Dư luận nói gì về Vision?

Thứ hai, 27/05/2013 00:00

>> Nuôi mộng triệu phú cùng Vision (6)
>> 
Nuôi mộng triệu phú cùng Vision (5)
>>
Nuôi mộng triệu phú cùng Vision (4)
>>
Nuôi mộng triệu phú cùng Vision (3)
>> Nuôi mộng triệu phú cùng Vision (2)
>>
Nuôi mộng triệu phú cùng Vision 

(Cadn.com.vn) - Trong tuần qua, Báo Công an TP Đà Nẵng đăng loạt bài dài kỳ “Nuôi mộng triệu phú cùng Vision” phản ánh những biến tướng trong hoạt động bán hàng đa cấp của Cty TNHH Thương mại Vision Việt Nam - đơn vị nhập khẩu và phân phối sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mang nhãn hiệu Vision của Tập đoàn Quốc tế Vision tại Việt Nam. Ngay sau khi loạt bài khởi đăng, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc và cơ quan chức năng về các hình thức biến tướng cũng như hệ lụy phát sinh từ việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

NHIỀU DẤU HIỆU BIẾN TƯỚNG

Trước hết, chúng tôi khẳng định, bán hàng đa cấp là hình thức kinh doanh hợp pháp vì được pháp luật Nhà nước cho phép. Tuy nhiên, trong thực tế thì vì lợi nhuận nên hình thức kinh doanh này bị biến tướng rất nhiều gây ảnh hưởng xấu đến người tham gia mạng lưới và đời sống xã hội. Thậm chí, càng xuống sâu trong hệ thống mạng lưới càng xuất hiện nhiều hành vi mà một số người khẳng định đó là hành vi lừa đảo. Tiến sĩ Dương Sỹ Quý - giảng viên Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) cho hay, dấu hiệu để nhận biết bán hàng đa cấp biến tướng thực sự rất dễ: Giá sản phẩm cao bất thường, người tham gia mạng lưới thường phải chịu điều kiện là mua sản phẩm (hoặc thông qua hợp đồng ràng buộc hoặc biến tướng thành đơn tự nguyện mua hàng), mua rồi không được trả lại. Những điều này, chúng tôi đã gặp phổ biến khi điều tra hoạt động của Vision tại Đà Nẵng.

Nghị định 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bán hàng đa cấp quy định DN không được yêu cầu người tham gia phải mua một số lượng hàng hóa ban đầu để được quyền tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, như chúng tôi đã phản ánh, để trở thành người của mạng lưới thì người nào cũng phải đủ điểm tích lũy bằng hình thức mua bộ sản phẩm trị giá gần 8 triệu đồng mới được ký hợp đồng. TS Dương Sỹ Quý cho rằng, về mặt luật thì sản phẩm trong bán hàng đa cấp như của Vision là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc nhưng nó thường đến với người tiêu dùng như là thuốc. Thực phẩm chức năng thì khó đánh giá chất lượng nhất vì nó không có sản phẩm để so sánh.

Hệ lụy của bán hàng đa cấp biến tướng, theo TS Quý, muốn có lợi nhuận nhiều thì cơ bản là phải thiết lập được mạng lưới nhiều người, bán được nhiều sản phẩm, nhưng có nhiều Cty, sản phẩm ít khi được bán ra ngoài mà chỉ lưu thông trong mạng lưới nên chắc chắn sẽ đến thời điểm bão hòa. Lúc đó, người ở tầng càng thấp thì càng chịu thiệt hại nặng nề. Do nhận thức ra được vấn đề nên để tránh thiệt hại, người ta phải tìm cách bán nó bằng nhiều hình thức, kể cả lừa đảo. “Bán hàng đa cấp biến tướng, chết sớm hay chết trễ mà thôi chứ chắc chắn sẽ chết. Người chịu hậu quả là người kém hiểu biết hoặc ham làm giàu bất chính. Nếu tham gia thì bạn đã bị lừa và bạn phải lừa lại người khác” - TS Dương Sỹ Quý cho biết.

 Dù chỉ báo cáo có khoảng 200 người tham dự nhưng mỗi hội thảo của Vision đông gấp nhiều lần.

VISION QUA MẶT CƠ QUAN CHỨC NĂNG?

Theo quy định, để hoạt động tại một địa phương nào đó thì Cty kinh doanh đa cấp phải có sự giới thiệu của Sở Công Thương nơi trụ sở chính của Cty đó thành lập ban đầu tới Sở Công Thương của nơi định hoạt động. Cty này còn phải hoàn thành thủ tục giấy phép, báo cáo với địa phương sẽ triển khai kinh doanh và thông báo lịch hội thảo, đào tạo, họp báo… Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi thì trong số 34 DN hoạt động bán hàng đa cấp tại Đà Nẵng, thống kê của Sở Công Thương đến ngày 24-5 không hề có tên của Vision. Tuy thế, thỉnh thoảng, Cty này lại gửi văn bản tới Sở thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo giao lưu khách hàng kinh doanh thực phẩm chức năng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỗi khi tổ chức các sự kiện như thế này, Cty TNHH TM Vision Việt Nam Chi nhánh TPHCM ủy quyền cho một số cá nhân là các nhà phân phối độc lập thay mặt cho Cty làm thủ tục xin phép cơ quan chức năng tại Đà Nẵng. Trong giấy ủy quyền, Cty buộc các cá nhân phải tuân thủ một số quy định. Trong khi giấy ủy quyền không cho phép các cá nhân tổ chức bán vé, tài liệu cho người tham dự, không giao dịch sản phẩm tại nơi tổ chức hội nghị thì chúng tôi vẫn dễ dàng mua được tài liệu giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt, hoạt động bán sản phẩm còn được thực hiện ngay tại cửa hội trường diễn ra sự kiện.

Giấy ủy quyền cũng không cho phép đưa thông tin sai lệch về hoạt động của Cty hoặc phóng đại quá mức lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp để lôi kéo người khác tham gia. Nhưng trong thực tế, thì các bài học đều hướng người khác đến những mức lợi nhuận khổng lồ, hàng chục, hàng trăm triệu, thậm chí là tiền tỷ. Cạnh đó, mặc dù có thông báo cấm phóng đại công dụng của sản phẩm nhưng thực phẩm chức năng của Vision thường được ví như thần dược, có thể chữa được nhiều loại bệnh hiểm nghèo. Chưa kể, các thông báo về việc tổ chức hội thảo giao lưu khách hàng kinh doanh thực phẩm chức năng gửi Sở Công Thương Đà Nẵng đều ghi là có khoảng 200 người tham gia, nhưng thực tế trung bình mỗi sự kiện đều có tới 400-500 người, thậm chí hàng nghìn người.

Hỏi về những biến tướng về bán hàng đa cấp như Cty Vision đã vi phạm, đại diện Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết, về nguyên tắc, bản thân DN phải quản lý nhà phân phối, nhưng nếu nhà phân phối chỉ quan tâm đến lợi nhuận, thiếu đạo đức kinh doanh mà không có phản hồi của người tiêu dùng thì cơ quan chức năng cũng khó mà xử lý. Thậm chí cho dù khách hàng có phản hồi nhưng không lưu giữ được bằng chứng thì cũng bó tay. “Hiện đã có 4 DN bán hàng đa cấp dừng hoạt động tại địa bàn Đà Nẵng. Riêng Cty TNHH TM Vision Việt Nam Chi nhánh TPHCM không có tên trong danh sách thống kê, báo cáo của chúng tôi” - vị cán bộ này cho biết.

Xin khẳng định một lần nữa, bán hàng đa cấp đã được Nhà nước cho phép hoạt động có nghĩa đây là một hình thức kinh doanh hợp pháp. Tuy nhiên, với những biến tướng trong quá trình hoạt động, Cty Vision đã làm lệch lạc và biến tướng bản chất của nó. Hệ lụy là đã có nhiều người lao vào vòng xoáy làm giàu để tiền mất, tật mang. Nhiều người vay mượn, bán gia tài để có tiền tham gia mạng lưới nhưng ôm hận trở về với hai bàn tay trắng, nhiều người bị bạn bè, người thân xa lánh, gia đình đổ vỡ không hàn gắn được. Giàu có hay nghèo hèn đều từ đôi bàn tay mình mà ra, chuyện làm giàu hợp pháp không bao giờ là dễ dàng như kiểu “nằm ngủ cũng có tiền”. Mặt khác, sẽ không có loại thần dược nào có thể chữa được bệnh hiểm nghèo nếu không uống thuốc, điều trị theo khoa học. Hãy tỉnh táo với mộng làm giàu, tỉnh táo trước những miếng bánh vẽ mà chưa ăn thì thấy ngon, ăn rồi lại cay đắng!

>> Nuôi mộng triệu phú cùng Vision (6)
>> 
Nuôi mộng triệu phú cùng Vision (5)
>>
Nuôi mộng triệu phú cùng Vision (4)
>>
Nuôi mộng triệu phú cùng Vision (3)
>> Nuôi mộng triệu phú cùng Vision (2)
>>
Nuôi mộng triệu phú cùng Vision 

Đông A