Dịch sốt xuất huyết đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp

Thứ năm, 17/12/2015 09:54

(Cadn.com.vn) - Dịch sốt xuất huyết (SXH) tại Đà Nẵng dù đang có xu hướng giảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Bởi, hiện tại vẫn đang là mùa mưa, thuận lợi cho bọ gậy, lăng quăng sinh sôi nảy nở, tạo điều kiện cho dịch bệnh phát triển mạnh mẽ... Chính vì vậy, để dịch không thể bùng phát trở lại, đòi hỏi mỗi người dân cần chung tay với ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch và nâng cao trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho bản thân.

Tại nhiều nhà dân vẫn còn tồn tại vật dụng chứa nước có lăng quăng, bọ gậy. 

Tự điều trị... SXH

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại, dù số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Y học Nhiệt đới - BV Đà Nẵng và BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để điều trị bệnh SXH giảm nhiều so với thời điểm tháng 10 và tháng 11-2015, nhưng vẫn có nhiều trường hợp bệnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong công tác điều trị. Nguyên nhân chính là do người bệnh chủ quan, tự mua thuốc về... điều trị và  nhập viện muộn, khi bệnh đã trở nặng, làm cho tiểu cầu giảm xuống quá thấp, chảy máu cam, chân răng và tụt huyết áp dẫn đến trụy mạch...

Chị Nguyễn Thị H. (1984, trú Q. Cẩm Lệ) đang chăm sóc con gái 6 tuổi bị SXH điều trị tại BV Phụ Sản - Nhi cho biết: “Thấy con có biểu hiện mệt mỏi và nóng sốt nhưng nghĩ chỉ bị bệnh thông thường nên tôi không đưa đến bệnh viện khám mà ra quầy thuốc tây mua thuốc hạ sốt về cho con uống. Lúc đầu cũng thấy đỡ nhưng càng lúc thấy bệnh con càng trở nặng nên tôi vội đưa đến đây. Khi đến BV mới biết con mình bị mắc bệnh SXH. Khu vực nhà tôi ở dù đã được lực lượng chức năng tiến hành phun thuốc nhưng lượng muỗi vẫn không có dấu hiệu giảm. Vậy là nó cứ truyền bệnh cho hết người này đến người khác và nhiều gia đình lần lượt kéo nhau vào BV để điều trị. Người lớn thì còn gượng dậy được chứ mấy đứa nhỏ thì nằm li bì mấy ngày liền, thấy thật tội nghiệp...”.

Theo các bác sỹ, đa phần người dân khi mắc bệnh SXH đều có dấu hiệu nóng lạnh, sau đó sốt cao kèm đau đầu, nôn ói hoặc tiêu chảy. Tuy nhiên, khi đã mắc bệnh, trẻ em dễ bị sốc, trụy tim mạch, trong khi đó, người lớn thường bị xuất huyết. Bệnh nhân Mai Thị C. (1986, trú Q. Liên Chiểu) chia sẻ: “Cho rằng trẻ em mới mắc bệnh này nên lúc đầu thấy trong người ớn lạnh và sốt nhẹ, tôi cứ nghĩ bị cảm, chỉ chạy ra tiệm mua thuốc về uống mà không đi khám. Đến khi toàn thân mệt lả, tiêu chảy liên tục, buồn nôn và mê man thì mới nhập viện. Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm máu cho thấy tôi bị SXH cấp độ 3. May mắn là đến bệnh viện sớm. Lần sau nếu có những triệu chứng như thế chắc phải đến bệnh viện ngay chứ không dám chủ quan nữa...”.

Cũng giống như chị C., chị H., hầu hết các bệnh nhân khi thấy sốt kéo dài, họ chỉ mua thuốc uống mà không đến viện khám. “Ban đầu tôi có biểu hiện sốt cao, đầu óc xây xẩm, người mệt mỏi. Sau khi uống thuốc hạ sốt thấy đỡ nên tôi không đi khám. Vậy nhưng, càng lúc thấy bệnh càng trở nặng nên đến BV khám và các bác sỹ chẩn đoán bị SXH. Tại khu vực tôi sinh sống có người cũng vừa nhập viện vì mắc SXH. Điều đó khiến người dân cảm thấy bất an”, bệnh nhân Trần Văn L. (1984, trú Q. Sơn Trà) lo lắng.

Nhiều trường hợp do nhập viện muộn nên bệnh đã diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác điều trị.

Dịch giảm nhưng vẫn còn phức tạp

Hiện tại, dịch bệnh SXH trên địa bàn thành phố đang có xu hướng giảm rõ rệt. Nếu trong tháng 10 và tháng 11-2015, mỗi tuần ghi nhận từ 280-300 ca mắc thì từ đầu tháng 12 đến nay, mỗi tuần chỉ còn ghi nhận khoảng 200 ca. Tính đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 1.900 trường hợp mắc SXH, không có trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, theo bác sỹ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, hiện tại vẫn đang là mùa mưa nên dịch SXH vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Nếu người dân vẫn không chịu nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch, không tự giác dọn dẹp vệ sinh, diệt lăng quăng, bọ gậy và không chịu hợp tác với lực lượng y tế trong việc phun thuốc diệt muỗi thì nguy cơ dịch SXH bùng phát trở lại là điều có thể xảy ra.

Bác sỹ Thạnh cho biết: Mới đây, qua công tác hướng dẫn và kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương, ngành Y tế vẫn còn nhận thấy nhiều hộ gia đình không chịu hợp tác với cán bộ y tế trong việc phun thuốc diệt muỗi. Đồng thời, nhận thức của một bộ phận người dân về công tác phòng chống SXH còn hạn chế, xem đây là trách nhiệm của cán bộ y tế. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường và diệt lăng quăng, bọ gậy tại nhiều hộ gia đình chưa được chú trọng. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng người dân tự ý mua thuốc về nhà để điều trị SXH. Chính vì vậy, tại một số nơi, dù đã được phun thuốc nhưng khi tiến hành kiểm tra lại thì vẫn thấy còn nhiều bọ gậy, lăng quăng và xuất hiện người nhiễm mới SXH.

Bác sỹ Tôn Thất Thạnh khuyến cáo: Để dịch bệnh SXH không thể bùng phát trở lại, ngoài việc tăng cường các biện pháp phòng bệnh của các cấp, các ngành, mọi người dân cần chủ động phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng ngay tại nhà, khu dân cư, trong các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình; vệ sinh môi trường xung quanh, ngủ màn, diệt muỗi, lăng quăng, làm sạch các vật dụng chứa nước... nhằm cắt đứt môi trường sinh sản của mỗi vằn gây bệnh SXH.

Đồng thời, cần tích cực phối hợp với ngành y tế trong công tác phun thuốc diệt muỗi. Ngoài ra, để hạn chế số ca bệnh diễn biến phức tạp và tử vong ở loại bệnh truyền nhiễm SXH, người dân cần theo dõi những dấu hiệu bệnh sớm như: sốt liên tiếp, nôn mửa, đi ngoài nhiều, xuất hiện các đốm nhỏ, lở loét da, chán ăn... và sớm đưa người bệnh đến các cơ sở y tế để khám và được tư vấn, điều trị kịp thời, không nên tự ý mua thuốc về uống khi có dấu hiệu bệnh.

Trí Dũng