Điểm hẹn của những tấm lòng thiện nguyện

Thứ năm, 27/08/2015 10:16

(Cadn.com.vn) - Với phương châm “phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật”, trong nhiều năm qua, chư tăng, phật tử chùa Bà Đa (Đà Nẵng) đã có nhiều đóng góp tích cực, to lớn, đồng hành cùng thành phố thực hiện chương trình an sinh xã hội, công tác từ thiện, nhân đạo. Với những đóng góp ấy, chùa Bà Đa được xem là một trong những địa chỉ tin cậy, là cầu nối để các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân gửi gắm tấm lòng thiện nguyện của mình để giúp đỡ những mảnh đời khốn khó, bất hạnh... 

Thiện nguyện trên mọi nẻo đường

Nhiều lần theo chân các Tăng ni, phật tử chùa Bà Đa cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố, CATP Đà Nẵng đến các vùng miền núi xa xôi ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị... để trao các phần quà ý nghĩa cho người nghèo, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tình thương, xây trường học, trao tặng máy móc, thiết bị y tế cho các bệnh viện... chúng tôi mới hiểu được phần nào công việc thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa mà họ đã làm trong nhiều năm qua. Như lời của Đại đức Thích Thông Đạo, Trú trì chùa Bà Đa, ai cũng mong muốn đất nước mình ngày càng giàu mạnh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc... Tuy nhiên, vẫn còn đó bao mảnh đời khốn khó cần giúp đỡ, mà  không phải một người, một ngành hay một tổ chức nào đó có thể gánh vác được mà cả xã hội cần phải chung tay, góp sức. “Với tấm lòng thiện nguyện, hàng chục năm qua, chư tăng, phật tử chùa Bà Đa cùng các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân đã thực hiện nhiều chuyến đi về các miền đất xa xôi, hẻo lánh, tận tay trao những phần quà cho người dân nghèo và xem đó là nghĩa cử, là trách nhiệm tự thân”, Đại đức Thích Thông Đạo tâm sự.

Ông Nguyễn Đăng Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng
cùng Ban đại diện chùa Bà Đa trao quà cho bà con xã Hòa Ninh.

Tôi còn nhớ lời tâm sự của một người phụ nữ nghèo ở xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang (Đà Nẵng) khi được nhận món quà từ tay các phật tử chùa Bà Đa trao tặng: “Chồng tôi mất sớm, có con cái đàng hoàng nhưng chúng cũng nghèo nên không thể nuôi nổi mẹ. Hàng ngày tôi vẫn phải đi đốn củi để kiếm tiền đong gạo, mua thuốc thang chữa bệnh cho mình. Khi được tin có đoàn từ thiện của nhà Chùa đến tặng quà, tôi rất mừng. Mà không chỉ riêng mình tôi, bà con ở đây ai cũng mừng. Không biết nói gì ngoài câu cảm ơn!”.

Xác định chăm lo cho người nghèo là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có một phần trách nhiệm của nhà chùa, vì vậy, trong các buổi sinh hoạt phật sự, đích thân Đại đức Thích Thông Đạo đã ra sức vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân trong và ngoài địa phương đóng góp tiền, vật phẩm nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh. Hàng năm, Ban Đại diện chùa Bà Đa đã tiếp nhận sự ủng hộ của rất nhiều những tấm lòng nhân ái, đồng thời chủ động tổ chức và phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện công tác chăm lo đời sống cho người nghèo, công tác xã hội thể hiện trên các lĩnh vực với tổng số tiền bình quân mỗi năm hơn 3 tỷ đồng.

Đại đức Thích Thông Đạo tặng quà cho đồng bào nghèo tại xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang, Đà Nẵng.

Những con số biết nói...

Khó có thể thống kê hết những đóng góp của chùa Bà Đa cho công tác an sinh xã hội thời gian qua, nhưng những con số ấn tượng sau đây có thể nói lên tất cả: năm 2011, tổ chức trao tặng thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế H. Bắc Trà My tổng trị giá 1,5 tỷ đồng, đồng thời tặng quà cho bà con nghèo trên địa bàn huyện trị giá 250 triệu đồng; xây dựng cầu An Phước tại xã Duy Phước, H. Duy Xuyên với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, tặng quà cho bà con nghèo nơi đây với tổng trị giá 250 triệu đồng. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7, Ban đại diện Chùa cũng đã tổ chức Lễ cầu siêu cho các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) và tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 500 triệu đồng; năm 2012, nhân dịp Đại lễ Phật Đản – Phật Lịch 2012, chùa Bà Đa đã xây tặng ngôi nhà tình thương cho một hộ nghèo trên địa bàn P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) trị giá 30 triệu đồng; đồng thời phối hợp với Phòng An ninh xã hội và Báo CATPĐN đến trao tiền ủng hộ cho các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Đà Nẵng 100 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, thông qua Báo CATP Đà Nẵng, nhà chùa đã ủng hộ 20 triệu đồng giúp đỡ mẹ con chị Đinh Thị Lê và cháu Đinh Thị Chiến, trú xã Kỳ Sơn, H. Sơn Hà, Quảng Ngãi, mắc bệnh hiểm nghèo. Trước đó, Chùa cũng đã kết hợp với y bác sĩ các bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Quân Y C17 và Tuệ Tĩnh đường Pháp Lâm tổ chức khám bệnh cho hơn 500 lượt người trong đó có hơn 50 cán bộ lão thành cách mạng cùng nhân dân các P. Khuê Mỹ, Mỹ An Q. Ngũ Hành Sơn; Trong 2 năm 2013, 2014 tặng 6 máy chạy thận cho Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Trung tâm y tế H. Hòa Vang và Bệnh viện Đà Nẵng với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng... Đặc biệt từ đầu năm 2015 đến nay, nhà Chùa đã phối hợp với Báo CATP Đà Nẵng khởi công xây dựng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (xã Bình Định Nam, H. Thăng Bình, Quảng Nam), xây dựng 20 ngôi nhà tình thương, tổ chức các chuyến trao quà cho bà con nghèo tại Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng… với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng cho rằng, với tinh thần cứu khổ, ban vui của Đạo Phật và nhất là được sự nhiệt tình giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, sự nhiệt tâm đóng góp của chư tăng và toàn thể quý phật tử trong và ngoài thành phố đã tạo nguồn kinh phí, góp phần cùng nhà Chùa chăm lo đời sống cho người nghèo trên địa bàn Đà Nẵng nói riêng, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên nói chung. “Ủy ban MTTQVN thành phố đánh giá rất cao việc làm nhân ái, mang lại kết quả thiết thực của chùa Bà Đa nói chung, Đại đức Thích Thông Đạo nói riêng. Nghĩa cử này đã góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác an sinh xã hội, từ thiện – nhân đạo của thành phố, đã chắp tay kết nối những nhịp cầu yêu thương trên tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”, ông Nguyễn Đăng Hải nhìn nhận...

“Trong tháng 7-2015 này, nhà chùa sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu nhằm tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ, bên cạnh đó tổ chức Lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sĩ, cho đồng bào tử nạn, bách tánh, chư hương linh... được siêu thoát về thế giới an lành”, Đại đức Thích Thông Đạo chia sẻ.

Doãn Hùng