Đi tù vì “nói chuyện” bằng tuýp sắt

Thứ hai, 29/11/2021 10:30

Bị cáo Đặng Minh Lộc tại tòa.

Bị cáo Đặng Minh Lộc (1983, trú P. Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã bị TAND Cấp cao Đà Nẵng bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 9 năm tù về tội: “Giết người”. Ngày 28-11, Tòa án cho hay, do có mâu thuẫn trong việc vệ sinh, trật tự chung tại khu trọ nên trưa 10-4-2020, giữa Lộc và Nguyễn Thanh Hội xảy ra cãi vã. Bực tức, Lộc lấy 1 đoạn tuýp sắt dài 1m xông ra, đánh liên tiếp vào đầu Hội. Hậu quả làm Hội bị thương tích vùng đỉnh đầu trái và vùng cẳng tay trái, với tỷ lệ thương tật 12%. 

H.Văn