Đối thoại với người dân về tình trạng ô nhiễm tại cụm dệt-nhuộm-may của Công ty Vinatex quốc tế Toms

Thứ ba, 26/09/2017 15:00

Chiều 25-9, tại HTX Thọ Nam (xã Hải Thọ, H. Hải Lăng, Quảng Trị), Sở TN&MT tỉnh cùng UBND H. Hải Lăng tổ chức đối thoại với bà con nhiều xã về hoạt động xả thải của Cụm dự án liên hợp Dệt - Nhuộm - May (do Cty TNHH Dệt may Vinatex quốc tế Toms đầu tư) ra Hồ Khe Chè và kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ. Dự án Cụm liên hợp được triển khai trên diện tích 28.000m2 tại cụm CN Diên Sanh (H. Hải Lăng), trong đó, nhà máy may hàng dệt kim hoàn chỉnh từ khâu dệt nhuộm đến khâu may với công suất 10 triệu sản phẩm/năm, tổng lao động khoảng 500 người, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Mặc dù dự án đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm nhưng đã gặp phải sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng lo lắng nước thải sẽ gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe, đặc biệt do Cty không nghiêm túc, từng xả thải trộm khi chưa được phép dẫn đến sự bức xúc của nhân dân càng trở nên gay gắt.



Giám đốc Sở TN&MT khẳng định kiểm soát chặt chẽ việc xả thải của Cty.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 20-7-2017, dù UBND tỉnh chưa cấp phép xả thải nhưng Cty vẫn xả ra hồ nước Chè thuộc thị trấn Hải Lăng và bị lực lượng liên ngành phát hiện. Đến ngày 29-7-2017, Cty tiếp tục xả thải và bị người dân phát hiện báo lên chính quyền huyện. Trước sự việc này, UBND H. Hải Lăng đã có tờ trình ngày 10-8-2017 về việc đề nghị chưa cho phép xả tạm thời nước thải sản xuất của Cty. Xét đề nghị này, ngày 15-8-2017, UBND tỉnh có ý kiến chưa cho phép Cty xả thải ra môi trường bên ngoài và yêu cầu hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cột A - QCVN 13 - MT:2015/BTNMT và hoàn thiện hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Tại cuộc đối thoại, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị thông tin đến bà con nhiều nội dung liên quan, trong đó có việc vào ngày 22-8-2017 vừa qua, Cty đã được UBND tỉnh xác nhận Hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án liên hợp Dệt - Nhuộm - May. Giấy xác nhận này là căn cứ để chủ dự án đưa dự án vào hoạt động chính thức. Theo đó, nước thải sau quá trình xử lý được chứa tại hồ điều hòa có dung tích gần 7.000m3, sau đó xả ra hồ Khe Chè và kênh tiêu nội đồng xã Hải Thọ. Đến ngày 13-9-2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng có kết luận sau khi kiểm tra thực địa hoạt động của dự án và yêu cầu Cty cũng như các ngành, đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm bảo vệ môi trường khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động. Trong đó có việc nghiên cứu chuyển vị trí xả nước thải đến Kênh tiêu úng xã Hải Thọ tại vị trí cầu Hải Thọ 2.

Sau khi nghe những thông tin liên quan, người dân ở thị trấn Hải Lăng, xã Hải Thọ và xã Hải Hòa, Hải Chánh vẫn cảm thấy bất an. Đa phần ý kiến không đồng tình việc lắp đặt ống xả thải tại vị trí cầu Hải Thọ 2 dẫn ra kênh tiêu úng. Có ý kiến phản ảnh đã phát hiện cá nuôi bị ghẻ lở, có đàn vịt của dân chết 400 con nghi ngờ do nước ô nhiễm nghi liên quan những vụ xả trộm trước đó. Hay như người dân lên tiếng việc nước thải chảy qua Hải Thọ sẽ thẳng ra nhiều xã như Hải Hòa và Hải Chánh, trực tiếp đến vùng Càng (ví như ốc đảo) ảnh hưởng nguồn nước sản xuất và sinh hoạt tự nhiên của bà con. Nhiều người cũng đặt câu hỏi nếu nước thải "sạch" nhưng khi xả ra kênh ruộng đồng có tác động đến năng suất mùa vụ và chất lượng lúa gạo? Nếu nước thải đạt tiêu chuẩn thì người dân có thể sử dụng hay không? Cũng có ý kiến cho rằng, Cty nên đầu tư thêm hạng mục để tự sử dụng nước "quay vòng"?

Lắng nghe ý kiến của bà con, Sở TN&MT tỉnh cùng UBND H. Hải Lăng cam kết cùng với bà con quyết tâm bảo vệ môi trường. Toàn bộ đề nghị, trăn trở của bà con sẽ khẩn trương được chuyển lên UBND tỉnh xem xét.

BẢO HÀ