Di tích Quốc Tử Giám đang bị xâm hại
(Cadn.com.vn) - Di tích Quốc Tử Giám nằm ở số 1 đường 23-8, TP Huế (TT- Huế) là một trong những công trình kiến trúc độc đáo của quần thể di tích cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới năm 1993, được Bộ VH-TT công nhận và cấp bằng Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia năm 2004 và là một bộ phận của quần thể kiến trúc Cố đô Huế- Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt vào tháng 8-2009.
Trước đó, di tích này đã được đưa vào bản đồ khoanh vùng bảo vệ Khu vực I của di tích Kinh thành Huế. Hiện, di tích Quốc Tử Giám được giao cho Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng (LSVCM) TT-Huế quản lý, sử dụng, bao gồm: Nhà làm việc, kho hiện vật tư liệu; 2 dãy nhà trưng bày giai đoạn 1930-1954 và 1954- 1975; 1 nhà trưng bày cổ vật (Di LUÂN ĐƯờNG) và khu trưng bày xe tăng pháo ngoài trời.
Tuy nhiên, vừa qua Bảo tàng LSVCM TT-Huế đã tự ý xây mới một số công trình trong khu vực di tích, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính nguyên vẹn và giá trị nguyên gốc của di tích Quốc Tử Giám. Cụ thể, tại dãy nhà phía Đông (giáp với đường Đinh Tiên Hoàng) đã xây bít 9 cổng vòm, trong đó có 3 cổng thuộc cổng Tam Quan- bên trên có đắp nổi niên đại xây dựng (năm 1915) và tên trường Quốc Tử Giám. Tại dãy nhà phía Tây, giáp đường Đoàn Thị Điểm đã xây bít 1 cổng vòm hướng ra đường 23-8 và xây mới 1 bức tường dài 7m để làm tường ngăn. Tại phần tường phía bắc, đã xây bịt kín cổng chính thông qua Điện Long An (vốn là Thư viện của Trường, sau chuyển thành Bảo tàng Khải Định).
Ông Cao Huy Hùng- Giám đốc Bảo tàng LSVCM TT-Huế cho biết: Ngay sau khi ở Bảo tàng xảy ra sự cố kẻ gian vào lấy cắp 4 khẩu súng trưng bày, ngày 26-2, Bảo tàng đã có tờ trình xin ý kiến của Sở VH-TT&DL về việc sửa chữa, cải tạo hệ thống cửa nhà trưng bày và hàng rào bảo vệ cơ quan. Theo tờ trình, Bảo tàng LSVCM đã đề xuất một số giải pháp như: Đối với nhà trưng bày cổ vật (Di Luân Đường) cần lắp đặt thêm hệ thống cửa sắt kéo bên trong hệ thống cửa bản khoa; đối với 2 dãy nhà trưng bày hơn 22.000 hiện vật ở các giai đoạn 1930-1954, 1954-1975 nên lắp đặt hệ thống cửa sắt kéo trước ngoài hành lang; đồng thời xây tường rào bao quanh khu vực trưng bày xe tăng pháo ngoài trời; lắp đặt thêm hệ thống bông sắt bên trên hàng rào...
![]() |
Di tích Quốc Tử Giám đã bị xâm hại khi Bảo tàng xây bít 2 cửa vòm giáp với đường Đoàn Thị Điểm và Đinh Tiên Hoàng. |
Tuy nhiên, ngày 4-3, Sở VH-TT&DL tỉnh TT-Huế có văn bản trả lời yêu cầu của Bảo tàng là không phù hợp với khu vực di tích, đặc biệt là nhà trưng bày cổ vật (Di Luân Đường), gây phản cảm trực tiếp với du khách khi đến tham quan. Ngoài ra, văn bản trả lời của Sở này cũng nói rõ, việc gia công liên kết lắp dựng cửa sắt với cấu kiện gỗ hiện có khá phức tạp và hiệu quả đầu tư không cao. Vì vậy, Sở VH-TT&DL yêu cầu Bảo tàng LSVCM tăng cường công tác quản lý, trực bảo vệ để đảm bảo an toàn tài sản.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà- Trưởng Phòng Di sản thuộc Sở VH-TT&DL cho biết: Sau khi Bảo tàng LSVCM TT-Huế tiến hành xây bức thành đầu tiên, chúng tôi đã qua làm việc và yêu cầu dừng việc xây dựng này. Tuy nhiên, phía Bảo tàng vẫn không nghe mà tiếp tục xây bịt kín một số cửa còn lại.
Theo Điều 32 của Luật Di sản Văn hóa quy định: “… Khu vực bảo vệ I phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, việc xây dựng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người có thẩm quyền xếp hạng di tích đó…”. |
Còn ông Cao Huy Hùng nói: “Trước đây, Bảo tàng có 6 cửa nhưng chỉ có 2 nhân viên bảo vệ, vì vậy việc kiểm soát kẻ gian là rất khó khăn. Để hạn chế tối đa tình trạng mất cắp, buộc chúng tôi phải xây bịt kín một số cửa”. Ngày 6-4, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết thêm: Thanh tra Sở cũng đã làm việc với Bảo tàng LSVCM về chuyện sửa chữa, xây mới một số công trình. Vừa qua, Bảo tàng đã tháo dỡ phần bịt kín cổng chính thông qua Điện Long An, hiện một số công trình vẫn chưa được tháo dỡ. Sắp tới, Sở sẽ chỉ đạo Bảo tàng LSVCM phá dỡ những công trình mà Bảo tàng tự ý sửa sang để trả lại hiện trạng cho di tích Quốc Tử Giám.
Hải Lan