Độc đáo lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào

Thứ hai, 11/04/2022 22:35
Ngày 9-4, tại Trường Đại học Đông Á, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Đà Nẵng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565.
Tiết mục giao lưu văn nghệ của lưu học sinh Lào trong ngày hội.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng thực hiện nghi thức truyền thống buộc chỉ cổ tay.

Với nhiều nội dung đặc sắc, Lễ hội thu hút hơn 200 sinh viên Lào đang học tập tại Đà Nẵng cùng hàng trăm sinh viên Trường Đại học Đông Á. Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565 là hoạt động khởi đầu trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng trong kế hoạch công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022. Tại Chương trình, không khí Tết cổ truyền Bunpimay được lan tỏa trong không gian ấm áp, vui tươi của sinh viên Lào và Việt Nam cùng đắm mình trong điệu múa Lăm-vông truyền thống và nhiều hoạt động khác như: Buộc chỉ cổ tay, tắm Phật, té nước cầu may, cầu mong cho một năm mới an bình, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa...

Phát biểu tại Chương trình, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, 2022 là một năm đặc biệt đối với hai nước Việt - Lào, đây là năm đánh dấu 60 năm hai bên kỷ niệm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 – 5-9-2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2022). Lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565 là hoạt động khởi đầu trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngoại giao của hai nước trong thời gian đến. “Chương trình lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay Lào 2565 được tổ chức tại Đại học Đông Á là hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần giúp các cán bộ, người dân, các em lưu học sinh Lào hiện đang sinh sống, công tác và học tập tại Đà Nẵng đón một cái Tết cổ truyền Bunpimay ấm áp, vui tươi. Đồng thời, đây cũng là dịp để người dân thành phố Đà Nẵng, nhất là các em sinh viên được giao lưu, tìm hiểu và trải nghiệm về văn hóa giữa hai nước”, ông Hồ Kỳ Minh chia sẻ.

Cùng ngày, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt – Lào năm 2022 nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các dân tộc Lào. Chương trình được kết nối trực tuyến đến Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Savannakhet, Salavan, Attapeu, Champasak, Bolykhamsay, Sekong (Lào). Hoạt động được tổ chức với sự tham gia của lãnh đạo ĐHĐN, Trường Đại học Sư phạm và đại diện Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng, cùng hơn 300 lưu học sinh Lào và đông đảo sinh viên các trường thành viên thuộc ĐHĐN. Ngày hội Văn hóa Việt – Lào năm 2022 gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Sau phần lễ, các đại biểu và các lưu học sinh Lào, các sinh viên Việt Nam cùng tham gia các trò chơi dân gian; thưởng thức và trải nghiệm, giao lưu văn hóa ẩm thực Việt – Lào tại các gian hàng của sinh viên; đá bóng nam, nữ giữa sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào; giao lưu văn nghệ và hoạt động té nước…

Tiết mục giao lưu văn nghệ của lưu học sinh Lào trong ngày hội.

TS. Bùi Bích Hạnh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN thông tin, cũng như Tết Nguyên đán của người Việt, Tết Bunpimay là dịp sum vầy và đoàn tụ, bày biện những nghi thức cổ truyền để tỏ lòng hướng về cội nguồn tổ tiên, để tỏ lòng với đấng linh thiêng, đất trời và cũng để tỏ lòng với nhau. Ngày hội Văn hóa Việt – Lào là dịp để kết nối, giao lưu và trao đổi văn hóa giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào đang học tập tại Trường và các trường thành viên của ĐHĐN thông qua các hoạt động mang nghi thức của ngày Tết cổ truyền Bunpimay và các hoạt động mang âm hưởng văn hóa Việt Nam. “Hy vọng các lưu học sinh Lào sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày Tết cổ truyền Bunpimay tại Việt Nam, vơi đi nỗi nhớ gia đình, quê hương, đất nước”, TS. Bùi Bích Hạnh bày tỏ.

Thế Vũ – Kim Ngân – Thu Duyên