“Dính án” vì giúp bạn!

Thứ tư, 17/11/2021 10:37

Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã bắt giam đối với bị can Hồ Xuân Thịnh (2002, trú thôn Hà Bình, xã Bình Minh, H. Thăng Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi: “Giết người”.

Công an huyện Thăng Bình thực hiện Lệnh bắt giam bị can Thịnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 19-9-2021, Văn Đức Tín (2003) và Nguyễn Văn Tình (2003, cùng trú thôn Phước Ấm, xã Bình Triều, H. Thăng Bình) đi dạo trên QL14E, khi đến đoạn qua thôn Trà Đóa 2 (xã Bình Đào, H. Thăng Bình) thì bị nhóm thanh niên ở đây chặn đánh. Sau đó, Tín và Tình đến nhà nhờ Nguyễn Hoàng (1992, thôn Phước Ấm) xuống gặp nhóm thanh niên kia hỏi lý do vì sao đánh mình. Phòng chuyện bất trắc, Hoàng gọi điện cho Phạm Văn Lên (1991, trú thôn Hà Bình) lên nhà nhờ “chút việc”. Nghe vậy, Lên ngầm hiểu lên đánh nhau nên mang theo 1 cây gậy ba trắc bằng kim loại dài khoảng 40cm chở theo Trần Vũ Linh (1999, trú thôn Trường An, xã Bình Tú, H. Thăng Bình) mang theo 1 cây gậy bóng chày bằng kim loại dài khoảng 55cm lên gặp Hoàng.

Lát sau, Hoàng chở theo Nguyễn Trường Đông (2002, trú thôn Phước Châu, xã Bình Triều), Tín chở Tình đi tìm nhóm thanh niên kia đang ngồi nhậu sinh nhật 1 người bạn tại thôn Trà Đóa 2. Đến nơi, Hoàng dừng xe máy bước vào trong nhà hỏi nhóm thanh niên đang nhậu vì sao đánh Tín. Trong lúc nói chuyện thì giữa nhóm của Hoàng và nhóm thanh niên đang nhậu xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, có một thanh niên đánh vào mặt của Hoàng nên Hoàng chạy về nhà lấy 1 cây kiếm tự chế rồi quay lại đánh thanh niên kia.

Trên đường đi, Hoàng gặp Nguyễn Quốc Dũng (1999, trú thôn Trà Đóa 2) đang đi bộ trên đường, trên tay cầm 2 viên gạch. Do có quen biết nên Hoàng dừng xe lại nói chuyện với Dũng. Lúc này, Lên và Linh đi xe máy ngang qua thấy Hoàng đang đứng nói chuyện với Dũng đang cầm 2 viên gạch nên dừng xe lại. Nghĩ rằng Hoàng đang bị Dũng uy hiếp nên Lên và Linh cầm hung khí lao vào đánh Dũng. Thấy vậy, Hoàng can ngăn nhưng không thể cản được “máu anh hùng” của Lên và Linh đang sôi sục.

Lúc này, Phạm Văn Toàn (1995, trú thôn Hà Bình, xã Bình Minh) chở Hồ Xuân Thịnh đi ngang qua thấy đánh nhau nên dừng xe lại xem. Nhìn thấy Lên (bạn của Thịnh) đang đánh nhau với Dũng nên Thịnh xuống xe vào giúp sức. Thịnh nhặt cây gậy bóng chày do Linh làm rơi xông đánh nhiều cái vào đầu của Dũng nên bất tỉnh nằm gục dưới đất. Khi đó, Linh bỏ đi còn Thịnh và Lên tiếp tục dùng gậy bóng chày và gậy ba trắc đánh thêm vài cái vào người Dũng rồi bỏ chạy. Riêng Hoàng không bỏ chạy mà ở lại cùng người dân đưa Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam tiến hành giám định thương tích của Nguyễn Quốc Dũng xác định tỷ lệ thương tích là 27%.

Bị can Hồ Xuân Thịnh tại cơ quan Công an. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thăng Bình khẩn trương có mặt tại hiện trường thu thập thông tin liên quan đến vụ việc và nhanh chóng xác định được các đối tượng liên quan trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng Nguyễn Hoàng, Phạm Văn Lên, Hồ Xuân Thịnh và Trần Vũ Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua điều tra xác định, giữa Thịnh và Hoàng, Lên, Linh không có bàn bạc thống nhất đánh Dũng từ trước và không có mâu thuẫn gì với Dũng. Thương tích ở vùng đầu của Dũng là do Thịnh dùng gậy bóng chày đánh. Qua xem xét hành vi phạm tội, Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người”; đồng thời khởi tố, bắt giam bị can Hồ Xuân Thịnh để tiếp tục điều tra. Riêng các đối tượng liên quan Hoàng, Lên, Linh, cơ quan điều tra Công an huyện Thăng Bình tiếp tục xem xét hành vi, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Trần Thế Dũng - Phó trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, thời gian gần đây, nhiều thanh niên trên địa bàn sử dụng hung khí đánh nhau gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình đó, Công an huyện Thăng Bình đã kịp thời ngăn chặn nhiều nhóm thanh niên tụ tập đánh nhau; đồng thời vào cuộc điều tra và khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng có máu côn đồ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục cho xã hội.

LÊ VƯƠNG