Dự án phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng bước vào giai đoạn nước rút
Sau gần 10 năm triển khai, nhiều hạng mục quan trọng của Dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng (xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng và hạ tầng kết nối vẫn cần được tháo gỡ để công trình sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng trước tháng 10-2026 nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Dự án Phát huy giá trị di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt từ năm 2017 và nhiều lần điều chỉnh nhằm phù hợp với yêu cầu thực tế. Đến nay, tổng mức đầu tư của dự án hơn 56,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách TP Đà Nẵng. Sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tiếp tục được giao làm chủ đầu tư, triển khai các phần việc còn lại.
Ông Nguyễn Công Thành – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết, đối với khu di tích gốc, toàn bộ các hạng mục trùng tu, tôn tạo nhà chính, phục dựng nhà ngang, mộ hai cụ thân sinh cùng sân vườn đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 4-2025. Đây là phần việc có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn nguyên trạng di tích, góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp của quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng.
Ở khu phát huy giá trị di tích, công trình được tái khởi động từ tháng 6-2025 và đến nay đã đạt khoảng 85% khối lượng hợp đồng. Nhiều hạng mục đã hoàn thành, như: sân cộng đồng, hai nhà vệ sinh, phần lớn các cầu đi bộ, hệ thống kè bảo vệ bờ suối, đường đi bộ, các hạng mục cây xanh, cảnh quan, hệ thống điện chiếu sáng, bãi đỗ xe và các công trình kỹ thuật khác. Song song với đó, hàng nghìn mét vuông cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, cây ăn quả, cây lưu niệm đã được trồng, góp phần hình thành không gian sinh thái hài hòa, tạo điểm nhấn cho khu di tích.
Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, dự án vẫn còn khoảng 15% khối lượng chưa thể triển khai do vướng mắc về mặt bằng. Trong đó có các hạng mục nâng cấp tuyến đường chính vào khu di tích trên QL40B, tuyến đường ĐH5 phía Nam khu di tích, khoảng 20m kè gia cố bờ suối, lối đi bộ và vịnh đỗ xe kết nối với tuyến đường liên kết vùng.
"Bên cạnh đó, tiến độ thi công vịnh đỗ xe cũng phụ thuộc vào việc hoàn thành tuyến đường liên kết vùng miền Trung đi qua khu vực tiếp giáp dự án. Nếu tuyến đường này chậm hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến việc khớp nối hạ tầng, kéo dài thời gian hoàn thiện toàn bộ công trình" - ông Nguyễn Công Thành nói, đồng thời cho biết thêm, hiện đơn vị đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị để hoàn thiện các hạng mục đã có mặt bằng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về bồi thường, giải phóng mặt bằng phần còn lại.
Theo kế hoạch, phần diện tích khoảng 17.000m² đã có mặt bằng sẽ được hoàn thành, bàn giao để phục vụ các hoạt động nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng vào tháng 10-2026. Phần diện tích còn lại khoảng 2.500m² sẽ tiếp tục được triển khai ngay sau khi hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.
Mới đây trong chuyến kiểm tra thực tế dự án, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố. Để đảm bảo tiến độ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải phóng mặt bằng còn lại. "Mục tiêu đặt ra là toàn bộ dự án phải hoàn thành theo kế hoạch để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng vào tháng 10-2026" - Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.
TRẦN TÂN
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Tổng lực gỡ vướng, hỗ trợ doanh nghiệp
HLV Phan Thanh Hùng nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bóng đá Việt Nam"
Khởi công Trường Tiểu học Nguyễn Thành
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác toàn diện với các địa phương, đối tác Thái Lan
Tầm nhìn quản trị xanh từ Khu Dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm (Kỳ 1: Bảo tồn hệ sinh thái – nền tảng của phát triển xanh)








