Đề phòng tội phạm trộm cắp xe máy

Thứ sáu, 04/08/2017 12:01
Các đối tượng trong vụ án Hoàng Văn Sơn. 

Với tinh thần quyết tâm cao, từ đầu năm 2017 đến nay, CAH Krông Nô (tỉnh Đắc Nông) đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, điều tra, làm rõ 24 vụ trộm cắp xe máy, thu giữ 16 xe máy các loại trả lại cho người dân, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Mới đây, Cơ quan CSĐT CAH Krông Nô đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Sơn (2000, trú TT Đắc Mâm, H. Krông Nô) và Lê Tiến Đông (2000, trú xã Nam Đà, H. Krông Nô) về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án này có 4 đối tượng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử lý hành chính, trong đó có 1 đối tượng đã bị TAND H. Krông Nô ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Từ tháng 8 - 2016 đến 2 - 2017, các đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm cắp xe máy, 1 vụ trộm cắp điện thoại di động và 1 vụ trộm cắp 2 triệu đồng. Cơ quan CA đã thu giữ được 8 xe máy để làm thủ tục trao trả cho người bị mất.

Trước đó, Cơ quan CSĐT CAH Krông Nô cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Sơn (1987, trú xã Nam Đà, H. Krông Nô) về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT CAH Krông Nô cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lý Văn An (1987, trú xã Cư K’nia, H. Cư Jút), Lý Sánh Cán (1984), Lý Tòn Khe (1992, cùng trú xã Đắc N’rót, H. Đắc Mil), Sầm Văn Hải (1987), Triệu Tòn Sú (1999) và Đặng Phụ Hin (1982, cùng trú xã Tân Thành, H. Krông Nô) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng sự sơ hở của người dân, Hoàng Văn Sơn đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn H. Krông Nô. Sau đó, Sơn cùng với Hin, Hải, Sú bán những chiếc xe máy trộm cắp được cho Khe, Cán, An và một số người khác lấy tiền chia nhau tiêu xài. Cơ quan CSĐT CAH Krông Nô đã thu giữ được 6 xe máy để làm thủ tục trao trả cho người bị mất.

CAH Krông Nô thu giữ tang vật để làm thủ tục trao trả cho người bị mất.

Trung tá Hoàng Văn Hùng - Phó trưởng CAH Krông Nô cho biết: “Qua điều tra các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn cho thấy, thủ đoạn chủ yếu của tội phạm trộm cắp là lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân như dựng xe không sử dụng khóa chống trộm, không có người trông coi hoặc thậm chí nạn nhân còn để chìa khóa trên xe, đi làm rẫy để xe bên vệ đường, xa nơi làm... Các đối tượng thường đi bộ hoặc dùng xe máy chở nhau đi dọc các tuyến đường, các khu dân cư, nương rẫy, trụ sở làm việc của các cơ quan, phát hiện sơ hở là chúng lập tức dùng vam phá khóa hoặc tháo ổ khóa điện để trộm cắp xe máy rồi đưa đi tiêu thụ. Điển hình, ngày 20-6, anh Lưu Trung Hiền (trú xã Nam Xuân, H. Krông Nô) để chiếc xe máy BKS 48C1-07278, chìa khóa đang cắm ở ổ khóa bên hông nhà, không có người trông coi thì kẻ gian đã vào dắt xe đi tiêu thụ. Quá trình điều tra, đối tượng đã bị bắt giữ cùng tang vật.

Cũng theo Trung tá Hoàng Văn Hùng, hành vi trộm xe máy thường mang tính cơ hội. Các đối tượng luôn tìm sơ hở, chọn lúc vắng người, ở thời điểm chủ xe mất cảnh giác nhất để gây án. Do vậy, để đấu tranh và ngăn chặn loại tội phạm này, bên cạnh sự ra quân quyết liệt của lực lượng chức năng thì biện pháp hữu hiệu nhất vẫn là làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho người dân, đặc biệt mỗi người dân cần phải nâng cao cảnh giác, thận trọng trong việc tự bảo quản tài sản của mình cũng như tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Hồng Long