Đoàn xe vào mỏ đá bỏ đường công vụ, cày nát đường dân sinh

Thứ sáu, 31/12/2021 17:44

Người dân sống hai bên đường dân sinh thôn Phước Thuận- Phước Hậu, xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) hết sức bức xúc vì ngày ngày phải chịu cảnh xe tải ra vào mỏ đá cày nát đường, ngày mưa thì nhớp nháp, ngày nắng thì khói bụi. Không những thế, việc đi lại sinh hoạt cũng tiềm ẩn nhiều hiểm nguy.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ra vào cày nát đường dân sinh Phước Thuận- Phước Hậu. 

Theo phản ánh của người dân, phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường và ghi nhận cảnh sình lầy, đi lại rất khó khăn khi con đường dân sinh phải oằn mình chịu hàng trăm lượt xe lớn nhỏ ra vào từ các mỏ đá, sản xuất bê-tông, dăm gỗ, chế biến mây tre... Trên đoạn đường khoảng 2km xuyên qua thôn Phước Thuận- Phước Hậu đầy những hố nước, hố bùn và vệt bánh ô-tô tải khiến người tham gia giao thông phải rất vất vả khi đi lại. Các hộ dân sinh sống hai bên đường hết sức khổ sở với khói bụi ngày nắng lại chịu cảnh sình lầy vào ngày mưa, xen lẫn đó là tiếng còi hơi của các loại xe trọng tải lớn.

 Anh Sơn, một người dân thôn Phước Thuận- Phước Hậu cho biết, mỗi khi ra đường có việc là người dân nơm nớp với đội xe ben chở đá. Cả đoạn đường dân sinh khoảng 2km đầy ổ gà ổ voi, nơi thì như đường cày, nơi thì dày đặc vũng nước. Trong khi đó con đường công vụ được làm để phục vụ cho việc khai thác đá thì tê liệt vì xuống cấp. "Có hôm dân phải huy động xe chở đá vụn ra khắc phục tạm thời để bà con đi lại nhưng vừa xong thì đội xe ben lại cày lên nham nhở. Bức xúc quá đưa chướng ngại vật ra cắm ở những đoạn đường nguy hiểm mà tài xế cũng coi như không có. Chúng tôi kiến nghị lên thôn có biện pháp buộc các đoàn xe sử dụng đường công vụ, không đi vào dân cư nhưng ngày qua ngày vẫn phải đối mặt với cảnh này. Đã khó khăn vì mất đất sản xuất, ô nhiễm môi trường, giờ còn nơm nớp với các hung thần mỏ đá", anh Sơn bất bình.

Ông Trần Phước Dũng- Bí thư chi bộ thôn Phước Thuận- Phước Hậu cho biết, đoạn đường từ đầu thôn vào các mỏ đá kéo dài gần 2km, trong đó có 800m phía ngoài tiến hành đầu tư xây dựng mấy năm nay nhưng không hiểu sao để dang dở, không được tiếp tục. Cống thì được xây sẵn lên chờ giữa đường nhưng đường thì nham nhở xuống cấp khiến việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân hết sức khó khăn. "Chúng tôi phản ánh liên tục thông qua họp HĐND, đoạn đường ngắn nhưng không biết thiếu vốn hay điều chỉnh quy hoạch mà để dở dang như thế. Cần sớm có phương án xử lý chứ kéo dài mãi thì tội cho bà con", ông Dũng trao đổi. Riêng việc xe cộ của các mỏ đá bỏ đường công vụ đi qua khu dân cư, trưởng thôn Phước Thuận- Phước Hậu cho biết, trong thời gian qua đường công vụ xuống cấp, gặp mưa tạo sình lầy nên xe tải trọng lớn không thể đi được. Chính quyền huyện, xã cũng yêu cầu các doanh nghiệp khai thác đá phối hợp khắc phục nhưng thời tiết xấu nên đến hiện tại vẫn chưa thể triển khai.

Biển báo cấm xe tải trên 5 tấn nhưng đội xe ben tải trọng lớn liên tục ra vào.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Hồ Tấn Khoa-  Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang cho hay, có 30 đơn vị, cơ sở sản xuất, khai thác khoáng sản trên tuyến đường vào mỏ đá Hòa Nhơn. Trong đó có 3 đơn vị khai thác đá. Đoạn đường 800m từ ngoài quốc lộ vào Cầu Sắt còn thi công dở dang kéo dài, huyện đã giao UBND xã Hòa Nhơn chủ trì, hợp đồng với các đơn vị thực hiện giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường phát sinh từ hoạt động khai thác, vận chuyển, chủ yếu là tưới nước và quét dọn. Riêng đoạn đường từ Cầu Sắt đi vào phía mỏ đá, do đi qua khu dân cư nên huyện đã yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản làm đường công vụ đi riêng. Đoạn giáp nhau giữa tuyến đường công vụ và đường dân sinh phải xây dựng hố rửa xe. Tuy nhiên qua 5 năm sử dụng, đường công vụ đã xuống cấp và hư hỏng, thời gian qua gặp mưa lớn nên xuất hiện sình lầy, sạt lở, xe tải không thể đi được. Chính vì vậy, những ngày qua các phương tiện ra vào phải đi qua đường dân sinh.

 Ông Khoa cũng cho biết, để khắc phục tình trạng này, huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp đơn vị khai thác sử dụng con đường này khẩn trương bắt tay sửa chữa hư hỏng để lưu thông. "Thời tiết bất lợi nên việc khắc phục cũng khó khăn. Trước mắt phải tạm thời dặm ổ gà, ổ voi đường đi qua thôn để đảm bảo đời sống cho bà con trước Tết. Cùng với đó phải đẩy nhanh sửa chữa đường công vụ chứ không thể kéo dài tình trạng này", ông Khoa cho hay. Về phương án thi công đoạn đường "treo" lâu năm khiến người dân bức xúc, Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang thông tin đang có điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Nhơn nên vẫn phải chờ để khớp nối hạ tầng, tìm nhà đầu tư thi công cho đồng bộ.

Công Khanh