Đem lại thật nhiều lợi ích cho cộng đồng

Thứ sáu, 06/03/2020 22:58

Đến với Đà Nẵng theo chính sách thu hút nhân tài, Tiến sĩ Vũ Thị Bích Hậu (46 tuổi, trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng, vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc".

Chị Bích Hậu (phải) tại Trung tâm Công nghệ sinh học,  Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Chị Bích Hậu quê tỉnh Thái Bình, từ nhỏ đã nổi bật về tinh thần hiếu học, cầu tiến. Năm 1996, sau khi tốt nghiệp đại học, chị được tuyển dụng vào làm việc tại Viện Di truyền, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Với những thành công tiêu biểu về công tác nghiên cứu, chị đã được Chính phủ Nhật Bản cấp học bổng đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học Kobe. Năm 2006, tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Sinh học và môi trường, chị Bích Hậu tiếp tục được chọn tham gia nghiên cứu chương trình sau tiến sĩ trên đất nước mặt trời mọc. Một số nghiên cứu khoa học của chị được đánh giá cao, có công trình được ứng dụng trong thực tiễn, làm tăng thêm uy tín cho Trường Đại học Kobe như công trình "Nghiên cứu các loại nấm men tự nhiên để sản xuất các loại rượu Sake mới". Trong 3 năm 2006-2009, chị Bích Hậu đã nghiên cứu và tìm ra 1.250 loại nấm men từ hơn 600 loài hoa để chiết xuất ra loại men tự nhiên mới. Công trình này được công ty rượu nổi tiếng Sawanotsuru tại Kobe đưa vào ứng dụng trong sản xuất rượu Sake truyền thống của Nhật Bản. Công ty Sawanotsuru đã dành một khoản lợi nhuận trong sản xuất rượu Sake để cấp học bổng cho những sinh viên Việt Nam đang học tại Trường Đại học Kobe. Bên cạnh đó, chị Bích Hậu còn tham gia dự án của USAID, do Trung tâm Rau thế giới và Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Bangladesh phối hợp tổ chức nhằm hỗ trợ kỹ thuật nhân giống rau quả mới ở các nước Đài Loan, Bangladesh và Việt Nam.

Năm 2010, TS Vũ Thị Bích Hậu đến với Đà Nẵng theo chủ trương thu hút nhân tài của lãnh đạo thành phố. Chị được bố trí làm Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố và chỉ 2 năm sau đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài công tác quản lý, chị tích cực nghiên cứu, cùng với đồng nghiệp xây dựng nhiều mô hình sản xuất mới, đem lại những thành quả khả quan. Hằng năm, chị Bích Hậu luôn sâu sát và chỉ đạo quyết liệt từng công việc. Qua đó, nhiều người dân, hợp tác xã trên địa bàn thành phố đã được hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật trong việc thực hiện các mô hình ứng dụng. Trong đó, các mô hình nấm ăn, nấm dược liệu, trồng hoa cúc, ly ly, lan đendron, lan hồ điệp, lan Mokara, đã đem lại hiệu quả cao, tạo nhiều việc làm cho nông dân, góp phần phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố.

Trên cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chị Bích Hậu đã hỗ trợ đắc lực cho giám đốc về việc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, sáng kiến, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Chị trực tiếp phụ trách trang thông tin điện tử và công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở. Nữ tiến sĩ giàu nhiệt huyết còn kiêm nhiệm chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Phát triển của thành phố Đà Nẵng. 

Với nhiều thành tích xuất sắc, TS Vũ Thị Bích Hậu đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành ủy Đà Nẵng và nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể khen thưởng. Trong niềm vui vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc", chị Bích Hậu tâm sự: Mình luôn đau đáu trong lòng phải làm sao đóng góp thật nhiều vào sự phát triển của thành phố và đem lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng; mình nguyện cố gắng nhiều hơn nữa về tìm tòi, nghiên cứu, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và y dược để hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập và bảo vệ sức khỏe.

 LÊ VĂN THƠM