Đình làng Nại Hiên Đông là di tích lịch sử cấp thành phố

Thứ năm, 29/03/2018 10:12

Trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố Đình làng Nại Hiên Đông cho đại diện chính quyền và nhân dân Nại Hiên Đông.

ĐÀ NẴNG - Sáng 28-3, nhân dân P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) phấn khởi làm lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố tại ngôi Đình làng Nại Hiên Đông. Sự kiện là niềm vinh dự của nhân dân Nại Hiên Đông, thể hiện lòng thành kính, tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền bối, tiền nhân hơn 400 năm khai phá, tạo dựng nên mảnh đất này. Đình làng Nại Hiên Đông là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật lâu đời, được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ XVII. Qua thời gian và do chiến tranh tàn phá, Đình nhiều lần được trùng tu, tái tạo và vẫn tồn tại được những giá trị lịch sử, văn hóa. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đình là trụ sở của lực lượng vũ trang Khu Đông, được sử dụng làm "hòm thư mật" để chuyển các tài liệu cách mạng cho những tàu thủy đậu tại vịnh Đà Nẵng lúc bấy giờ.

Tọa lạc trên đường Phạm Văn Xảo, Đình làng Nại Hiên Đông có diện tích 1.640m2, mặt quay về hướng Tây Nam. Đình được chạm trổ đắp nổi các linh vật hổ, long, phượng và các câu đối bằng chữ Hán ca ngợi vị thế nơi Đình tọa lạc và công đức các vị thần, các bậc tiền nhân đã có công tạo lập nên làng. Đình được chia làm 3 gian: Gian Chánh điện thờ thần Thành Hoàng; hai bên là gian Tả và Hữu thờ các vị tiền hiền, hậu hiền đã có công lập đất, dựng làng. Trong khuôn viên Đình có sở Âm linh gồm 3 miếu thờ. Theo lời các bô lão thì thời xưa, miếu thờ được lập nên để thờ tự các chiến sĩ vong trận, vong hồn vô danh hay những vị tiền chủ của vùng đất "tiền Việt", nhằm cầu cho nhân dân được bình an. Bên cạnh khuôn viên Đình có ngôi mộ cổ thờ ngài Phan Quý Công - vị quan "Thứ đội trưởng" của triều Hậu Lê.

Với bề dày lịch sử và những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Đình làng Nại Hiên Đông đã được UBND TP Đà Nẵng công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật và lịch sử cách mạng vào ngày 18-3-2002; được xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố ngày 3-4-2017.

QUANG HẢI