Dính bẫy lừa của nhân viên điện lực giả
Ngày 7-12, ông N.V.N. (1981, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nhận được cuộc gọi của một người xưng nhân viên điện lực hỏi về việc nộp tiền điện tháng 10-2024.
Sau đó, đối tượng này hướng dẫn ông N. tải app điện lực “EPOINT” và tạo tài khoản đăng nhập để thanh toán tiền điện hàng tháng qua app. Ông N. thực hiện theo và cung cấp số điện thoại của vợ và tải 3 mã “QR” do đối tượng cung cấp.
Đến trưa cùng ngày, đối tượng gọi cho bà T. (vợ ông N.) hướng dẫn tải 5 mã “QR” để đăng ký thanh toán điện điện hàng tháng. Lúc này, bà T. mở ứng dụng ngân hàng của chồng để quét mã “QR” thì bị trừ hơn 9,5 triệu đồng. Tiếp đó, bà T. tiếp tục sử dụng ứng dụng ngân hàng Vietcombank để quét mã thì bị trừ hơn 24,2 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này tiếp tục gửi mã để hoàn tiền thì bà T. quét lại thì tiếp tục bị trừ 7,6 triệu đồng rồi chặn mọi liên lạc. Đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn mạo danh nhân viên điện lực hướng dẫn cài đặt app thanh toán tiền điện.
PHƯƠNG KIẾM
Dòng sự kiện:Cảnh giác với tội phạm lừa đảo, trộm cướp
Học sinh và phụ huynh cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến mùa thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Tìm bị hại liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 16 tỷ đồng bằng chiêu “chạy án”
Lãnh án vì lừa “chạy án”
Người dân gửi thư cảm ơn Công an xã Hòa Tiến