Đề nghị đưa 6.300m2 “kỳ lạ” ra khỏi dự án Lancaster Nam O Resort & Spa

Thứ tư, 04/04/2018 09:13

Ngoài việc đề nghị thu hồi 6.300m2 đất nằm trong chỉ giới đỏ mà Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá là “kỳ lạ” ra khỏi chỉ giới đỏ của dự án Lancaster Nam O Resort & Spa, UBND Q. Liên Chiểu cũng đã trực tiếp mở đường dẫn xuống kè ven biển để người dân sinh hoạt, tham quan đồng thời đề xuất mở rộng đường dân sinh tại làng Nam Ô từ 4m ra 5,5m với ranh giới thông thoáng thay cho hàng rào sắt bọc tôn do chủ đầu tư dựng lên. 

Khu vực dải đất 6.300m2 mà Cty CP Trung Thủy Đà Nẵng “ôm” luôn vào chỉ giới đỏ được cho là “kỳ lạ”. 
Ảnh: C.K 

Ngày 3-4, UBND Q. Liên Chiểu cho biết, liên quan đến dự án Lancaster Nam O Resort & Spa, quận đã có kiến nghị UBND thành phố thu hồi 6.300m2 đất nằm trong dải đất dọc đường Nguyễn Tất Thành (nối dài) để sử dụng vào mục đích quy hoạch mở rộng nút giao thông, xây dựng cơ sở trưng bày làng nghề nước mắm Nam Ô và các sản phẩm của ngư dân. Đây là khu đất nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành đoạn con đường này rẽ lên hướng Hòa Liên, đã được chủ đầu tư dự án là Cty CP Trung Thủy Đà Nẵng vẽ chỉ giới đỏ mà theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa gọi là “rất kỳ lạ”. Ông Nghĩa rất ngạc nhiên khi “chỉ giới đỏ” của dự án đang chạy thẳng lại bẻ cong để ôm lấy lô đất đồng thời “vây” đường tiếp cận của người dân ra hướng đường Nguyễn Tất Thành. “Vẽ chỉ giới phần đất này để làm gì để đến mức chặn hết mọi khả năng tiếp cận của người dân. Rất kỳ lạ, ai cũng thấy bất hợp lý, không thể như thế được”, Bí thư Trương Quang Nghĩa phân tích khi so sánh sơ đồ dự án và hiện trường vào ngày thị sát, chỉ đạo giải quyết những bức xúc của người dân.

Cũng trong văn bản gửi UBND thành phố mới nhất, UBND Q.  Liên Chiểu đã đề nghị mở rộng tuyến đường dân sinh chạy dọc theo hàng rào dự án hiện tại để người dân thuận tiện hơn trong giao thông và sinh hoạt hàng ngày.  Cụ thể, tuyến đường bê-tông hiện trạng giáp ranh giữa dự án và khu dân cư chỉnh trang (do Cty CP Trung Thủy đã thi công) dài 1,7km nhưng chiều rộng có nơi chưa được 4m, lại bị chắn bởi hàng rào thép bọc tôn, chắn hết tầm nhìn ra biển, gây bức xúc cho người dân. Chính vì vậy, Q. Liên Chiểu đề nghị UBND thành phố quy hoạch mở rộng thành đường 5,5m có vỉa hè và hệ thống thoát nước để tạo không gian cách ly, hình thành tuyến phố, làm đẹp cảnh quan và tạo cơ hội cho người dân buôn bán, làm dịch vụ, chuyển đổi ngành nghề.

Q. Liên Chiểu đề nghị mở rộng đường dân sinh tại làng Nam Ô từ 4m ra 5,5m với ranh giới thông thoáng thay cho hàng rào sắt bọc tôn.

Về ranh giới dự án tiếp giáp với mặt nước biển, Q. Liên Chiểu đề nghị UBND thành phố quy hoạch điều chỉnh theo Luật Tài nguyên, môi trường và biển đảo cũng như chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về việc xây dựng đường đi bộ, đi xe đạp ven biển đối với tất cả các dự án tương tự trên địa bàn thành phố. Về lối xuống biển, Q. Liên Chiểu đề nghị UBND TP Đà Nẵng quy hoạch 2 vị trí tại di tích dinh Âm Hồn và miếu Bà Liễu Hạnh hiện nay. Riêng phần diện tích trên mỏm Hạc - ghềnh đá Nam Ô, UBND quận đề nghị thành phố phê duyệt với mục đích tôn tạo phục vụ du lịch sinh thái, hạn chế tối đa việc chặt phá cây rừng nguyên sinh làm thay đổi hiện trạng, vì đây là khu rừng được người dân Nam Ô tự giác bảo vệ nguyên vẹn từ nhiều đời nay.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Công Chánh – Bí thư Quận ủy Liên Chiểu cho biết, sau khi yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ hàng rào chắn lối đi ven biển ngay tại khúc cua đường Nguyễn Tất Thành, quận đã huy động đoàn viên thanh niên địa phương ra quân dọn dẹp vệ sinh dọc theo tuyến kè kéo dài gần 2km để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như du khách. “Quận cũng đã huy động phương tiện làm một lối đi từ đường Nguyễn Tất Thành xuống đường ven biển, người dân có thể đi xe máy, đi bộ thoải mái trên con đường sẽ được quy hoạch thành đường đi bộ. Phía ghềnh đá Nam Ô, một con đường rộng 4m đi ra bãi đá cũng đã được san ủi để người dân đi lại. Trong thời gian chờ chủ trương của thành phố, quận cũng đã vào cuộc hết trách nhiệm để đảm bảo quyền lợi cho người dân”, ông Chánh  cho hay.

Bảo Nam