Đi tù vì giúp bạn rửa hận

Thứ sáu, 07/01/2022 09:00

Ngày 6-1 TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Trần Bình Tuấn (2002, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) 5 năm 6 tháng tù về tội: “Giết người”, đồng thời tổng hợp hình phạt 3 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, HĐXX buộc bị cáo phải chấp hành 9 năm tù giam.

Bi cáo Trần Bình Tuấn tại tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Phúc Huy đều là học sinh của Trường THPT  Lê Thánh Tôn (cơ sở 2) tại TP Nha Trang. Trong giờ ra chơi ngày 8-8-2018, Kiệt và Huy có mâu thuẫn nên thách thức đánh nhau. Huy kể lại cho nhóm bạn gồm: Tuấn, Nguyễn Minh Duy, Lê Đức Thuận và Huỳnh Duy Bảo nghe và rủ đi đánh Kiệt, cả nhóm đồng ý. Để chuẩn bị hung khí đánh nhau, trước giờ đi học ngày 9-8-2018, Tuấn mang theo 1 dao bấm bỏ vào cặp rồi được Phạm Phú Hoàng Minh chở đến trường học. Huy và Bảo đến nhà của Phan Thanh Ngọc Linh lấy 1 cây đao, quấn vào áo để dưới yên xe máy rồi đến bãi giữ xe Trường THPT Lê Thánh Tôn đợi đến giờ tan trường để đánh Kiệt.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Kiệt cùng với các bạn trong lớp gồm: Khuất Quang Hoàng Thắng, Phan Võ Trong Dân và Trường Nguyễn Hoàng Khuê đến bãi giữ xe trước cổng Trường THPT Lê Thánh Tôn để lấy xe đi về nhà thì thấy Huy, Tuấn, Bảo, Thuận. Kiệt mở ngăn đựng dụng cụ xe máy lấy 1 cây ba khúc cầm trên tay chỉ vào nhóm Huy và thách đố. Huy cũng mở ngăn đựng dụng cụ xe máy lấy đao dọa nên Kiệt sợ, lùi về phía sau. Lúc này, Tuấn giật đao từ tay Huy rượt đuổi đánh Kiệt; Huy, Duy cũng đuổi đánh Kiệt. Thấy vậy, Thắng bỏ chạy thì bị ngã nên bị Tuấn dùng hung khí (đao) chém liên tiếp nhiều nhát trúng vào tay và đầu Thắng. Huy, Duy dùng đá, mũ bảo hiểm đánh vào người và đầu Thắng bị thương.

Sau khi gây thương tích cho Thắng, nhóm Huy quay lại bãi giữ xe lấy xe thì thấy Dân điều khiển xe máy chở Khuê theo hướng từ Trường sĩ quan Không quân ra đường Trần Phú. Do nghĩ Dân, Khuê cùng nhóm với Kiệt và Thắng nên Bảo điều khiển xe máy chở Thuận; Huy điều khiển xe máy chở Tuấn đuổi theo Dân, Khuê. Sau đó, Thuận nhảy xuống xe lao đến đánh Dân, còn Khuê bỏ chạy. Riêng Tuấn tiếp tục dùng hung khí chạy đến đâm trúng lưng Dân gây thương tật 27%.

Hoàng Văn