Đồng hành cùng người nghèo

Thứ ba, 19/06/2018 09:52

Vốn được rèn luyện trong môi trường quân đội nên sau khi về địa phương, trong công tác và học tập, ông Nguyễn Hưng Long, Trưởng ban công tác Mặt trận (CTMT) KDC Mân Lập Đông 2, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng luôn phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ". Ông tâm niệm rằng, để làm tốt công tác mặt trận phải tích cực và chủ động, làm việc phải kiên nhẫn, phải thiết tha với công tác mặt trận. Tiếp xúc với ông, mọi người đều có cảm giác gần gũi bởi sự giản dị, hòa đồng của ông và luôn được ông lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của họ. Ngoài công việc làm ăn thường ngày, ông Nguyễn Hưng Long còn dành thời gian đến các hộ gia đình trong khu dân cư nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của từng hộ dân, vận động các gia đình tương trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn, đồng thời đề xuất với chi bộ, lãnh đạo địa phương hỗ trợ đột xuất. Ông cho biết: ở tổ 30 có  bà Trương Thị Định là hộ khó khăn, Ban công tác Mặt trận đã đề xuất địa phương hỗ trợ 5 triệu đồng, bản thân ông đã vận động Đại đức Thích Thông Quang, chùa Liên Trì hỗ trợ 5 triệu đồng để giúp gia đình bà Định lợp lại  mái nhà. Ông còn liên hệ, mua sắm quần áo, sách vở hỗ trợ cho 1 em học sinh diện hộ nghèo được ra lớp học. Hàng tháng, ông Long trích 150 ngàn đồng từ thu nhập của bản thân để  giúp đỡ cho một cháu ở tổ 24C mồ côi cả cha lẫn mẹ để chi phí học tập; vận động sư thầy chùa Liên Trì  tặng 3 suất học bổng cho 3 em học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất 500 ngàn đồng, tặng quà Tết cho trẻ em khu dân cư tổng trị giá 6 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hưng Long chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị sơ kết Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. 

Thấu hiểu và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư, từ nhiều năm qua, ông Nguyễn Hưng Long đã tiết kiệm chi tiêu, gom góp những khoản bồi dưỡng, thù lao của mỗi lần họp hội của các cấp, các ngành để dành ra mỗi tháng khoản tiền 300 ngàn đồng để hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo trên địa bàn. Mỗi năm, cá nhân ông tặng 1 sổ tiết kiệm  trị giá 500 ngàn đồng cho hộ gia đình chính sách tại địa phương; hỗ trợ 2 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ông cũng tích cực vận động các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Từ số tiền vận động được, ông  đã cùng  các hội, đoàn thể khu dân cư  tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của các trường học; tặng quà các hộ nghèo, hộ neo đơn tại khu dân cư vào dịp lễ, tết... Trong 2 năm qua, ông đã dành số tiền phụ cấp Trưởng Ban công tác mặt trận trên 600 ngàn đồng/tháng để ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" của phường. Đầu năm 2018, ông đề xuất với cấp ủy khu dân cư thành lập "Tổ đồng hành cùng người nghèo" nhằm vận động, quyên góp quỹ giúp đỡ những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay,  tổ đã  quyên góp được 34,4 triệu đồng, hỗ trợ giúp đỡ cho 11 gia đình và 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi tháng 150 ngàn đồng và 10kg gạo; hỗ trợ vốn quay vòng cho hộ khó khăn từ 3 triệu đến 5 triệu đồng không lãi suất  để buôn bán nhỏ. Ông ước tính, đến nay số vốn quay vòng của "Tổ đồng hành cùng người nghèo" của khu dân cư Mân Lập Đông đã lên đến gần 20 triệu đồng, giúp một số hộ thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh việc tham gia công tác Mặt trận, ông Nguyễn Hưng Long còn đảm nhiệm công việc Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam  Q. Sơn Trà. Ở cương vị này, ông đã tham mưu cho Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận vận động các vị tăng, ni, trú trì, Ban hộ tự, Ban huynh trưởng, các tự viện trên địa bàn quận luôn tuân thủ đúng hiến chương của Giáo hội, các luật tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức lồng ghép các buổi  thuyết giảng giáo lý, sinh hoạt tu học... nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để các tăng ni, đạo hữu, phật tử cùng nhau thực hiện sống "Tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương và Chương trình "Thành phố 4 an". Năm 2018, hoạt động từ thiện của Phật giáo Q. Sơn Trà thực hiện được gần  4,8 tỷ đồng, trong đó, tổng số tiền dành cho việc thực hiện các "Nồi cháo tình thương" là 688 triệu đồng. Ngoài ra, các gia đình, đạo hữu phật tử còn tham gia nhiều hoạt động xã hội như: Dọn vệ sinh môi trường làm sạch đường phố, vận động đoàn sinh gia đình phật tử tham gia hiến máu nhân đạo và các công tác từ thiện...

Khi được hỏi về những đóng góp của mình, ông Nguyễn Hưng Long luôn khiêm tốn chia sẻ: "Những việc làm nhỏ bé của tôi xuất phát từ tấm lòng đối với bà con nhân dân trong cuộc sống đời thường. Tôi làm không phải để mong được khen tặng và xác định trách nhiệm của mình phải luôn tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện hơn nữa...". Càng đáng trân trọng hơn khi được biết ông là một trong các cá nhân được Q. Sơn Trà tuyên dương, khen thưởng về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

K.T