ĐỔI THAY CÁC XÓM VẠN ĐÒ Ở TT- HUẾ: Trên nhà dưới thuyền
(Cadn.com.vn) - Đón Tết Quý Tỵ, người dân vạn đò ở TT-Huế được lên bờ tái định cư đang cố gắng tăng năng suất lao động, để cải thiện thu nhập. Họ chờ đón xuân về với biết bao hy vọng...
Lúc sơ khai, ai đã đến các khu định cư vạn đò Huế 3-4 năm trước, giờ trở lại, không khỏi bất ngờ khi đứng trước hình ảnh hôm nay... Chỉ mới 3 mùa xuân, giờ tôi đứng trên cầu Chợ Dinh nhìn xuống, khu tái định cư Phú Hậu đã thành một khu phố khang trang, hiện đại. Để khuyến khích dân vạn đò tái định cư, thành phố Huế giảm 15% giá tiền mua căn hộ chung cư, phần còn lại người dân được trả góp trong 30 năm, không tính lãi trong 10 năm đầu. Trường hợp dân nhận đất để tự xây dựng nhà, sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng, nhưng phải làm đúng mẫu nhà theo thiết kế. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ phí di chuyển đến nơi ở mới.
Không giấu sự hân hoan trên nét mặt phong trần, ông Võ Văn Kèn, Trưởng thôn định cư xã Phú Mậu (H. Phú Vang, TT- Huế ) kể: “Trong trí nhớ của tôi, vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh những gia đình sống thưa thớt, kham khổ trên vạn đò lênh đênh giữa sông Hương. Trái lại giờ về đây, được sống trong những căn nhà khang trang, con cháu có đủ trường học, trạm y tế, lại còn được xây dựng bến đậu thuyền dọc sông Hương để người dân tiếp tục chài lưới mưu sinh. Thật là sự đổi đời”. Tiếp lời ông Kèn, cụ bà Nguyễn Thị Chút 76 tuổi, chỉ vào chiếc xe máy của anh con trai dựng trong phòng khách, chiếc tivi trên tủ kính và bộ ghế salon mới tinh đang ngồi, xúc động nói: “Có nằm mơ mệ cũng không dám nghĩ có ngày mình được có nhà xây trên đất, và sống đàng hoàng thế này!”.
![]() |
Các khu định cư được tổ chức theo mô hình “Trên bến, dưới thuyền” gần với sông nước, |
Tôi ngước nhìn lên những mái ngói đỏ tươi, gió xuân từ sông Hương đang hây hẩy thổi. Những lá cờ Tổ quốc tung bay phất phới. Trong nắng mới hanh vàng, bầy trẻ tung tăng cắp sách đến trường, tiếng cười trong trẻo lạ... Phải nhìn vào thực tại mới hiểu dự án di dân vạn đò đạt hiệu quả dường nào! Thể theo nguyện vọng người dân, đã có khoảng 182 hộ dân vạn đò về định cư tại xã Phú Mậu (H. Phú Vang) và 104 hộ ở tại chung cư P. Phú Hậu (TP Huế). Sau đó, thêm 140 hộ vạn đò sống dọc cồn Hến- Vỹ Dạ cũng về tái định cư tại thôn Lại Ân, xã Phú Mậu. Số còn lại tiếp tục về sống tại 224 căn hộ liền kề ở P. Hương Sơ. Tính chung, dự án định cư cho các hộ dân vạn đò đã giải tỏa và bố trí tái định cư được hơn 1.069 hộ dân của tất cả các vạn đò ở phường: Phú Bình, Phú Cát, Phú Hiệp, Kim Long, Phường Đúc, Vỹ Dạ và An Hòa (TP. Huế).
Để có thành tựu hôm nay, bắt đầu từ năm 2009, UBND TT- Huế đã triển khai thực hiện mọi điều kiện tốt nhất cho dân vạn đò. Chẳng hạn như ở khu tái định cư dân vạn đò, mỗi nhà liền kề tại đây giá là 65.000.000đ/nhà (trong đó Nhà nước đã hỗ trợ 15.000.000đ/hộ, còn lại 50.000.000đ các hộ phải trả từng năm, thời hạn là 10 năm). Thể theo nguyện vọng của người dân, các khu định cư đều được tổ chức theo mô hình “Trên nhà, dưới thuyền” gần với sông nước, để cuộc sống của người dân vạn đò mới tiếp tục ổn định. Họ đã ổn định thực sự!
Cận Tết Quý Tỵ, nhà ở của dân vạn đò rực rỡ sắc màu vôi vữa mới, đón xuân về. Trong những ngày cuối năm, người dân vạn đò không ai bảo ai đều miệt mài, cố gắng tăng năng suất lao động để kiếm thêm thu nhập. Không khí tết dâng tràn trong mỗi hộ gia đình. Ai đã từng đến Phú Mậu, Phú Hậu, Hương Sơ 5 năm trước, giờ trở lại, không khỏi bất ngờ khi đứng trước những ngôi nhà khang trang hôm nay...
Thật vui khi đến thăm các khu tái định cư vào cuối tháng chạp âm lịch. Không khí nhộn nhịp, nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt đen sạm vì lao động... Người dân nói: “Trước mắt, năm rồi kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng sắp tới, tốc độ phát triển sẽ không ngừng tăng nhanh...”. Nhìn họ làm, nghe họ nói, thấy mừng cho những cuộc đời mấy đời lên đênh khắp các miền sông nước.
Vũ Hào