Đơn vị quân đội phủ nhận “bật đèn xanh” cho DN khai thác khoáng sản trong doanh trại

Thứ hai, 18/01/2016 07:44

(Cadn.com.vn) - Thượng tá Phạm Văn Dũng- Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn vận tải 683- Cục vận tải- Tổng cục Hậu cần- Bộ Quốc phòng khẳng định: không hề có hợp đồng cho Cty Minh Hòa thuê 3.000m2 đất tại số 234-Nguyễn Lương Bằng- Đà Nẵng làm nhà hàng tiệc cưới và kho bãi vật liệu trong thời hạn 10 năm, mà “hợp đồng ma” đó do chính  Cty Minh Hòa tự động làm giả, trên cơ sở hợp đồng về việc cải tạo và san lấp mặt bằng giữa 2 bên.

Đại úy Đồng Quang Toàn bảo vệ khu đất doanh trại số 234-Nguyễn Lương Bằng-cho biết
cát ở đây nhiễm tạp chất, đơn vị san lấp mặt bằng chỉ tận dụng được số lượng rất ít
và gom lại thành bãi nhỏ.

Theo thượng tá Dũng, sau khi báo chí phản ánh thông tin Lữ đoàn 683  “bật đèn xanh” hoặc “bảo kê” cho một doanh nghiệp khai thác khoáng sản (cát trắng) trong khu đất tại số 234- Nguyễn Lương Bằng- Đà Nẵng, thuộc quản lý của Lữ đoàn, lãnh đạo cấp trên đã yêu cầu lữ đoàn báo cáo giải trình, lãnh đạo Sở TNMT Đà Nẵng cũng xuống kiểm tra thực tế, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng yêu cầu làm việc, báo cáo sự việc. Thượng tá Dũng nói, nhằm phục vụ kỷ niệm 50 năm thành lập Lữ đoàn (năm 2016) nên Lữ đoàn có hợp đồng thuê Cty TNHH ĐTXD và DVTM Minh Hòa để cải tạo và san lấp mặt bằng theo Hợp đồng số 179/2015/HĐ.

Theo đó, Lữ đoàn đồng ý giao cho Cty Minh Hòa thực hiện thi công cải tạo và san lấp mặt bằng doanh trại tại số 234-Nguyễn Lương Bằng- P.Hòa Khánh Bắc-Q.Liên Chiểu và sân vận động cơ quan Lữ đoàn thuộc P.Hòa Hiệp Nam- Q.Liên Chiểu để xây dựng các công trình theo quy hoạch. Cty Minh Hòa có nhiệm vụ đào xúc, vận chuyển lớp phong hóa chiều sâu từ 0,5-1m ra khỏi khu vực doanh trại và hoàn trả mặt bằng đất đồi, lu lèn đến độ cao theo qui hoạch. Phía Cty Minh Hòa được tận dụng một phần phong hóa tại khu xưởng doanh trại. Hợp đồng này có giá trị 150 triệu đồng, trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày 5-11-2015. Thượng tá Dũng phân tích, hợp đồng này vừa giúp Lữ đoàn san lấp mặt bằng khá gồ ghề tại khu đất doanh trại số 234-Nguyễn Lương Bằng, để chuẩn bị đầu tư xưởng sửa chữa ô-tô vào năm 2016. Mặt khác, tại khuôn viên Lữ đoàn, một số khu vực trũng thấp, rất cần đất màu, đất tạp san lấp để làm sân, khuôn viên khang trang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập Lữ đoàn. Việc mua đất màu, đất tạp để san lấp rất đắt nên Lữ đoàn đã tận dụng đất phong hóa từ doanh trại tại số 234-Nguyễn Lương Bằng chở lên san lấp, khoảng 1.000m3.

Văn bản Cty Minh Hòa thừa nhận tự ý thay đổi hợp đồng
làm ảnh hưởng đến uy tín của Lữ đoàn.

Đại tá Đỗ Hữu Cẩn- Chính ủy Lữ đoàn 683 nói, khu đất doanh trại tại 234-Nguyễn Lương Bằng trước đây nguyên là nơi đóng quân của Tiểu đoàn 410, sau đó Tiểu đoàn 410 chuyển ra Quảng Trị, khu đất được giao lại cho Lữ đoàn quản lý. Hiện trạng khu đất là các dãy nhà xe, nhà ở cũ, nền nhà xưởng đã bị tháo dỡ nhìn chung rất mấp mô, để Lữ đoàn triển khai xây dựng được xưởng sửa chữa ô-tô thì phải san lấp lại toàn bộ mặt bằng. Đại tá Cẩn nói tại đây cát trắng cũng có, nhưng số lượng không đáng kể, và hầu như đều nhiễm dầu mỡ (từ xưởng cũ của tiểu đoàn để lại) nên không có giá trị kinh tế. Thượng tá Phạm Văn Dũng cũng cho biết, trong quá trình san lấp mặt bằng, Cty Minh Hòa có tận dụng gom một số cát sạch, nhưng số lượng không đáng kể, có thể họ lợi dụng lúc anh em không để ý, chở số cát này ra ngoài. Cũng theo thượng tá Dũng, khi Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng xuống kiểm tra cũng khẳng định cát ở đây nhiễm tạp chất, bán không ai mua.

Từ những nội dung nêu trên, thượng tá Dũng khẳng định không có việc “bảo kê” hay “bật đèn xanh” cho DN khai thác khoáng sản, tất cả mối liên hệ giữa Lữ đoàn và Cty Minh Hòa chỉ là hợp đồng thuê cải tạo, san lấp mặt bằng. Về việc Cty Minh Hòa đưa ra hợp đồng với Lữ đoàn về nội dung thuê 3.000 m2 đất trong thời gian 10 năm để làm nhà hàng tiệc cưới, bãi chứa vật liệu, thượng tá Dũng phủ nhận, đồng thời cho biết phía Cty Minh Hòa đã tự ý sửa đổi nội dung Hợp đồng cải tạo và san lấp mặt bằng số 179 làm ảnh hưởng đến uy tín của Lữ đoàn. Cụ thể, Cty Minh Hòa đã lấy tờ thứ nhất của Hợp đồng số 179 bỏ đi và gắn lên bằng một tờ mới, có nội dung thay đổi do Cty Minh Hòa tự ý thêm vào. Về việc này, Cty Minh Hòa đã thừa nhận bằng Văn bản số 32 gửi Lữ đoàn vào ngày 15-1-2016.

Hải Quỳnh