Đối thoại giữa người dân với doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Thứ bảy, 05/05/2018 21:20

Chiều 4-5, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Khu dân cư (KDC) số 6 và 7 (P.Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), đại diện Tổng Công ty Dệt may Hòa Thọ (Cty DMHT) tiếp xúc với người dân TDP số 60 và 62 (P.Hòa Thọ Đông) để đối thoại về những bức xúc liên quan đến phản ánh về ô nhiễm môi trường do nhà máy gây ra. Tham dự buổi đối thoại còn có đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài nguyên - Môi trường (Q.Cẩm Lệ), chính quyền P.Hòa Thọ Đông và hơn 20 hộ dân có nhà sinh sống trên tuyến Lê Kim Lăng (TP Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng giám đốc Cty DMHT trả lời ý kiến phản ánh của người dân tổ 62 (P.Hòa Thọ Đông) phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường.

Tại buổi đối thoại, có hơn 10 ý kiến của người dân tại TDP số 60 và 62 (P.Hòa Thọ Đông) phản ánh về tình trạng bụi, tiếng ồn, mùi hôi thối bốc ra từ nước xả thải của Cty DMHT. Hầu hết người dân đều lo lắng nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là các loại bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi, viên xoang, ung thư phổi... Người dân đặt vấn đề, liệu quá trình xây dựng 2 nhà máy sát khu dân cư có đánh giá tác động môi trường và đầy đủ tính pháp lý từ cơ quan chức năng.

Trước những phản ánh của người dân, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Tổng giám đốc Cty DMHT khẳng định, quá trình mở rộng cơ sở sản xuất, Cty tuân thủ các quy trình, quy định pháp luật. Theo ông Hải, trước phản ánh, kiến nghị của người dân, Cty đã từng bước khắc phục, đầu tư công nghệ mới để hạn chế đến mức thấp nhất việc ô nhiễm môi trường. Cụ thể, đầu năm 2018, Cty đã hoàn thành việc lắp đặt lò hơi 7 tấn/giờ theo công nghệ mới thay cho lò hơn 3 tấn/giờ và 4 tấn/giờ tại vị trí xa KDC. Hiện nay Cty còn 1 lò hơi gần KDC, thời gian tới sẽ có hướng đầu tư mới để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Về việc phản ánh bụi từ nhà máy bay sang nhà dân, phía Cty cũng đã lắp đặt thêm lưới chống bụi trên tường rào với chiều cao từ 2,5m đến 3m trong thời gian chờ cây xanh ngăn cách giữa nhà máy và khu dân cư phát triển. Ngoài ra, Cty còn lắp đặt thêm lưới chắn, lọc bụi tại các cửa xả của nhà máy để hạn chế bụi phát tán ra môi trường. Việc người dân phản ánh nước xả thải gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường là không thỏa đáng, bởi Cty không sản xuất mặt hàng từ nhuộm nên không sử dụng hóa chất. Toàn bộ hệ thống nước thải của Cty được xử lý đảm bảo, thải ra môi trường như nước thải sinh hoạt.

Cũng theo ông Hải, Cty luôn xác định công tác môi trường là hàng đầu, đã tích cực đầu tư các công trình và giải pháp bảo vệ môi trường với kinh phí lớn, thường xuyên cải tạo thiết bị, hệ thống xử lý, có kiểm soát chặt chẽ từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành sản xuất, không tránh khỏi những sơ suất nhỏ dẫn đến khói và bụi phát tán ra môi trường. Cty sẽ có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ công nhân viên tuân thủ các nguyên tắc chuyên môn, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót không đáng có.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Đinh Phạm Công Anh Tuân - Phó trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường Q.Cẩm Lệ cho biết, những phản ánh của người dân là có cơ sở, đề nghị phía Cty DMHT phải quan tâm, chia sẻ với tinh thần cầu thị. Về phía Cty DMHT, cần sớm khắc phục những tồn tại như kiến nghị của người dân, nhất là tình trạng bụi bẩn từ sợi phát tán vào khu dân cư. Để có sự tương tác nhanh, hiệu quả từ phía Cty và người dân, đề nghị Cty cung cấp số điện thoại người có trách nhiệm để khi người dân phát hiện có sự cố về môi trường thì kịp thời phản ánh điều chỉnh. Trong năm 2018, kiến nghị Sở Tài nguyên – Môi trường thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra toàn bộ hệ thống bảo vệ môi trường của Cty DMHT, từ đó có đánh giá khách quan, toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp này.

NGUYÊN THẢO