Điểm sáng nơi đầu sóng

Thứ bảy, 14/05/2016 10:34

(Cadn.com.vn) - Rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển; cứu trợ, giúp đỡ thuyền viên tàu nước ngoài bị nạn; vận động lái xe taxi trả lại tài sản cho du khách bỏ quên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trục xuất khỏi địa bàn đối tượng người nước ngoài có hoạt động thu thập tin tức tình báo, nhóm đối tượng tuyên truyền đạo trái phép; bắt hàng chục vụ, đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, hàng chục tấn mì chính, xà phòng giả..., đó là kết quả nổi bật mà CBCS Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Cảng Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong 5 năm (2011-2016) thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

CBCS Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới biển.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên BPCK Cảng Đà Nẵng cho biết: "Về mặt nhận thức, chúng tôi xác định học tập và làm theo tấm gương của Bác cụ thể là ở đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, văn minh; tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và đảng viên phải luôn gương mẫu, đi đầu. Tất nhiên, để làm tốt những vấn đề trên, tự thân mỗi người phải thấm nhuần và hành động".

Trong 5 năm qua, BPCK Cảng Đà Nẵng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục xuất nhập cảnh, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện quy trình thủ tục Biên phòng điện tử trong giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh, đảm bảo thông thoáng, nhanh chóng, kịp thời, chặt chẽ về pháp luật và an ninh đã phục vụ tốt cho chính sách mở cửa, hội nhập và phát triển của đất nước và thành phố. Đơn vị đã giải quyết xuất, nhập, đưa đón, giám hộ cho hàng trăm ngàn lượt phương tiện với hàng trăm triệu tấn hàng hóa các loại; bảo vệ an toàn cho người, phương tiện, hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu cảng, tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động ở cửa khẩu cảng, phục vụ tốt chính sách hội nhập, phát triển của đất nước và thành phố. Đồng thời, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đối ngoại biên phòng đối với hàng trăm ngàn lượt thuyền viên, khách du lịch là người nước ngoài lưu thông qua cửa khẩu; trong đó công tác bảo đảm an ninh, an toàn đối với tàu quân sự nước ngoài đến cảng Đà Nẵng là một điển hình được Bộ Tư lệnh BĐBP nhân rộng trên các cảng biển toàn quốc.

Thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã được rút ngắn
từ 3-4 giờ xuống còn 30 phút.

"Nếu như trước kia, tàu nước ngoài cập cảng phải mất 3 đến 4 giờ mới giải quyết xong các thủ tục nhập cảnh thì nay chỉ mất từ 30 đến 60 phút đối với tàu có từ 1.000 đến 2.000 khách. Đối với các tàu hàng, mặc dù Chính phủ quy định thời gian làm thủ tục không quá 60 phút nhưng đơn vị chỉ giải quyết trong 15 phút. Thời gian kiểm tra xuất nhập cảnh đối với khách lên bờ được rút ngắn hàng chục lần, chỉ mất 5 đến 10 giây/khách", Thượng tá Bình cho biết. Bên cạnh công tác đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát BPCK Cảng Đà Nẵng đã thu thập hàng trăm nguồn tin quan trọng, xử lý hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật và quy chế an ninh cửa khẩu. Ngoài ra, với địa bàn được mở rộng, lực lượng còn hạn chế nhưng Đảng bộ đơn vị đã thực hiện tốt công tác vận động quần chúng bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau, trong đó, nổi bật là các CVĐ phát triển kinh tế, xã hội, an sinh, xây dựng mái ấm nơi biên giới, quan tâm tới các gia đình chính sách, thương bệnh binh... Bằng những việc làm đầy tình nghĩa, CBCS BPCK Cảng Đà Nẵng đã để lại trong lòng nhân dân thành phố và bạn bè quốc tế những tình cảm sâu nặng và mối quan hệ tốt đẹp, nồng ấm.

Cùng với việc tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân gương điển hình tiêu biểu, nổi bật như Thượng tá Nguyễn Thành Đính - Chỉ huy trưởng, Đại úy Nguyễn Chí Thanh - Trạm trưởng BPCK; Đại úy Phạm Hoài Nam - Trinh sát viên phòng chống ma túy và tội phạm... Họ là những cán bộ chỉ huy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; đã vượt qua khó khăn, gian khổ, nguy hiểm trong đấu tranh với tội phạm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đạt được, 5 năm qua đã có 45 lượt tập thể, 68 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng đột xuất, 40 lượt tập thể, 250 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong các phong trào thi đua hàng năm... Đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Ba (năm 2012); được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen "Tập thể xuất sắc tiêu biểu" trong thực hiện CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2011-2015 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt vừa qua, BPCK cảng Đà Nẵng là tập thể duy nhất của thành phố được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn tham gia tại hội nghị giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016 khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

P.Thịnh - D.Hùng