Điêu đứng vì liên tục nhận cuộc gọi "xử lý nợ"

Thứ năm, 26/04/2018 13:40

Theo phán ánh của một số cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp... trên địa bàn Đà Nẵng,  thời gian gần đây liên tục nhận được các cuộc điện thoại gọi đến tự xưng là cán bộ các Tòa án nhân dân (TAND) để thông báo việc khách hàng nợ cước viễn thông, nợ ngân hàng, nợ thuế... đang bị khởi kiện và đề nghị liên hệ với cán bộ tòa hoặc công an để được giải quyết... Một số cơ quan khác lại nhận được cuộc gọi tương tự thông báo nợ cước viễn thông và ngay sau đó, đối tượng  "bí ẩn" này cho hẳn một số điện thoại di động 0983.669.369 đề nghị gặp chủ thuê bao là anh P.A.Tuấn (CA TPHCM, có cả số hiệu CA) để giải quyết. Điều đáng nói, qua những cuộc điện thoại này, đối tượng đề nghị cung cấp thông tin về doanh nghiệp, cá nhân. Điều đặc biệt, tất cả những cuộc gọi đến, số máy luôn ở tình trạng "không hiển thị"...

 Trước thực trạng liên tục bị "quấy rối" kéo dài hơn 2 tháng qua, nhiều doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan... đều liên hệ số thuê bao 0983.669.369, số khác đã liên hệ đến tòa để tìm hiểu sự việc.

Trao đổi với PV Báo Công an TP Đà Nẵng về nội dung từ những cuộc gọi bí ẩn này, ông Đặng Văn Mạnh- Chánh Văn phòng TAND TP Đà Nẵng cho biết: TAND TP Đà Nẵng liên tục nhận cuộc gọi từ doanh nghiệp, cơ quan và một số cá nhân hỏi về việc cán bộ tòa án thông báo nợ. Tòa án khẳng định, quá trình giải quyết vụ án phải có hồ sơ, khi thụ lý sẽ thông báo cho đương sự bằng văn bản theo quy định. Tòa án không giải quyết công việc,  cũng như xác minh thông tin doanh nghiệp, thông tin cá nhân qua điện thoại. Đây là việc một cá nhân nào đó (chưa rõ mục đích) đã mạo danh tòa án để đòi nợ. Vì vậy, TAND đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nâng cao cảnh giác không thực hiện các nội dung theo yêu cầu từ các cuộc điện thoại mạo danh tòa để tránh thiệt hại có thể xảy ra.

Từ số điện thoại 0983.669.369 đối tượng để lại, PV đã liên hệ để được gặp "anh Tuấn Công an" như giới thiệu, tuy nhiên chủ thuê bao nói trên là của anh Lê Văn Tùng (trú 19- Phan Triêm, Đà Nẵng). Anh Tùng bức xúc: "Không biết vì mục đích gì mà đối tượng lạ điện thoại khắp nơi sau đó để lại số điện thoại của tôi yêu cầu người gọi cung cấp thông tin, nộp các loại tiền. Người gọi đến cho tôi giới thiệu họ ở khắp nơi như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng... Số điện thoại này tôi đăng ký chính chủ và sử dụng gần 10 năm. Hơn 2 tháng nay, đặc biệt 10 ngày gần đây nhất, một ngày tôi nhận hàng chục cuộc điện thoại gọi đến hỏi có phải "anh Tuấn Công an", "anh Tú viễn thông", "anh Hùng tòa án" hay không? Họ giới thiệu, họ nhận được điện thoại của cán bộ tòa án, công an đề nghị liên hệ tôi để đóng tiền nợ, nào là nợ thuế, nợ cước điện thoại... quả thật cuộc sống của tôi xáo trộn".

 Anh Tùng cho biết thêm, vì liên tục nhận điện thoại để hỏi về việc "xử lý nợ" bất đắc dĩ, anh đã tìm đến nhà mạng Viettel để làm rõ. Tuy nhiên, nhà mạng cũng chỉ biết... lắc đầu và chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Đến nay, vẫn chưa thể khẳng định mục đích cuối cùng của đối tượng "bí ẩn" gọi đến các số máy như đã nêu là gì, tuy nhiên để tránh thiệt hại có thể xảy ra, các cá nhân, cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức cần cẩn trọng. Bên cạnh đó, các nhà mạng cần siết chặt hơn nữa đối với những số thuê bao chưa đăng ký đồng thời có những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ khách hàng của mình, đặc biệt tháo gỡ tình trạng "dở khóc dở cười" của anh Tùng mà chúng tôi vừa nêu trên.

T.T