Dốc sức vì đồng bào vùng lũ

Thứ bảy, 14/10/2017 10:32

* Các cơ quan T.Ư quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương (T.Ư) về phòng chống thiên tai, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 93 người chết và mất tích, 31 người bị thương. Mưa lũ cũng làm 189 ngôi nhà bị sập; ngập gần 31.000 nhà và 1.948 nhà phải di dời khẩn cấp. Dự báo tình hình mưu lũ còn diễn biến phức tạp, nhất là khi xuất hiện cơn bão số 11. Xuất phát từ tình hình trên, TƯ đã chỉ đạo các địa phương vừa chủ động phòng chống bão vừa dồn sức  khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Lực lượng vũ trang đóng cọc tre để giữ bao cát cứu đê.

* YÊN BÁI - Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại tỉnh Yên Bái, ngày 13-10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trực tiếp thị sát hiện trường các khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ; trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại thị xã Nghĩa Lộ, H. Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trực tiếp đến hiện trường khu vực cầu Thia, nơi xảy ra sự cố sập 2 nhịp cầu vào trưa 11-10; kiểm tra thực địa tại khu vực cầu Nung và địa bàn tổ 22, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, nơi có 35 hộ dân bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Phó Thủ tướng cũng đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ những mất mát, khó khăn với thân nhân của gia đình anh Hoàng Văn Quân (ở bản Thón, xã Phúc Sơn, H.  Văn Chấn) có 4 người mất tích do lũ quét.

Đến thăm và động viên lực lượng Quân đội, thanh niên đang hỗ trợ nhân dân bản Thón, xã Phúc Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực hơn nữa, chung tay cùng bà con dân bản nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định cuộc sống.

* NINH BÌNH - Từ sáng 13-10, 200 chiến sỹ xung kích thuộc các xã Gia Thịnh, Gia Phú, Gia Vượng, Gia Trung, thị trấn Me. (thuộc Gia Viễn) phối hợp cùng 500 CBCS thuộc lực lượng quân đội khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở bể chứa trạm bơm Gia Viễn. Cùng với đó, UBND huyện đã sử dụng 10 xe tải, 3 máy xúc, 17.000 bao tải đất, đá các loại, 2.000 cọc tre để khắc phục sự cố. Sự cố sạt bể chứa trạm bơm Gia Viễn xảy ra từ trưa 12-10.

* NAM ĐỊNH - Mưa lớn cùng với việc hồ thủy điện Hòa Bình xả lũ đã khiến mực nước tại các sông tại Nam Định dâng cao, mực nước tại dòng sông Đáy đã lên cao ở mức báo động chỉ cách mặt đê khoảng 1m. Nước dâng cao bất thường đã làm khoảng 200 hộ dân tại xóm Ninh Mật, xã Yên Bằng, H. Ý Yên bị ngập sâu trong biển nước; nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị thiệt hại hoàn toàn; hiện nay người dân trong xóm đang hoàn toàn bị cô lập.

Nhiều vùng nông thôn Nam Định bị ngập trong lũ.   Ảnh: TTXVN

* THANH HÓA - Tính đến ngày 13-10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 14 người chết, 5 người bị thương và 5 người mất tích do mưa lũ. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh đã có 140 nhà bị thiệt hại hoàn toàn hoặc bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất, 17.604 nhà bị ngập sâu trong nước lũ. Để đảm bảo an toàn cho những hộ dân sống ven sông, suối, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, bãi ven sông, các địa phương đã chủ động sơ tán hơn 17.600 hộ dân đến nơi an toàn...  Sở Công Thương đã huy động hơn 1.800 thùng mì tôm, 1.825 kg lương khô, gần 5.500 lít nước để cứu trợ kịp thời cho các hộ phải sơ tán, bị cô lập do mưa lũ trên địa bàn H. Thường Xuân. Hội Chữ thập đỏ cũng đã phân phối hàng cứu trợ cho các huyện vùng lũ Nông Cống, Thọ Xuân, Thạch Thành, Yên Định, Vĩnh Lộc với 6.100 thùng mì tôm, 3.000 chai nước lọc.

Lực lượng Quân đội cũng đã điều động hơn 1.500 CBCS, hơn 8.500 dân quân tự vệ cùng các phương tiện xuống những địa bàn bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, giúp dân sơ tán, xử lý sự cố đê và tìm kiếm cứu nạn.

* NGHỆ AN - Do mưa lớn kéo dài, đoạn đê từ cầu Tân Phượng đến Cầu Đen sát sông Vinh (thuộc P. Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) xuất hiện tình trạng sạt lở, dài khoảng hơn 60m, nguy cơ vỡ đê. Trước tình hình này, ngày 13-10, UBND TP Vinh huy động hơn 500 người thuộc các lực lượng CATP Vinh, Quân khu 4, dân quân tự vệ và lực lượng tại chỗ cứu đê. Hiện chính quyền địa phương đã lên phương án di dời hơn 4.000 người dân thuộc 6 khối thuộc P. Vinh Tân có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu tình trạng xấu xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

NHÓM P.V

Các cơ quan T.Ư quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai

* Ngày 13-10, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Văn phòng T.Ư Đảng tham dự và quyên góp hơn 400 triệu đồng.

* Cùng ngày, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước đã ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương.

* Chiều 13-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng đã dự lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ.

* Cũng trong ngày 13-10, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng của lũ lụt. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn công tác đã trực tiếp thị sát tại khu vực sạt lở xã Phú Cường, H. Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, trao 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Hòa Bình làm nhà cho các gia đình bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ gây ra; động viên và trao hơn 100 triệu đồng cho thân nhân 4 gia đình ở xóm Khanh, xã Phú Cường, H. Tân Lạc bị vùi lấp trong đợt sạt lở ngày 12-10.