Đi cùng người lao động

Thứ ba, 08/09/2020 20:54

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, kéo theo đó là việc làm, thu nhập, cuộc sống người lao động (NLĐ) trở nên khó khăn, nhất là với những công nhân (CN) sống trong cảnh thuê trọ. Trước tình hình trên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng đã kịp thời có những chính sách hỗ trợ NLĐ vượt qua thời điểm khó khăn.

Ông Nguyễn Duy Minh – Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng trao quà hỗ trợ cho ĐV, NLĐ khó khăn.

Ấm tình chủ trọ

Khi dịch bệnh bùng phát trở lại, đại đa số CN, NLĐ đã gặp không ít những khó khăn cả về công việc cũng như mọi mặt trong đời sống. Đặc biệt, trong thời gian giãn cách xã hội, không ít trường hợp vừa bị mất việc lại không thể về quê, họ phải chắt chiu từng đồng để lo cho từng bữa ăn hàng ngày. Với anh Nguyễn Văn Bình (37 tuổi, nguyên quán tại tỉnh Quảng Trị) hiện ở trọ tại tổ 37, P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng có hoàn cảnh khó khăn khi dịch bệnh quay trở lại. Anh Bình cho biết, mình từng là công nhân may tại khu công nghiệp Hòa Khánh, khi dịch bệnh xuất hiện vào thời điểm đầu năm khiến anh bị mất việc và phải quay về Quảng Trị. Khi dịch bệnh được kiểm soát, anh tiếp tục vào Đà Nẵng làm thợ xây dựng ở các công trình tại Q. Liên Chiểu. Anh gắn với công việc hơn 1 tháng, số tiền lương đầu tiên cũng vừa gửi về nhà để lo cho người vợ mới sinh đứa con thứ 2 thì dịch bệnh bùng phát trở lại. Thời điểm này, các công trình trên địa bàn TP phải tạm dừng, lượng người ra vào TP cũng được kiểm soát chặt, đồng nghĩa anh Bình vừa mất việc, vừa không về được quê. Ở lại Đà Nẵng, với số tiền ít ỏi, anh phải chắt chiu từng bữa ăn hàng ngày, vừa tiết kiệm để trả tiền thuê trọ.

Thấy được hoàn cảnh của anh Bình, cùng những công nhân lao động khó khăn trong khu trọ của mình, từ sự kêu gọi của LĐLĐ TP Đà Nẵng, bà Vũ Thị Nhu (chủ trọ) đã quyết định giảm giá tiền thuê trọ từ 30 đến 50% cho từng phòng. Bên cạnh đó, bà Nhu cũng đến từng phòng, tìm hiểu hoàn cảnh từng khách trọ, qua đó, lập danh sách để xin hỗ trợ từ các cấp công đoàn cho những người này, trong đó có cả anh Bình. Những phần hỗ trợ là các nhu yếu phẩm có thể dùng trong khoảng 3 ngày cũng đã được LĐLĐ TP Đà Nẵng trao cho những tổ công nhân tự quản không chỉ tại khu trọ của bà Nhu mà còn nhiều khu vực trên địa bàn TP, qua đó, đã giúp NLĐ yên tâm phần nào trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh.

Theo thông tin từ LĐLĐ TP Đà Nẵng, khi dịch Covid-19 bùng phát trong đợt đầu, đơn vị đã vận động hơn 90% các chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà cùng nhiều hành động thiết thực khác hỗ trợ NLĐ. Trên cơ sở từ đợt vận động trước, khi dịch bệnh bùng phát trở lại, khoảng 80% chủ nhà trọ vẫn còn giữ được việc miễn, giảm tiền thuê nhà cho CN, NLĐ từ 100 đến 300 nghìn đồng/tháng. Đa số chủ nhà trọ không lấy tiền trong thời gian công nhân về quê. Thời gian qua, LĐLĐ TP còn hỗ trợ 400 suất thực phẩm cho NLĐ sử dụng trong nhiều ngày tại các tổ công nhân tự quản trên địa bàn TP.

Tích cực hỗ trợ

So với đợt dịch đầu, ảnh hưởng của đợt dịch lần 2 phức tạp và khó lường hơn. Đặc biệt, quá trình sản xuất công nghiệp cũng bị ảnh hưởng, nhất là việc xuất hiện các ca nhiễm trong các khu công nghiệp khiến tâm lý CN, NLĐ, kể cả dư luận xã hội rất hoang mang. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến thời điểm này, toàn thành phố có 65 đoàn viên (ĐV) thuộc các cấp Công đoàn thành phố quản lý nhiễm Covid-19; 3.422 ĐV, NLĐ phải cách ly tập trung; 1.980 ĐV, NLĐ bị cách ly tại nhà. Đối với tình hình thu nhập, việc làm, hiện số ĐV, NLĐ toàn thành phố bị ảnh hưởng là trên 56.000 người, trong đó tập trung nhiều nhất ở khối ngành du lịch, dịch vụ hơn 44.000 người. Đó là những con số thể hiện rõ những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh đối với đời sống NLĐ.

Trước thực tế trên, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã vào cuộc, cùng phối hợp với các cấp, ngành liên quan có những biện pháp hỗ trợ, cùng NLĐ vượt qua thời điểm khó khăn của dịch bệnh. Theo đó, gói hỗ trợ 3,5 tỷ đồng được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động công đoàn đã được triển khai nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch và chăm lo đời sống NLĐ. Trong đó, kịp thời hỗ trợ mỗi trường hợp ĐV, NLĐ bị nhiễm Covid-19 2 triệu đồng/suất, chi hỗ trợ gần 2.500 ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Ngoài ra, LĐLĐ TP còn trang bị 2.000 bình dung dịch sát khuẩn, 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn, 500 suất quà là các nhu yếu phẩm cho các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, trong các phân xưởng, nhà máy; tặng 150 quạt máy cho khu cách ly tập trung tại công trình Nhà ở CN khu công nghiệp Hòa Cầm. Đặc biệt, cho phép Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp căn cứ tình hình thực tế và nguồn ngân sách tích lũy để hỗ trợ ĐV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Hy vọng, với những món quà tuy nhỏ, nhưng sẽ giúp ĐV, NLĐ vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh. Mong rằng dịch bệnh sẽ sớm được kiểm soát và đẩy lùi, NLĐ sẽ tiếp tục đi làm trở lại và sẽ có thêm những đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố”, ông Nguyễn Duy Minh – Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng chia sẻ.

NGỌC QUỐC