Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam A lần thứ 13 (ASG 13):

Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tăng tốc

Thứ sáu, 07/06/2024 13:09

Trong ngày thi đấu 6-6 tại ASG 13, đoàn thể thao học sinh Việt Nam tiếp tục tăng tốc trên bảng tổng xếp huy chương. Trong đó, ngoài Bơi lội và Điền kinh, môn võ Pencak Silat đóng góp nhiều HCV cho đơn vị chủ nhà.

Niềm vui chiến thắng của nam VĐV Pencak Silat Huỳnh Anh Thuận.
Ban tổ chức trao HCV nội dung 2.000m vượt chướng ngại vật nam cho VĐV Lương Xuân Sơn.

Ở môn Bơi, qua 3 ngày thi đấu, các kình ngư chủ nhà Việt Nam đã giành tới 14 HCV. Trong số này, riêng nữ VĐV Nguyễn Thúy Hiền liên tục tỏa sáng, trong ngày thi đấu 5-6 giành thêm 3 HCV ở các cự ly 50m, 200m và tiếp sức 4x100m, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách VĐV giành được nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao học sinh Việt Nam với 8HCV (6 cá nhân và 2 đồng đội). Ngoài Thúy Hiền, trong ngày 5-6, kình ngư nam Nguyễn Quang Thuấn cũng giành được HCV cự ly 200m, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên đạt HCV trên đường bơi 100m.

Ban tổ chức trao HCV cho VĐV Nguyễn Thúy Hiền môn bơi.

Ở môn Điền kinh, trong ngày thi đấu cuối cùng (ngày 6-6), Việt Nam có thêm 3 HCV, dẫn đầu bảng tổng xếp huy chương với 15HCV, 12HCB, 3HCĐ. Cụ thể, Phan Văn Anh Kiệt giành HCV nội dung ném lao với thành tích 68,19m. 2 HCV còn lại ghi danh Lương Xuân Sơn chạy vượt rào 2.000m nam với thành tích 6 phút, 14, 93 giây; Đinh Thị Thu Hương chạy vượt rào 2.000m nữ (7 phút 22,51 giây). Xếp vị thứ nhì chung cuộc ở môn thi này thuộc về đoàn Thái Lan (8HCV, 6HCB, 6HCĐ), ba: Malaysia (7HCV, 9HCB, 6HCĐ).

Đinh Thị Thu Hương nhận HCV 2.000m vượt chướng ngại vật nữ.

Ấn tượng nhất trong ngày thi đấu 6-6 là ở môn võ Pencak Silat. Sau khi đạt 2 HCV cá nhân nam, nữ ở nội dung biểu diễn (Senni), các võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng 7/11 hạng cân chung kết nội dung đối kháng trong ngày thi đấu cuối cùng. Theo đó, bảng vàng đối kháng ngày 6-6 vinh danh các võ sĩ: Huỳnh Anh Thuận (39-42kg nam), Đỗ Quang Hiếu (47-50,9 kg nam), Nguyễn Chính Nghĩa (51-54,9kg nam), Lâm Tài (59-62,9kg nam), Đinh Tiến Cửu (63-67,9kg nam), Nông Hải Vân (39-42,9 kg nữ) và Dương Thị Hải Quyên (47-50,9kg nữ). Thi đấu ấn tượng, Pencak Silat học sinh Việt Nam nhất toàn đoàn với 9 HCV, 4HCB, 3HCĐ, nhì: Indonesia (5HCV, 5HCB, 4HCĐ), ba: Malaysia (1HCV, 4HCB, 8HCĐ). Trong ngày thi đấu cuối cùng môn võ Vovinam, đoàn VĐV Việt Nam không có thêm HCV, chỉ đạt 3/10 HCV ở phần thi này.

Niềm vui chiến thắng của nam VĐV Pencak Silat Huỳnh Anh Thuận.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 6-6, Đoàn thể thao học sinh Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng tổng xếp huy chương ASG 13 với 82 huy chương (41 HCV, 27HCB và 14HCĐ). Đoàn VĐV Thái Lan tiếp tục củng cố vị thứ nhì (16 HCV, 15HCB và 22HCĐ). Đoàn Indonesia vượt mặt Malaysia, chiếm vị thứ 3 với 15HCV, 19HCB và 17HCĐ. Với kết quả thi đấu này, gần như chủ nhà Việt Nam sẽ giành vị thứ nhất toàn đoàn ở đại hội lần này.

Đinh Nga

Công an TP Đà Nẵng: Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn ASG 13

Để tổ chức Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Schools Games- ASG 13) chu đáo, an toàn, Ban Tổ chức Đại hội đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡn các khâu nhân sự phục vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, nơi ăn ở, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong thời gian diễn ra Đại hội… Vì vậy, Đại hội đã tạo ấn

Điền kinh và Bơi lội học sinh Việt Nam lập đại công

Ngày thi đấu 5-6 tại ASG 13, đoàn thể thao học sinh Việt Nam tiếp tục duy trì vị thứ dẫn đầu bảng tổng xếp huy chương, trong đó 2 môn Bơi và Điền kinh lập đại công, xứng danh là

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 (ASG 13): Đoàn chủ nhà Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

Ngày thi đấu 4-6 tại ASG 13, đoàn chủ nhà học sinh Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa, duy trì ngôi đầu bảng tổng xếp huy chương.

Chủ nhà Việt Nam tạm dẫn đầu bảng tổng xếp huy chương ASG 13

Qua 3 ngày thi đấu tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 (ASG 13), tính đến hết ngày 3-6, đoàn chủ nhà Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng tổng xếp huy chương với 12 HCV giành được ở 3 môn bơi, điền kinh và Vovinam.