ĐT Việt Nam – ĐT Iraq (19 giờ ngày 8-10, sân Mỹ Đình): Chủ nhà không mơ chiến thắng

Thứ năm, 08/10/2015 09:05

(Cadn.com.vn) - ĐT Iraq ở đẳng cấp rất cao so với ĐT Việt Nam. Trong đội hình của Iraq mang sang Mỹ Đình tối nay có rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng cho những CLB lớn khắp thế giới. Chính vì thế, chủ nhà Việt Nam tối nay không mơ đến chiến thắng mà mục đích thiết thực nhất là nỗ lực giành một kết quả có lợi.

KHÁCH QUÁ MẠNH

Hiện tại ở bảng F, Iraq đang xếp thứ hai, sau Thái Lan, do đá ít hơn một trận. Dù bị Thái Lan cầm hòa 2-2 nhưng Iraq vẫn là đội bóng ấn tượng nhất và đáng ngại nhất ở bảng đấu này. Trong đội hình ĐT Iraq có nhiều cá nhân xuất sắc. Younis Mahmoud, người từng lập cú đúp vào lưới thủ môn Dương Hồng Sơn tại Asian Cup 2007 năm nào giờ đã là đội trưởng. Ở tuổi 32, Younis vẫn chơi cực kỳ ổn định và ghi bàn trong cả 2 trận gặp Đài Loan (TQ), Thái Lan.

Ngoài ra, Iraq còn sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc khác phải kể đến như Ali Adnan, Dhurgham Ismail, Ahmed Yasin và Justin Meram. Ali Adnan từng được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất Châu Á năm 2013, hiện đang khoác áo CLB Udinese tại Series A. Ali Adnan đang là lựa chọn số 1 ở hành lang trái của Udinese, anh đã ra sân cả 6 trận tại Series A, bao gồm cả chiến thắng 1-0 trước Juventus. Với chiều cao 1m88 cùng những tố chất tuyệt vời, Ali Adnan được đặt biệt danh “Gareth Bale Châu Á”. Trong cuộc họp báo trước trận đấu diễn ra hôm qua, HLV Toshiya Miura của Việt Nam đã đặc biệt đánh giá cao và tỏ ra ái ngại với tài năng của Ali Adnan

Trong tay HLV Yahya Alwan còn có tài năng khác là Dhurgham Ismail. Cầu thủ này đang khoác áo CLB Caykur Rizespor, đội bóng đang xếp thứ 5 sau 6 vòng đấu tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Chưa hết, đội khách còn có một cá nhân xuất sắc đặc biệt là Ahmed Yasin, cầu thủ có biệt danh “Cristiano Ronaldo của Iraq”. Yasin từng khoác áo CLB BK Forward tại Đan Mạch, sau này lần lượt chuyển sang Orebro và AGF, tại đâu cũng được coi là một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội. Hay như Justin Meram đang khoác áo Colombus Crew tại giải nhà nghề Mỹ, cầu thủ đa năng này là mũi nhọn rất đáng ngại ở hai cánh của Iraq. 

Có thể nói, thực lực của ĐT Iraq là quá mạnh so với ĐT Việt Nam trong trận đấu tối nay.

Việc bị đánh giá yếu hơn nhiều so với Iraq hy vọng là nguồn động lực để các cầu thủ Việt Nam nỗ lực có một kết quả tốt. 

CHỈ HƠN ĐỐI PHƯƠNG LỢI THẾ SÂN NHÀ

Cả HLV trưởng Toshiya Miura và đội trưởng Lê Công Vinh đều không ảo tưởng trước sức mạnh của ĐT Việt Nam so với Iraq. Họ đều đánh giá cơ hội chiến thắng của ĐT Việt Nam là quá nhỏ và mục tiêu thiết thực nhất là nỗ lực chơi hết mình với hy vọng giành một kết quả có lợi. 

HLV Miura đánh giá: “Iraq là một đội bóng mạnh không phải bàn cãi. ĐT Việt Nam đã từng thi đấu với ĐT Iraq tại VCK Asian Cup 2007. Hồi đó, họ đã đăng quang ngôi vô địch Châu Á, nên có thể nói Iraq được đánh giá cao hơn rất nhiều so với ĐT Việt Nam. Nhưng bóng đá luôn có những bất ngờ và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tận dụng tối đa ưu thế sân nhà để giành được một kết quả thuận lợi. Tôi biết mọi người đang chờ đợi trận đấu với Thái Lan do đây là đối thủ nhiều duyên nợ với ĐT Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu đánh bại Iraq, ấn tượng dành cho ĐT Việt Nam sẽ lớn hơn, mạnh hơn và xa hơn, không chỉ trong khu vực mà là cả tầm Châu Á nữa. Tôi nghĩ rằng, đó mới là điều đang được mong đợi”.

 Đội trưởng Lê Công Vinh cũng đồng quan điểm: “ĐT Việt Nam chưa thể so bì được với ĐT Iraq về đẳng cấp. Họ đã từng vô địch Châu Á và đang sở hữu nhiều cầu thủ tài năng chơi bóng tại Châu Âu. Ở trận đấu tới, chúng ta chỉ hơn họ ở ưu thế sân nhà và có thể cạnh tranh sòng phẳng với họ ở ý chí chiến đấu. Tất nhiên, trong bóng đá vẫn luôn có những bất ngờ. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải vào sân thi đấu với tinh thần cao nhất, nỗ lực cho đến phút cuối cùng, để dù không giành được kết quả như mong đợi thì vẫn hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu”.

Trong khi đó, HLV trưởng Yahya Alwan Manhal của Iraq khá tự tin: “Chúng tôi đã đặt ra mục tiêu phải giành trọn 3 điểm trong trận đấu với ĐT Việt Nam và sẽ cố gắng để thực hiện điều đó. Tuy nhiên, đây sẽ là trận đấu không hề dễ dàng bởi ĐT Việt Nam đã mạnh hơn rất nhiều so với năm 2007”.

Khánh Hòa