Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường gom dân sinh Ngã ba Huế-Ngã tư Hòa Cầm

Thứ tư, 14/12/2016 09:45

(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối tháng 12-2016, Dự án đường gom dân sinh song song với đường sắt nối từ Ngã ba Huế đến Ngã tư Hòa Cầm đi qua địa bàn 2 phường Hòa An và Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã được đẩy nhanh tiến độ. Đây là một trong số 11 tuyến đường đối ngoại phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tổ chức tại TP Đà Nẵng. Theo thiết kế quy hoạch, tuyến đường gom mới được xây dựng theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, mặt đường rộng 5m, vỉa hè 1,5m; có hàng rào tôn lượn sóng 2 tầng cách mép ray đường sắt ngoài cùng 3m. Phạm vi giải tỏa hành lang an toàn đường sắt với tổng bề rộng 11m (tính từ mép ray ngoài cùng) để bố trí hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng, trong đó thành phố chịu trách nhiệm bố trí vốn đền bù giải tỏa, Bộ Giao thông Vận tải bố trí vốn xây dựng tuyến đường gom. Sau khi dự án hoàn thành, diện mạo đô thị của tuyến đường được thay đổi, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh  tế và an sinh xã hội.

Hiện nay, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai thi công hệ thống cống thoát nước. Theo UBND Q.Cẩm Lệ, trên toàn tuyến có 813 hồ sơ liên quan đến đền bù, giải tỏa (Hòa An 365, Hòa Phát 448). Tính đến ngày 2-12, P.Hòa An có 249/365 hồ sơ bàn giao mặt bằng và P.Hòa Phát còn 221/448 hồ sơ chưa bàn giao. Về cơ bản, hầu hết các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đều thống nhất chủ trương đền bù giải tỏa. Ông Trần Văn Hoán, Tổ trưởng TDP  34A (P.Hòa An) cho biết, khi triển khai dự án, hầu hết bà con khu dân cư đều ủng hộ. Trong tổ hiện nay chỉ còn 1 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng vì đang trong quá trình thương lượng để chính quyền xem xét bố trí đất tái định cư. Nói về sự cần thiết của dự án, ông Hoán khẳng định, từ sau ngày giải phóng đến nay, người dân xã Hòa Phát (cũ) nay là P.Hòa An và Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ) luôn chịu nhiều thiệt thòi bởi đường sắt cắt ngang qua. Nơi đây bị biệt lập, đường sá đi lại chật hẹp, ô-tô không vào được, nhà ai ma chay, cưới hỏi hay có người đau ốm đều gặp khó. Cùng trên tuyến đường Trường Chinh nhưng phía Q.Thanh Khê đời sống dân sinh phát triển nhanh, còn hướng Q.Cẩm Lệ thì giậm chân tại chỗ. Người dân mong mỏi có đường lưu thông, bây giờ sắp thành hiện thực ai cũng phấn khởi, ủng hộ.

Đơn vị thi công triển khai xây dựng hệ thống cống thoát nước tuyến đường gom dân sinh.

Theo ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ, tiến độ bàn giao mặt bằng dự án đường gom dân sinh tăng lên từng ngày. Các hộ giải tỏa rất phấn khởi về chủ trương đầu tư xây dựng đường gom và các chính sách có lợi cho họ như thưởng tiến độ khi bàn giao mặt bằng sớm, hỗ trợ trượt giá khi áp giá đền bù, được tạo thuận lợi trong cấp phép xây dựng để làm lại nhà mới ngay tại nơi ở cũ. Hộ giải tỏa đi hẳn được bố trí tái định cư ở những dự án khu dân cư mới ngay tại địa phương. Một số trường hợp thu hồi đất được linh hoạt vận dụng chính sách đền bù giải tỏa theo hướng có lợi cho người dân. Hộ giải tỏa thu hồi một phần diện tích có diện tích thu hồi từ 75m2 đến 100m2 được bố trí thêm một lô đất ở tái định cư. Trường hợp hồ sơ thu hồi đất nhỏ lẻ, rải rác được xem xét và giải quyết theo hướng cộng dồn diện tích thu hồi để đảm bảo về bố trí đất ở tái định cư.

Dự án đường gom dân sinh là dự án trọng điểm của TP Đà Nẵng trong năm 2016. Đây là cung đường thể hiện được ý Đảng, lòng dân, cùng hướng đến mục tiêu chung là xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại.

Nguyên Thảo