Học hỏi Dubai, "bắt tay" TP.HCM để đón dòng vốn tỷ đô cho VIFC Đà Nẵng

Thứ ba, 30/06/2026 14:28

Để xây dựng thành công Trung tâm tài chính quốc tế, Đà Nẵng không chỉ cần một "thể chế vượt trội" lấy cảm hứng từ các mô hình thành công như Singapore hay Dubai, mà còn phải cộng hưởng sức mạnh với TP.HCM để tạo thành "động cơ kép", đủ sức cạnh tranh trên bản đồ tài chính toàn cầu.

PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ tại hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Đó là những thông điệp cốt lõi, mang tính đột phá được đúc kết từ Hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế – Định hình dòng vốn thế hệ mới" diễn ra sáng 30-6 tại TP Đà Nẵng, do Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phối hợp cùng Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng (VIFC-DN) tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố hướng tới mô hình trung tâm tài chính hiện đại, chủ động “đi trước, đi ngay” vào các phân khúc tài chính mới. Thành phố đặt mục tiêu thu hút các dòng vốn đầu tư gián tiếp, các quỹ đầu tư quốc tế, phát triển đa dạng các loại hình nhà đầu tư tổ chức, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực mới như giao dịch tín chỉ các-bon quốc tế, mã hóa tài sản thực và các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại theo thông lệ quốc tế, giúp khơi thông và đa dạng hóa kênh dẫn vốn vào nền kinh tế.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại hội thảo

“Ưu tiên hàng đầu của Đà Nẵng hiện nay là khơi thông dòng vốn quốc tế luân chuyển thông qua Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng vào nền kinh tế, phát triển các dự án hạ tầng, dự án quy mô vốn lớn của cả khu vực tư nhân và khu vực công”, ông Trần Chí Cường nhấn mạnh.

Tham chiếu từ sự trỗi dậy của các trung tâm tài chính hàng đầu, các đại biểu cho rằng bài học từ Singapore hay Dubai chính là chìa khóa cho Đà Nẵng. Thành công của họ đến từ việc xây dựng một hành lang pháp lý mở, minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế và áp dụng các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox).

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương phát biểu tại hội thảo

Nhìn từ góc độ vĩ mô, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương lưu ý, thế giới đang chứng kiến sự dịch chuyển của các dòng vốn thế hệ mới như tài chính xanh, tài sản số, và công nghệ tài chính (fintech). “VIFC-DN không thể đi theo lối mòn truyền thống mà phải đi tắt đón đầu. Thể chế cho VIFC-DN phải là một hệ sinh thái đồng bộ, cho phép thử nghiệm các mô hình kinh tế mới. Trung ương luôn ủng hộ những đề xuất đột phá để biến Đà Nẵng thành điểm đến của nguồn vốn chất lượng cao”, TS Hiển định hướng.

Cảnh báo về mức độ khốc liệt của cuộc đua toàn cầu, PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng ta đang chơi một cuộc chơi toàn cầu. Đà Nẵng không thể dùng những chính sách chỉ ở mức "tốt" hay "ưu đãi mòn cũ" để cạnh tranh. VIFC-DN cần một "thể chế vượt trội" và tự do hóa cao độ. Thể chế đó phải thuyết phục được những "đại bàng" thế giới tin rằng, tiền của họ ở đây sẽ sinh lời nhanh nhất và an toàn nhất”.

PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ tại hội thảo

Một điểm nhấn đáng chú ý được mổ xẻ tại hội thảo là mối quan hệ giữa VIFC-DN và Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM. Các chuyên gia đồng thuận sâu sắc rằng: Muốn cạnh tranh với quốc tế, Đà Nẵng và TP.HCM tuyệt đối không thể tách rời hay cạnh tranh nội bộ, mà phải bổ trợ cho nhau.

Nếu TP.HCM là một trung tâm tài chính toàn diện, gắn với thị trường chứng khoán và các định chế tài chính truyền thống, thì Đà Nẵng có thể lách qua "khe cửa hẹp" bằng cách định vị mình là trung tâm tài chính chuyên biệt. VIFC-DN sẽ tập trung vào các ngách chiến lược như: trung tâm tài chính hải ngoại (offshore), dịch vụ quản lý gia sản cho giới siêu giàu, công nghệ tài chính (fintech) và tài chính xanh. Sự phân vai này sẽ biến hai thành phố thành "động cơ kép", tạo ra sức mạnh tổng hợp quốc gia để hút dòng vốn tỷ đô từ các khu vực lân cận.

HẢI QUỲNH

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng tầm vị thế thành phố trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 15-6, tại Hội nghị thông tin thời sự về công tác thông tin đối ngoại năm 2026, lãnh đạo UBND thành phố đã thông tin toàn diện về kết quả triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2021-2025, đồng thời xác định những định hướng trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030 nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu...

Tái cấu trúc không gian đô thị Đà Nẵng

Đà Nẵng mới sau hợp nhất có diện tích gần 12.000km², với không gian phát triển mở rộng từ đồng bằng đến trung du, miền núi; từ đô thị hiện đại đến các vùng sinh thái, di sản văn hóa và khu kinh tế mở Chu Lai, đòi hỏi phải tái cấu trúc không gian đô thị, hướng tới đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại.

Quốc hội đồng hành tháo gỡ vướng mắc cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Sáng 8-5, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm Trưởng đoàn có buổi khảo sát, làm việc với Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) nhằm đánh giá việc triển khai chủ trương, chính sách và pháp luật trong lĩnh vực kinh tế - tài chính...

Giải mã mức vốn hóa 8.000 tỷ đồng của cổ phiếu RGG và điểm rơi lợi nhuận 2026 - 2028

Duy trì thị giá quanh mức 38.500 đồng/cổ phiếu, tương đương mức vốn hóa xấp xỉ 8.000 tỷ đồng, cổ phiếu RGG (Regal Group) đang thu hút sự chú ý của dòng tiền trên thị trường. Dù các chỉ số định giá cơ bản hiện tại ở mức cao, nhiều đánh giá cho rằng giới đầu tư đang trả giá cho kỳ vọng về điểm rơi lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2028.

Đà Nẵng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án 1.800 tỷ đồng

Chiều 7-5, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã chù trì cuộc họp liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như thi công tại dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E với tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng.