Đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa

Thứ sáu, 11/04/2014 09:27

(Cadn.com.vn) - Ngày 10-4, tại TP Nha Trang, Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa và đại diện các cộng đồng ngư dân trong tỉnh long trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa. Lễ hội cầu ngư còn gọi là lễ Nghinh Ông là một hoạt động văn hóa mang tính tín ngưỡng trong đời sống tâm linh của người dân vùng biển, đặc biệt là vùng duyên hải Nam Trung Bộ, bắt nguồn từ tục thờ Thần Nam Hải (cá voi).

Lễ hội cầu ngư thường được tổ chức sau Tết Nguyên đán hàng năm, khi bước vào mùa biển mới, nhằm tạ ơn Thần Nam Hải đã phù trợ ngư dân trong những chuyến ra khơi, tưởng nhớ các bậc tiền nhân, đồng thời cầu quốc thái dân an, mong được mùa trong vụ biển mới. Lễ hội này là sự tổng hợp các hoạt động văn hóa truyền thống như: lễ Nghinh Ông trên biển, nghi thức cúng tế tại lăng thờ, lễ rước sắc phong, hò bá trạo, hát tuồng... Tùy theo điều kiện của mỗi làng biển, lễ hội thường diễn ra từ 1- 3 ngày.

T.M