinh tường và đôi chân không biết mỏi… Thiếu tá Chiến bảo, Hòa Vang vốn là miền quê nông thôn bình yên,  giàu truyền thống cách mạng, người dân hiền lành, chân chất, hàng trăm tộc họ sống quây quần, tính cộng đồng cao trong các làng xóm… Vào những năm 2005, ma túy đã xuất hiện trong cộng đồng người dân ở Hòa Vang, nhưng số người nghiện, sử dụng ma túy trái phép chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là sử dụng các loại ma túy như heroin, cần sa, "cỏ Mỹ"… "Cái chết trắng" bắt đầu tấn công vùng nông thôn Hòa Vang ồ ạt vào nhưng năm cuối thập kỷ 2000, khi hàng loạt các dự án quy hoạch, giải tỏa, đền bù, xây dựng các công trình,  đô thị mới ở Hòa Vang triển khai. Cần nói rõ, quy hoạch,  giải tỏa, đền bù  làm bộ mặt đời sống nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống người dân cải thiện từng ngày, nhưng kéo theo đó là một bộ phận thanh thiếu niên bỏ học, lười lao động kéo về vùng nội đô để ăn chơi, hưởng thụ trong các quán karaoke, vũ trường… Cùng với đó, các loại ma túy mới xuất hiện như ma túy đá, thuốc lắc… dễ sử dụng, dễ vận chuyển, cất giấu khi mua bán, tàng trữ là "phương tiện" hữu dụng mà các đối tượng tội phạm tiếp tay cho những thanh niên đua đòi, hư hỏng ham chơi, biếng làm… Qua công tác bám địa bàn, nắm thông tin từ cơ sở của các trinh sát phòng chống ma túy, số đối tượng nghiện, sử dụng ma túy trái phép tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện ngày càng gia tăng. Nhiều đối tượng từ địa phương khác đến địa phương nằm diện nghi vấn tàng trữ, mua bán ma túy trái phép… Phải làm sao giữ bình yên cho vùng quê vốn yên lành này, góp phần xây dựng Hòa Vang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... là một câu hỏi đặt ra với  CAH mà trực tiếp là những cán bộ chiến sỹ trên mặt trận phòng chống ma túy.  Mệnh lệnh đặt ra từ trái tim mỗi người lính, phải vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm bám sát địa bàn cơ sở, nắm chắc mọi thông tin, từng con người, đối tượng, bám sát mọi di biến động của các đối tượng tội phạm, người nghiện, sử dụng ma túy trái phép…

Như trên đã nói, với địa bàn rộng, phức tạp như Hòa Vang, cuộc đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn vô cùng cam go. Lợi dụng địa bàn rộng, thưa dân cư, việc vận chuyển,  giao dịch, trao đổi, mua bán ma túy diễn ra vao ban đêm, địa bàn vắng đến việc theo dõi đối tượng rất vất vả, khó khăn. Có nhiều vụ các đối tượng giao dịch, mua bán ma túy giữa cánh đồng rộng, vắng người, lại vào ban đêm, khi bị phát hiện, đối tượng ném tang vật ma túy phi tang, vậy là rất có thể "chuyên án" trở thành công cốc… Nhiều trinh sát  bám mục tiêu, nằm bờ, ngủ bụi...  chịu muỗi đốt, vắt cắn nhiều đêm liền, vậy mà đối tượng lại thay đổi địa điểm giao dịch, mua bán...

Không thể kể hết cuộc chiến cam go khốc liệt này trong một trang viết nhỏ được. Khó khăn gian khổ như thế, nhưng những người lính CSMT vẫn quyết tâm vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều vụ án vận chuyển, tàng trữ, mua bán ma túy phức tạp trên địa bàn huyện đã bị  bóc gỡ. Người dân vẫn còn nhớ, chỉ riêng tại thôn Phong Nam, Hòa Châu (H. Hòa Vang), CAH Hòa Vang bắt quả tang Cao Thị Thu (1977, trú Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) tàng trữ một gói ma túy đá 0,181 gam; sau đó tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Bé Li (1993, trú P. Vỹ Dạ, TP Huế), Nguyễn Hữu Toàn (1987, trú Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) có hành vi tàng trữ ma túy, tang vật thu giữ 2 gói ma túy đá 2,525 gam… Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận mua ma túy của Nguyễn Huỳnh Long (1984), trú An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng; Thái Thị Mỹ Duyên (1988, trú Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang)… Tiến hành bắt giữ, khám xét các đối tượng, CAH thu giữ 5 gói ma túy đá 0,716 gam cùng nhiều phương tiện mua bán ma túy.  Vụ phá thành công Chuyên án M221, bắt giữ Nguyễn Hồng Thái (1982, trú Phước Ninh, Q. Hải Châu) thu giữ 10 gói ma túy đá 153, 211 gam, 1 viên thuốc lắc hay vụ bắt quả tang Nguyễn Minh Lợi (1989, trú Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) đang vận chuyển 2 gói ma túy đá 138gam trên đường tránh Nam Hải Vân... cũng là những chiến công được người dân ngợi khen...

Thiếu tá Nguyễn Công Chiến cho biết,  cùng với công tác đấu tranh, hàng năm CAH xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống ma túy trên địa bàn toàn huyện; phối hợp với các trường học tuyên truyền phòng chống ma túy, tác hại của ma túy cho các em học sinh; kết hợp gọi hỏi, răn đe, giáo dục, test cho các thanh thiếu niên, đối tượng nghi vấn liên quan đến ma túy... Hiện, nay trên địa bàn huyện, lực lượng CSMT y, Công an 11 xã đã lập danh sách, đưa vào diện quản lý chặt chẽ 290 đối tượng nghiện và sử dụng ma túy trái phép.  Tình hình tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy cơ bản được kiểm soát, góp phần giữ gìn và đảm bảo ANTT trên địa bàn. H. Hòa Vang đã được công nhận là huyện Nông thôn mới 2 năm qua. Huyện đang trong quá trình tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển nhằm giữ vững, đảm bảo bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí giữ gìn, đảm bảo ANTT. 

Tội phạm và tệ nạn về ma túy vẫn còn rất phức tạp, cán bộ chiến sỹ lực lượng phòng chống ma túy cùng với Công an toàn H. Hòa Vang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên trên vùng quê nông thôn mới. 

Hồng Thanh