Đẩy mạnh công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Thứ hai, 16/03/2015 11:35

(Cadn.com.vn) - Nhằm tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn, tỉnh Quảng Nam đang tích cực triển khai Đề án “Đảm bảo công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù giai đoạn 2015- 2020”.

Theo đó, trong thời gian tới, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sâu rộng đến quần chúng nhân dân, đặc biệt chú ý đến đối tượng CHXAPT; tạo điều kiện xây dựng các mô hình về công tác THNCĐ; tăng cường công tác giáo dục, tư vấn cho phạm nhân sắp CHXAPT; hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm cho người CHXAPT... Bên cạnh đó, phấn đấu từ năm 2015-2020, bình quân mỗi năm có khoảng 200 người CHXAPT được học tập, đào tạo nghề và được giới thiệu tìm kiếm việc làm phù hợp; đến năm 2020, có trên 90% xã, phường, thị trấn xây dựng được các mô hình THNCĐ.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết: Công tác hỗ trợ THNCĐ đối với người CHXAPT là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị; trong đó, lực lượng CA đóng vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu tổ chức thực hiện. Đây là công tác vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người có quá khứ lầm lỗi. Đây cũng là biện pháp quan trọng, góp phần hạn chế tái phạm, chủ động phòng ngừa, kiềm chế gia tăng tội phạm và đảm bảo giữ vững ổn định tình hình ANTT, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Lực lượng CA, chính quyền và các đoàn thể tại địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ người CHXAPT được THNCĐ một cách tốt nhất. Ảnh: N.T

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đối tượng CHXAPT trở về địa phương làm ăn theo đúng quy định pháp luật; đồng thời xây dựng nhiều mô hình phù hợp với thực tiễn của địa phương như: mô hình “1+5”, mô hình “4 trách nhiệm”, mô hình “từ trại giam đến niềm kiêu hãnh”, mô hình “gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo, chính quyền và những thanh niên có quá khứ lầm lỗi”... đã tạo ra những bước chuyển biến rõ rệt.

Nhiều thanh niên đã vượt qua mặc cảm, tự ti, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, góp phần vào sự phát triển của địa phương như: Anh Nguyễn Thanh Tuấn (1977, trú H. Núi Thành, từng phạm tội lừa đảo) sau khi trở về địa phương và nhận được sự giúp đỡ của gia đình, cộng đồng, đã mạnh dạn mở trang trại chăn nuôi và kinh doanh các loại con giống như kỳ đà, kỳ nhông, lợn... thu lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, anh Tuấn còn truyền đạt kiến thức về chăn nuôi cho hơn 500 nông dân. Với những thành tích đạt được, anh Nguyễn Thanh Tuấn đã được nhận Giải thưởng Lương Định Của, giải thưởng “Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam tiêu biểu”, giải thưởng “Trang trại vàng Việt Nam”... Hay như anh Lê Công Hoa (1978, trú H. Điện Bàn, từng phạm tội cố ý gây thương tích) sau khi học được nghề mộc trong trại giam đã trở về địa phương vay vốn mở cơ sở mộc, tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập hàng tháng hơn 4 triệu đồng/người... Qua điều tra, khảo sát từ năm 2002 đến tháng 8-2014, tỉnh Quảng Nam có 5.056 người CHXAPT về địa phương cư trú; trong đó có 4.535 người có việc làm nhưng chủ yếu là làm nông, trồng rừng hoặc lao động phổ thông...

Ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Để những người có quá khứ lầm lỗi sớm THNCĐ, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình và địa phương, trong thời gian tới, Quảng Nam tiếp tục nỗ lực định hướng, khuyến khích, động viên xóa bỏ định kiến và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT ổn định cuộc sống. Đồng thời, tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tích cực tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh để người CHXAPT vươn lên trong cuộc sống.

Q.Nam