Dòng vốn tỷ đô từ hạ tầng và bất động sản mở ra chu kỳ phát triển mới cho thị trường Tây Bắc Đà Nẵng

Thứ bảy, 29/08/2026 10:38

Thị trường bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng đang đón nhận một cuộc cách mạng về phát triển hạ tầng với các dự án có tổng quy mô lên đến hàng tỷ đô từ dòng vốn đầu tư công và tư nhân, làm thay đổi bản đồ kết nối và mở ra một tương lai mới cho thị trường bất động sản nơi đây.

"Vốn mồi" công kích hoạt dòng vốn trong nước và quốc tế

Mới đây tại Kỳ họp chuyên đề vào sáng 6/8/2026 của HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết về Dự án xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung còn lại của cảng Liên Chiểu với tổng vốn hơn 6.209 tỷ đồng. Đây là dự án thuộc Nhóm A, sử dụng nguồn kết hợp giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố, được triển khai tại phường Hải Vân trong giai đoạn 2026–2030.

Dự án được kỳ vọng sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và các trung tâm Logistics thế hệ mới (Smart Logistics Hub) đang được quy hoạch xung quanh khu vực ga Kim Liên và Hòa Vang, hiện thực hoá mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm logistics, tài chính và công nghệ của miền Trung.

Thêm vào đó, thị trường mới đây cũng đón nhận sự quan tâm của nhà đầu tư về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án này được triển khai tại xã Bà Nà, với mục tiêu đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng, cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật; đầu tư xây dựng, cho thuê công trình thương mại, dịch vụ trong Khu thương mại tự do, hình thành khu phức hợp thương mại - dịch vụ quốc tế gồm R&D và công nghệ cao, lưu trú, y tế, giáo dục, mua sắm miễn thuế, giải trí, MICE, thương mại điện tử xuyên biên giới, kho bãi và logistics...

Việc tái khởi động của Golden Hills City - đang định hình khu vực Tây Bắc Đà Nẵng thành một cực tăng trưởng mới của thành phố.
Tây Bắc Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm logistics, đô thị mới của thành phố trong giai đoạn 2026 - 2030

Song song đó, bức tranh phát triển hạ tầng cũng ghi nhận sự đóng góp từ dự án nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn từ nút giao Hoà Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu) với mức đầu tư hơn 1.951 tỷ đồng. Dự án sẽ góp phần từng bước cụ thể hoá quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, hoàn thiện mạng lưới giao thông quốc gia và đô thị, đảm bảo kết nối thông suốt với các trục giao thông trọng điểm, cảng Liên Chiểu, trung tâm Logistic, khu thương mại tự do…, qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển hàng hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng đáng kể giá trị cho quỹ đất tại đây.

Việc tiếp tục đón nhận các tín hiệu tích cực từ phát triển hạ tầng giúp Tây Bắc Đà Nẵng sớm thể hiện vai trò là trung tâm logistics, tài chính và công nghệ của thành phố và cả khu vực miền Trung. Khi các dự án này được triển khai đồng bộ, thành phố sẽ nâng cao đáng kể khả năng hấp thụ FDI, thu hút các ngành công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và logistics quốc tế, bắt đầu bước sang một chu kỳ phát triển mới - nơi đầu tư không chỉ tạo tăng trưởng, mà còn định hình vị thế kinh tế của thành phố tại trường miền Trung và cả nước.

Kỳ vọng về một cực tăng trưởng mới

Song song với việc liên tục nhận được các cú hích đến từ đầu tư công và hạ tầng, giao thông, dòng vốn tư nhân cũng vừa góp mặt với việc đại Dự án Golden Hills City chính thức được tháo gỡ. Sự trở lại của một siêu dự án đô thị quy mô lớn ngay tại khu vực được đánh giá là mảnh ghép quan trọng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị Tây Bắc Đà Nẵng, đồng thời tạo thêm nguồn cung sản phẩm nhà ở, dịch vụ đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng tăng của khu vực.

Ghi nhận tại Dự án Golden Hills City, ngay sau khi có quyết định tháo gỡ, chủ đầu tư đã nhanh chóng huy động máy móc, thiết bị, nhân lực để chỉnh trang đô thị và đẩy nhanh tiến độ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cho thấy quyết tâm sớm đưa dự án trở lại quỹ đạo phát triển. Ngoài việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư cũng có kế hoạch phát triển 6 toà chung cư kết hợp dịch vụ từ 25 - 27 tầng với hơn 4.000 căn hộ trong thời gian tới.

Việc tái khởi động của Golden Hills City - đang định hình khu vực Tây Bắc Đà Nẵng thành một cực tăng trưởng mới của thành phố.

Cùng với các dự án khác đang triển khai tại khu vực như Vinhomes Hải Vân Bay, Khu du lịch sinh thái Nam Ô hay Dragon Smart City, sự trở lại của Golden Hills City góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị Tây Bắc Đà Nẵng, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản khu vực trong trung và dài hạn.

Việc một đại đô thị quy mô lớn được tái khởi động đồng thời với các công trình hạ tầng trọng điểm được giới quan sát thị trường đánh giá là tín hiệu tích cực hiếm có để khu vực Tây Bắc Đà Nẵng bứt phá, từng bước khẳng định vị thế trung tâm logistics, đô thị mới của thành phố trong giai đoạn 2026 - 2030. Có thể nói, Tây Bắc Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển bùng nổ, hứa hẹn trở thành điểm đến đầu tư chiến lược, mở ra không gian tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản thành phố trong những năm tới.

Sự phục hồi của bất động sản nghỉ dưỡng đang mở ra chu kỳ phát triển mới

Ngành du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút dòng vốn FDI tăng cao tạo động lực cho phân khúc bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam phục hồi và bước vào chu kỳ phát triển mới. Đó là đánh giả của các chuyên gia tại Diễn đàn “Bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam 2026” do Báo Xây dựng tổ chức vào ngày 26-8 tại Đà Nẵng.

Nhiều đề xuất tháo gỡ điểm nghẽn đất đai, bất động sản và nhà ở

Chiều 19-8, tiếp tục phiên thảo luận tại tổ trong khuôn khổ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tập trung góp ý định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản.

Thanh tra chỉ ra nhiều sai sót tại 26 dự án gặp khó khăn, vướng mắc ở Quảng Ngãi

Ngày 17-8, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kết luận thanh tra đối với 26 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh.

Hơn 27 triệu thửa đất chưa có dữ liệu số, đề xuất lùi thời hạn hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Sau hơn bốn tháng triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cả nước đã đồng bộ 73,16 triệu thửa đất lên hệ thống quốc gia, tương đương khoảng

Đầu tư khu tái định cư 425 tỷ đồng phục vụ giải tỏa các dự án tại xã Hòa Sơn cũ

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa các dự án trên địa bàn xã Hòa Sơn (cũ) và khu vực lân cận.

Đà Nẵng kiến nghị Bộ Xây dựng đào tạo chuyên sâu về quản trị đô thị đa cực

Ngày 3-8, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong chính quyền địa phương hai cấp giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045“.

Bắt đầu nhận hồ sơ cho thuê 18 trụ sở, nhà là tài sản công không sử dụng tại khu vực trung tâm

Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà TP Đà Nẵng đã có quyết định phê duyệt đơn giá cho thuê nhà là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở đối với 18 cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố. Các cơ sở nhà, đất trong đợt này chủ yếu nằm tại các địa phương trung tâm như Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Ngũ Hành Sơn…