Dự án Nhà hỏa táng tại Hội An (Quảng Nam): Bao giờ hết "treo"?

Thứ bảy, 23/04/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Quỹ đất nghĩa địa của TP Hội An (Quảng Nam) đã cạn kiệt. Do vậy, theo dự kiến, trong những năm đến số người chết ở địa phương sẽ không có đất để chôn. Trước tình hình đó, năm 2005, TP Hội An khởi công xây dựng công trình Nhà hỏa táng Hội An, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng. Tuy nhiên đến nay, sau 6 năm thi công nhưng công trình vẫn đang dang dở và bỏ hoang.

Hội An là một trong những thành phố có mật độ dân số cao nhất cả nước (trung bình 1.447 người/km2), trong đó P. Minh An (khu vực trung tâm phố cổ) có mật độ trung bình dân số lớn nhất với 13.000 người/km2. Ngoài áp lực về dân số, môi trường, TP Hội An còn chịu áp lực về nghĩa trang chôn cất cho người chết. Trước nhu cầu thực tế đó, ngày 19-11-2004, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 4871 về việc phê duyệt dự án xây dựng nhà hỏa táng, công trình tương đương công trình văn hóa loại 4 cấp 3. Tổng vốn của công trình là 12 tỷ đồng.

Nhà hỏa táng tại TP Hội An được xây dựng tại thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà, do Cty Công trình công cộng (CTCC) Hội An làm chủ đầu tư, Cty xây dựng và cấp thoát nước Quảng Nam đảm nhận phần thi công xây lắp, Cty Thương mại–Dịch vụ Anh Thăng đảm nhận phần cung cấp lò hỏa táng và các thiết bị hỗ trợ kèm theo. Theo hợp đồng giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công, công trình được khởi công ngày 24-9-2005, ngày hoàn thành là 31-12- 2006. Tuy nhiên, sau 6 năm triển khai công trình nhà hỏa táng còn dang dở và bỏ hoang. Trong khi đó nhu cầu và áp lực về nơi an táng cho người quá cố của người dân TP Hội An là rất cao. Nghĩa trang nhân dân Hội An (tại P. Cẩm Hà) chỉ còn 3ha đất. Theo tiên lượng của UBND xã Cẩm Hà, chỉ trong vòng 3 năm nữa nghĩa trang này sẽ hết đất. Trong khi đó, diện tích nghĩa trang không thể mở rộng do giáp ranh với H. Điện Bàn.

 Nhà hỏa táng tại TP Hội An bị treo trong nhiều năm qua.

Theo quan sát của P.V, hiện tại công trình Nhà hỏa táng tại Hội An bị bỏ hoang, đơn vị thi công đã ngừng thi công hơn 6 năm, đang xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đường ống dẫn nước, bê-tông bị kẻ gian đập phá lấy cắp nguyên vật liệu. Trong khi đó, theo Cty CTCC Hội An, phần thi công xây lắp hạng mục là 6 tỷ đồng. Việc chậm trể gói thầu thi công công trình bị chậm trể bỏ hoang, đã kéo theo gói thầu cung cấp thiết thị hỏa táng không thể thực hiện được. Và đến nay, sau 6 năm, giá vật liệu tăng cao, việc tiếp tục thi công công trình là không thể.

Theo báo cáo của chủ đầu tư gửi UBND TP Hội An, đơn vị thi công thực hiện xây lắp công trình không đảm bảo hợp đồng. Mặc dù rất nhiều lần chủ đầu tư đã có văn bản nhắc nhở, đôn đốc nhưng đơn vị không khắc phục, gây lãng phí vốn đầu tư.

Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Quý – Giám đốc Cty CTCC Hội An cho biết: “Công trình ngưng trệ gần 6 năm nay do Cty xây dựng cấp thoát nước Quảng Nam không đủ phương tiện và năng lực thi công, không đảm bảo đúng tiến độ dẫn tới việc công trình bị bỏ hoang lãng phí. Do vậy kéo theo việc lắp đặt thiết bị hỏa táng không thể thực hiện do tình hình giá cả vật liệu biến động lớn. Chúng tôi đã kiến nghị UBND TP xem xét chấp nhận cho chủ đầu tư thanh lý hợp đồng với đơn vị thi công, lập lại hồ sơ để tiếp tục tìm đơn vị khác thay thế gói thầu”. Thật ra, đó chỉ là lý giải của đơn vị chủ đầu tư. Có thể nhận thấy bản thân chủ đầu tư là Cty CTCC Hội An thiếu trách nhiệm trong việc quản lý dẫn đến tình trạng Nhà hỏa táng bị treo trong nhiều năm. Qua điều tra, chúng tôi được biết, Cty CTCC Hội An từng bị UBND tỉnh Quảng Nam phê bình trách nhiệm tại Văn bản số 949/UBND – KTN ngày 25-3-2008 về việc không hoàn thành hợp đồng đúng tiến độ.

Trước tình hình trên, thiết nghĩ các bên liên quan cần nhanh chóng giải quyết sự việc để công trình Nhà hỏa táng sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân nói chung, đồng thời đảm bảo cảnh quan môi trường cho phố cổ Hội An trong tương lai.

Bão Bình-Vân Trần