Dự án cao tốc La Sơn- Túy Loan: Người dân đã nhận đất TĐC và tiền hỗ trợ

Thứ tư, 13/07/2016 09:18

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 6-2016, Báo Công an TP Đã Nẵng đã có bài phản ánh về Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan: "Không để người dân tự giải quyết cuộc sống khi di dời giải tỏa". Trong dự án này,  xã Hòa Bắc có 30 hộ dân phải di dời thuộc thôn Tà Lang và Giàn Bí. Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản thống nhất và quyết định mức hỗ trợ thêm đối với các hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu thuộc diện giải tỏa đường Hồ Chí Minh (đoạn La Sơn- Túy Loan) và Khu TĐC Tà Lang - Giàn Bí đủ tiêu chuẩn bố trí TĐC.

Trước đó, Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng đưa ra 2 phương án đền bù để người dân lựa chọn: đối với hộ dân đồng bào dân tộc Cơ Tu, nhận 140 triệu đồng hoặc nhận 500m2 đất ở Khu TĐC; đối với hộ người Kinh, nhận 100 triệu đồng hoặc 300m2 đất ở Khu TĐC. Từ nhu cầu thực tế, đa số các hộ người Kinh đều nhận đất TĐC (chỉ có 1 hộ nhận tiền về quê Nghệ An sinh sống), còn các hộ dân đồng bào dân tộc Cơ Tu đều muốn nhận tiền. Hiện, 17 hộ dân đã nhận tiền đền bù còn 13 hộ dân chưa  nhận tiền.

UBND TP Đà Nẵng cũng đã thống nhất mức hỗ trợ thêm để đồng bào dân tộc có điều kiện xây dựng lại nhà mới tại nơi tái định cư với mức 140 triệu đồng/hộ chính và 120 triệu đồng/hộ phụ. Các trường hợp hộ được bố trí 2 lô tái định cư trở lên chỉ được nhận hỗ trợ 1 suất hỗ trợ này. Bên cạnh đó, hỗ trợ thêm để đồng bào dân tộc có điều kiện nộp tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí với mức 90.000.000 đồng/hộ. Các trường hợp nhận lô đất tái định cư trên 500m2, hộ phụ thì chủ hộ phải nộp thêm số tiền sử dụng đất còn thiếu theo giá quy định, các trường hợp hộ được bố trí 2 lô tái định cư trở lên chỉ được nhận hỗ trợ 1 suất hỗ trợ và nộp tiền các lô đất còn lại theo giá quy định. Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng giao Viện Quy hoạch xây dựng phối hợp với BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch diện tích lô đất tại Khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí tương ứng mỗi lô có diện tích khoảng 500m2 để tạo sự đồng đều và bố trí việc xây dựng lại tái định cư cho các hộ đồng bào dân tộc theo một mô hình chung.

Hồng Thanh