Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam làm việc và tặng quà tại Đà Nẵng
Sáng 13-11, Đoàn công tác Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Trung ương Hội làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng và tặng quà cho các nạn nhân trên địa bàn.
Báo cáo với đoàn công tác Trung ương Hội, lãnh đạo Thành hội Đà Nẵng cho biết, sau khi hợp nhất Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng từ ngày 1-7-2025, công tác tổ chức, nhân sự của Thành hội được kiện toàn, từng bước ổn định và hoạt động hiệu quả.
Tính đến ngày 15-10, tổng giá trị vận động nguồn lực, chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đạt hơn 12 tỷ đồng. Thành hội đã làm việc với 50 tổ chức và hơn 316 lượt cá nhân nước ngoài đến thăm, tìm hiểu, hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thành hội tiếp nhận 3 khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 2,3 tỷ đồng, gồm dự án sửa chữa Trung tâm xông hơi tẩy độc, dự án hệ thống năng lượng mặt trời và dự án nuôi dưỡng bán trú tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh (TTBTNNCĐDC&TEBH). Thành phố cũng hỗ trợ 169 triệu đồng cho hoạt động đào tạo nghề, tạo việc làm cho nạn nhân và trẻ khuyết tật.
Những tháng còn lại của năm 2025, Thành hội tập trung vận động nguồn lực, chăm sóc nạn nhân; hướng dẫn, kiểm tra công tác hợp nhất tổ chức hội ở cấp xã, phường; đồng thời triển khai dự án “Thành phố thân thiện với trẻ em” tại Trung tâm.
Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Thành hội Đà Nẵng trong việc duy trì, phát triển hoạt động hội sau sáp nhập, đặc biệt là trong công tác vận động, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân. Đồng chí đề nghị Thành hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, mở rộng tuyên truyền, vận động xã hội chung tay giúp đỡ nạn nhân; đồng thời củng cố tổ chức hội các cấp theo cơ cấu chính quyền địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Thành hội, Đoàn công tác Trung ương Hội tiếp thu, tổng hợp để xem xét, rà soát và có hướng tháo gỡ phù hợp.
Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình nạn nhân Lê Thanh Toàn (phường Ngũ Hành Sơn) và giao lưu, tặng quà cho nạn nhân tại TTBTNNCĐDC &TEBH TP Đà Nẵng. Dịp này, Trung ương Hội trao 150 triệu đồng thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng do mưa lũ, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn, tiếp thêm nghị lực cho các nạn nhân vượt qua bệnh tật, ổn định cuộc sống.
Minh Quang







