Đưa 3 thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số bị lừa sang Campuchia trở về gia đình an toàn

Thứ ba, 25/03/2025 12:12

Là 1 trong 3 thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số cùng trú xã xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) bị bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, chiều 23-3, anh A Nhanh (2006, thôn Ba Ham, xã Đăk Na) được Công an xã Đăk Na và chính quyền địa phương phối hợp đưa từ Thái Lan về địa phương an toàn.

A Nhanh (đứng giữa) được đưa về an toàn tại xã Đăk Na
A Nhanh (đứng giữa) được đưa về an toàn tại xã Đăk Na

Ngày 25-3, UBND xã Đăk Na cho hay, anh A Nhanh là 1 trong 3 người dân xã Đăk Na bị lừa sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao vừa được chính quyền địa phương phối hợp Công an xã Đăk Na đưa từ Thái Lan về địa phương an toàn.

Cũng theo UBND xã Đăk Na, trong buổi họp thôn tới đây, xã sẽ mời 3 công dân bị lừa đảo làm việc nhẹ lương cao để họ chia sẻ câu chuyện bị lừa gạt, qua đó, giúp người dân trên địa bàn nhận diện chiêu bài dụ dỗ, không để tiếp tục bị lừa gạt.

Trước đó, tháng 8-2024, A Nhanh cùng A Kun (2005, trú thôn Ba Ham, xã Đăk Na) và A Kiên (2005, trú thôn Long Tum, xã Đăk Na) vào Bình Dương làm công nhân. 2 tháng sau, A Nhanh lên mạng tìm kiếm công việc và được một đối tượng môi giới thiệu công việc với mức lương 1.000 USD/tháng. Sau đó, cả 3 công dân nói trên đến cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) làm giấy tờ thì bị các đối tượng lừa đưa qua Campuchia.

Tại Campuchia, 3 công dân bị thu điện thoại, giam giữ trong phòng, làm các công việc như tạo nhóm lừa đảo qua mạng, tải app lừa đảo… Do kỹ năng công nghệ thông tin kém, ngôn ngữ, giọng nói đặc trưng của người địa phương nên cả 3 không thực hiện được chỉ tiêu mà các đối tượng quản lý giao nên thường xuyên bị đánh đập, bỏ đói.

Đến ngày 20-2-2025, A Kun và A Kiên trốn thoát được ra ngoài và được người dân giúp đỡ đưa về địa phương vào ngày 24-2. Riêng A Nhanh cũng đã trốn thoát, nhưng bị Cảnh sát Thái Lan tạm giữ. Do đó, lực lượng chức năng đã phối hợp hỗ trợ đưa A Nhanh về nước và đến chiều 23-3, A Nhanh được đưa về địa phương.

K.T

Nghi vấn nam thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số bị lừa bán qua Campuchia

Sau nhiều tháng đi làm ăn xa, một nam thanh niên ở xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) điện báo về gia đình là bị lừa bán ra nước ngoài và cầu cứu gia đình sắp xếp tiền chuộc thân. Mới đây nhất, vào mồng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ-2025, nam thanh niên này tiếp tục gọi điện về cho gia đình từ Campuchia để cầu cứu, xin 150 triệu đồng để chuộc thân.

Bắt nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người xuyên quốc gia

Ngày 7-1, Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây dây mua bán người xuyên quốc gia. Hiện, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây buôn người xuyên quốc gia này để điều tra về hành vi: “Mua bán người”.

Bài học nhãn tiền từ việc 7 thanh niên người Gia Rai bị lừa bán sang Campuchia

Với chiêu trò tìm lao động “việc nhẹ lương cao”, những năm gần đây, không ít thanh niên, nhất là thanh niên ở vùng sâu, vùng xa trở thành nạn nhân của bọn buôn người từ bên kia biên giới.