Đoạt mạng bạn chỉ vì cơ bi-a

Thứ ba, 04/06/2019 12:25

Giữa Huỳnh Quang Triều (1985, trú xã Tiên Kỳ, H. Tiên Phước, Quảng Nam) và Lê Xuân Hòa (1989, trú H. Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra mâu thuẫn trên bàn bi-a. Trong lúc bị "ma men" khống chế, Triều đã ra tay sát hại bạn thân của mình. Ngày 3-6, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử bị cáo Huỳnh Quang Triều về tội danh "Giết người".

Mẹ bị cáo Huỳnh Quang Triều căn dặn con phải cải tạo tốt để sớm về với gia đình.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 7-9-2017, Lê Xuân Hòa, Lê Thế Thắng (1979, trú tỉnh Đắk Lắk) nhờ Triều, Trần Xuân Hiếu (1989, trú tỉnh Lâm Đồng), Hà Viết Hùng (1976, trú tỉnh Đắk Lắk) và 2 người khác đến trại nuôi ong lấy mật của anh Hòa và Thắng ở thôn 9 (xã Tiên Thọ, H. Tiên Phước) để đưa những thùng mật ong lên xe tải vận chuyển về Đắk Lắk. Lúc xong việc cũng đã xế chiều nên cả nhóm rủ nhau đi "lai rai", riêng Thắng phải đi theo xe về Đắk Lắk. Khi đã thấm men, cả nhóm kéo đến một quán bi-a tại thôn 3 (xã Tiên Thọ) để chơi. Tại đây, Hòa "bắt kèo" với Triều thành 1 đội để đánh với đội của Hùng và Hiếu. Đội của Hòa "chấp" đội Hùng 5 điểm và đánh 2 hiệp, mỗi hiệp 30 điểm để "phân cao thấp". Cuộc chiến diễn ra đến 19 giờ 40 cùng ngày thì kết quả đội của Hòa thua cuộc.

Không hài lòng với kết quả đánh "bắt kèo", Triều nói với Hùng rằng: "Để em đánh riêng với anh 1 cơ, chứ đánh với thằng Hòa em đánh không được". Nghe vậy, Hòa tỏ vẻ không vừa lòng, trách: "Lúc đầu tao nói không chấp điểm rồi ai biểu mi chấp, chừ đánh thua đổ thừa". Khi Triều xếp bi để đánh với Hùng thì Hòa nói nhiều lời xúc phạm, đẩy bi không cho Triều đánh và có hành động cầm cây cơ bi-a ném lên bàn để khiêu khích. Sợ Hòa làm bậy nên nhóm bạn mang cây cơ đi giấu, nhưng Hòa vẫn tiếp tục chửi bới, xông vào định đánh Triều. Lúc Triều tiếp tục xếp bi để đánh thì Hòa lại đến phá, đẩy bi không cho Triều chơi và còn thách thức đánh nhau. Vốn đã có men trong người, nghe lời khiêu khích của Hòa, Triều liền bước đến chỗ Hòa rồi bất ngờ cầm cây cơ bi-a đánh trúng đầu khiến Hòa ngã gục trên bàn bi-a bất tỉnh, cây cơ gãy làm đôi.

Thấy vậy, nhóm bạn liền đưa Hòa đến Trạm Y tế xã cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên trạm xá bảo phải chuyển gấp lên tuyến trên. Nghe vậy, Triều gọi taxi, sau đó gọi cho mẹ nói rằng: "Mẹ ơi, con xảy ra chuyện rồi, con đánh thằng Hòa bị thương nặng. Chừ con không có tiền, mẹ mượn đâu cho con rồi con trả lại". Hòa được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam để cấp cứu và được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, tụ máu bầm trong não. Thấy vậy, nhóm bạn gọi báo với gia đình Hòa rằng Hòa bị TNGT đang cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên Hòa không thể qua khỏi.

Sau khi an táng cho Hòa xong, gia đình nghi ngờ cái chết của Hòa không phải là do bị TNGT nên đã gửi đơn đến cơ quan CAH Tiên Phước yêu cầu làm rõ. Theo đó, CAH Tiên Phước đã tiến hành khai quật tử thi và trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự CA tỉnh Quảng Nam giám định tử thi của Lê Xuân Hòa...

Tại phiên tòa, mẹ bị cáo Triều nghẹn ngào cho biết, sau sự việc xảy ra Triều rất đau buồn. Để chuộc lại lỗi lầm do mình đã gây ra, Triều và gia đình Triều đã thống nhất sẽ nói rõ cho gia đình Hòa biết về cái chết của Hòa, mong được gia đình Hòa tha thứ và pháp luật sẽ khoan hồng cho Triều. Mấy ngày sau, mẹ bị cáo Triều đã lặn lội đón xe lên Đắk Lắk để tìm gặp gia đình Hòa. Biết tin, gia đình Hòa đã làm đơn trình báo sự việc đến cơ quan CAH Tiên Phước để vào cuộc điều tra. Hiểu được lòng người mẹ và sự ăn năn hối lỗi của Triều nên gia đình bị hại cũng đã có đơn gửi TAND tỉnh Quảng Nam xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Huỳnh Quang Triều. Về phần nhóm bạn của Triều, họ nói Hòa bị TNGT vì để 2 bên tập trung lo cho Hòa rồi sẽ nói rõ sự việc sau. Khi biết tin Hòa không qua khỏi, họ đã kể rõ sự việc cho gia đình Triều biết và có khuyên nên nói rõ sự việc, vì vậy HĐXX quyết định không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xét thấy bị cáo Huỳnh Quang Triều thành khẩn khai báo, thú nhận tội danh, phía gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả mà bị cáo đã gây ra và gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo... nên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quang Triều 7 năm tù giam về tội "Giết người".

LÊ VƯƠNG