Đối tượng chuyên móc cốp xe ở chợ sa lưới

Thứ bảy, 11/12/2021 06:52

Rời vùng quê nghèo ở xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vào Đà Nẵng lập nghiệp với mong ước đổi đời, tuy nhiên, thay vì chọn cho mình công việc lương thiện để làm ăn, Lê Quang Bé (1974, tạm trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) lại chọn cho mình con đường trộm cắp tài sản để nhanh giàu. Bằng thủ đoạn lợi dụng sơ hở của người dân đi chợ, thời gian qua, Bé liên tục thực hiện các vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị hàng chục triệu đồng. Ngày 10-12, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ Lê Quang Bé để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lê Quang Bé.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 5-12, bà V.K.H (1970, trú Q. Cẩm Lệ) điều khiển xe máy hiệu Honda Lead đi đến chợ Cẩm Lệ để mua đồ. Trước khi vào chợ, bà H. để xe trên đường Hoàng Xuân Hãn, sau đó bỏ túi xách có 7,5 triệu đồng, 700 USD cùng nhiều giấy tờ tùy thân vào cốp xe nhưng lại quên khóa. Sau khi đi chợ xong, lúc quay mở cốp xe lấy đồ, bà H. tá hỏa phát hiện túi xách của mình đã “không cánh mà bay”. Biết kẻ gian đã lấy trộm chiếc túi xách, bà H. nhanh chóng đến Công an quận Cẩm Lệ trình báo vụ việc.

Tiếp nhận thông tin trình báo, lãnh đạo Công an quận Cẩm Lệ giao Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Các điều tra viên nhận thấy phương thức, thủ đoạn của đối tượng trộm túi xách của bà H. giống với 1 vụ trộm xảy ra vào khoảng tháng 10-2021 cũng tại tuyến đường Hoàng Xuân Hãn, trước chợ Cẩm Lệ. Ngay sau đó, Đội CSHS đã nhanh chóng khoanh vùng các trường hợp nghi vấn, qua đó, thấy nổi lên đối tượng Lê Quang Bé có những hành tung khả nghi nên tiến hành theo dõi.
Ngày 5-12, sau khi thấy Bé xuất hiện tại P. Hòa Phát, các trinh sát đã tiến hành mời đối tượng nghi vấn về cơ quan  Công an phối hợp điều tra vụ việc. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ thu thập được cũng như lập luận sắc bén từ điều tra viên, Lê Quang Bé đã thừa nhận mình chính là đối tượng thực hiện vụ trộm túi xách của bà V.K.H tại chợ Cẩm Lệ trưa 5-12.

Lê Quang Bé khai nhận, do không có tiền để tiêu xài nên Bé sử dụng xe máy BKS 43F1-28497 đi dạo quanh các chợ, lợi dụng sơ hở của các chủ xe máy không khóa cốp để trộm cắp tài sản. Lúc 10 giờ ngày 5-12, Bé đến khu vực chợ Cẩm Lệ thì phát hiện có xe máy Honda Lead của bà V.K.H không có người trông coi nên tiếp cận. Khi áp sát xe máy, Bé kiểm tra thấy cốp xe không khóa nên nâng yên xe lên và lấy trộm một túi xách rồi nhanh chân chạy về phòng trọ. Về đến nhà, Bé kiểm tra trong túi xách có 7,5 triệu đồng, 700 USD và nhiều giấy tờ tùy thân. Trưa cùng ngày, Bé mang đi đổi số ngoại tệ trên tại 1 tiệm vàng được 16 triệu đồng. Số giấy tờ tùy thân được Bé cất giữ tại phòng trọ cho đến ngày bị bắt.

Đại úy Nguyễn Ngọc Tâm- Đội phó Đội CSHS- Công an quận Cẩm Lệ cho biết, trong quá trình điều tra, Bé còn khai nhận thực hiện các vụ trộm khác tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố. Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 7-10, Bé điều khiển xe máy đi từ phòng trọ sang khu vực chợ Cẩm Lệ và phát hiện có một xe máy hiệu Lead của chị T.T.B (trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) dựng ở trước shop hoa tươi trên đường Hoàng Xuân Hãn không có người trông coi. Sau đó, Bé áp sát thì thấy ở phía hộc trước xe Lead không khóa nên nhanh tay trộm một chiếc ví. Về đến phòng trọ, Bé kiểm tra số tài sản trộm được gồm: 1 ĐTDĐ hiệu Iphone X, 700 nghìn đồng và một số giấy tờ tùy thân. Do không biết mật khẩu của điện thoại nên Bé bán với giá 450 nghìn đồng. Số tiền bán điện thoại và số tiền mặt được Bé sử dụng tiêu xài cá nhân. Giấy tờ tùy thân thì Bé cất giấu tại phòng trọ.

Theo Đại úy Nguyễn Ngọc Tâm, do Bé khai nhận đã thực hiện các vụ trộm tại nhiều khu chợ khác nhau trên địa bàn thành phố, vì vậy, cơ quan Công an thông báo cho ai là người bị hại hoặc biết việc nhanh chóng đến Công an quận Cẩm Lệ phối hợp điều tra vụ việc. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bị can Lê Quang Bé để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.     

NGỌC QUỐC