Đôi “vạc đêm” sa lưới

Thứ sáu, 07/06/2019 10:38

Từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5-2019, tình hình ANTT trên địa bàn TP Hà Tĩnh khá phức tạp, nổi lên là những vụ kẻ gian đập cửa kính xe ô-tô trộm cắp tài sản, mất cắp xe máy, trộm két sắt... Liên tiếp những vụ mất trộm táo tợn như vậy đã gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Hai đối tượng Bằng và Bảo cùng các tang vật liên quan đến vụ án.

Tiếp nhận thông tin các vụ việc, CATP Hà Tĩnh nhanh chóng ghi nhận dấu vết tại hiện trường các vụ án và các điều tra viên nhận định: tất cả đều do một nhóm đối tượng gây ra và không theo một quy luật nhất định nào. Phương thức và thủ đoạn gây án của các đối tượng khá kín kẽ, phức tạp, khó đoán định. Để đấu tranh có hiệu quả với nhóm trộm cắp này, CATP Hà Tĩnh giao cho Đội CSHS CATP chủ công, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra truy xét, khám phá án.

Nghiên cứu kỹ các quy luật hoạt động và thủ đoạn gây án của các đối tượng như: dùng thiết bị đập phá, phá khóa, phương tiện gây án; địa bàn tiêu thụ... Từ những cơ sở trên, các điều tra viên (ĐTV) nhanh chóng khoanh vùng, phân loại, sàng lọc các đối tượng. Với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các ĐTV đã xác định được 2 nghi can là Nguyễn Viết Bảo (1981, trú P. Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) và Trần Hải Bằng (1984, trú P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh).  Đây là các con nghiện trên địa bàn, cả Bảo và Bằng không còn xa lạ gì với lực lượng CSHS CATP, bởi mỗi đối tượng đã có đến 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời gian gần đây, cả hai đều có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, bất minh về kinh tế. Sau một thời gian soát xét, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 30-5-2019, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Viết Bảo và Trần Hải Bằng để làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh, Bảo và Bằng khai nhận: Để có tiền hút hít ma túy, ăn chơi, Bằng và Bảo đã rủ nhau trộm cắp tài sản. Sau khi bàn bạc và thống nhất, hai đối tượng đã sử dụng xe máy để đi “thị sát” những địa điểm có thể gây án. Theo đó, từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 5- 2019, Bảo và Bằng đã thực hiện trót lọt 7 phi vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, 4 vụ trộm cắp xe máy, 2 vụ đập kính xe ô-tô lấy cắp tài sản và 1 vụ đột nhập nhà dân trộm két sắt. Sau khi trộm cắp được tài sản, các đối tượng đã chuyển vào cho Phạm Văn Thành (1996, trú H. Quảng Trạch, Quảng Bình) để tiêu thụ. Từ lời khai của 2 đối tượng chính của vụ án, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh đã bắt khẩn cấp đối với đối tượng Thành về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Được biết, Phạm Văn Thành từng có 1 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT CATP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết đang thu thập tài liệu, chứng cứ và điều ra mở rộng vụ án “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có” liên quan đến 3 đối tượng Nguyễn Viết Bảo (1981), Trần Hải Bằng (1984) và Phạm Văn Thành (1996).

X.S