Dịch vụ cho thuê xe tự lái: Thủ tục càng đơn giản, rủi ro càng cao

Thứ năm, 09/02/2017 10:00

(Cadn.com.vn) - Nắm bắt nhu cầu thuê xe tự lái ngày càng nhiều, gần đây nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã chọn hình thức kinh doanh này để làm ăn. Đặc biệt, đến dịp lễ Tết dịch vụ cho thuê xe ô-tô tự lái luôn trong tình trạng “cháy hàng” do nhu cầu thuê xe của người dân tăng cao. Tuy nhiên, dịch vụ này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đằng sau đó…  

Dịch vụ cho thuê xe tự lái ngày càng nhiều.

Cạnh tranh bằng... cách cho thuê

Dịch vụ cho thuê xe tự lái ở TP Đà Nẵng hiện nay “mọc lên” khá nhiều và được các cơ sở quảng cáo khá cụ thể về giá cả, dòng xe... Trong vai người cần thuê xe tự lái, tôi được một chủ dịch vụ cho thuê xe chào đón, giới thiệu các loại xe từ 4- 7 chỗ ngồi. Theo lời anh này, nếu muốn thuê xe thì chỉ cần có giấy CMND và xe máy mà không cần phải thực hiện bất cứ hợp đồng gì. Trong trường hợp những người ngoại tỉnh không có xe máy để lại thì có thể cược 10 triệu đồng. Về giá cả, sẽ tùy thuộc theo từng loại xe, dòng xe mà có giá thuê khác nhau, cụ thể: đối với loại xe 4 chỗ, tùy dòng xe sẽ có giá dao động từ 500 ngàn đồng - 1 triệu đồng/ngày; đối với loại xe 7 chỗ, giá 700 ngàn đồng và 1,2 triệu đồng/ngày.

Tiếp tục hành trình thuê xe, tôi liên lạc với số điện thoại được ghi trên mạng và được một người đại diện dịch vụ cho thuê xe giới thiệu: “Giá cả phải chăng, xe luôn được “đại tu” nên máy chạy êm, đi là chỉ có mê... Về thủ tục thì chỉ cần để lại CMND và xe máy”. Khi được hỏi về hợp đồng thuê xe, người đại diện này cho hay, “chỉ là ký với nhau một chữ ký chứ nói hợp đồng thì “to tát” quá…. Thấy tôi có vẻ “lăn tăn” về vấn đề hợp đồng, người đại diện trấn an ngay: “Đơn giản lắm, không mất thời gian của em đâu!”. Giá cho thuê xe tự lái của cơ sở này được tính đối  với xe 4 chỗ là từ 700- 800 ngàn đồng/ngày/250km; phát sinh 1km thì tính thêm 3.000 đồng. Đối với xe 7 chỗ giá từ 800 ngàn đồng- 1 triệu đồng/ngày và cũng được áp dụng cách tính theo ki-lô-mét. Đó là giá ngày thường, riêng trong dịp Tết thì chị chỉ cho những người có nhu cầu thuê 10 ngày trở lên với giá dao động từ 2- 2,5 triệu đồng/ngày.

Đem thắc mắc của mình về việc thủ tục cho thuê xe quá đơn giản “tham vấn” anh H. (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), một người kinh doanh dịch vụ này thì được biết: “Hiện nay dịch vụ cho thuê xe tự lái mọc lên như “nấm sau mưa” nên phải cạnh tranh nhau. Do đó, ai cho thuê với thủ tục đơn giản, nhanh gọn thì người ta tìm đến mà thôi. Giờ mà căn ke quá thì chẳng ai đến với mình…”. Vậy nhưng khi được hỏi đến trường hợp kẻ xấu lợi dụng thuê xe rồi đem đi cầm cố, đi bán cũng do việc quá lỏng lẻo trong thủ tục thuê xe, anh H. chặc lưỡi: “Biết là vậy nhưng kinh doanh nghề này thì phải chấp nhận rủi ro...”.

Mất của vì khách hàng

Nhận thấy những khe hở từ các cá nhân, doanh nghiệp cho thuê xe tự lái, không ít đối tượng  lợi dụng thuê xe tự lái mang đi cầm cố hay làm giả giấy tờ xe rồi mang đi bán. Như trường hợp của ông Nguyễn Đình Ngọ (1969, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) mà Báo Công an TP Đà Nẵng từng phản ánh là một minh chứng. Theo đó, để tạo lòng tin, trước đó vợ chồng bà Phạm Thị Hồng, ông Lê Thanh Bình (trú P. Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị) nhiều lần hợp đồng thuê xe của ông và thanh toán, trả xe đúng hạn. Ngày 25-1-2016 vợ chồng bà này  ký hợp đồng thuê xe du lịch tự lái, loại xe 7 chỗ ngồi của ông Ngọ, thời hạn thuê xe bắt đầu từ ngày 25-1-2016 đến ngày 1-3-2016, giá thuê xe là 1 triệu đồng/ngày, tuy nhiên sau khi thuê xe ông bà này đã mang đi cầm cố lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, ông Ngọ “cõng đơn” đi khắp các cơ quan chức năng, mòn mỏi đợi… song xe mãi vẫn chưa về với chủ…

Hay tại Đà Nẵng, vào những tháng cuối năm 2016, dư luận rúng động trước thông tin một giám đốc doanh nghiệp đã thuê 17 chiếc ô-tô đời mới từ những dịch vụ cho thuê xe ô-tô tự lái, rồi mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài, trả nợ vì thua bạc. Công an Đà Nẵng đã xác định kẻ lừa đảo này là Trương Nhật Tiến (1981, trú tổ 144, P.Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng)- là Giám đốc Công ty TNHH MTV TM-DV Du lịch Nhật Minh (73- Nguyễn Thị Bảy, Đà Nẵng). Vốn kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, quen biết nhiều mà hơn cả là biết “sòng phẳng” ngay những lần đầu để tạo lòng tin nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn Tiến đã thuê tất cả là 17 chiếc xe ô-tô có tổng trị giá tầm 10 tỷ đồng mang đi cầm cố lấy hơn 1 tỷ đồng tiêu xài…

Chính vì nhu cầu đối với loại hình kinh doanh này càng cao nên để cạnh tranh trong làm ăn, các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị cho thuê xe thường “quên” đi những ràng buộc pháp lý chặt chẽ trong việc giao tài sản cho người thuê. Những trường hợp sau khi cho thuê xe, các đối tượng mang đi cầm cố lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân ngày càng nhiều và đó cũng chính là nguyên nhân loại hình phạm tội này có dấu hiệu ngày càng gia tăng. Để hạn chế tối đa những trường hợp xấu xảy ra, các doanh nghiệp, cá nhân cho thuê xe tự lái cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm, thực hiện đầy đủ các thủ tục ràng buộc pháp lý đối với khách thuê xe.

Trang Trần