Đưa đồng đội về với quê hương

Thứ bảy, 07/11/2015 10:35

(Cadn.com.vn) - Sáng 6-11, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 1237 (Ban chỉ đạo 1237) Quân khu 5 tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015. Theo báo cáo tại hội nghị, sau gần 3 năm triển khai thực hiện Đề án, Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 5 đã tìm kiếm, quy tập được 942 hài cốt liệt sĩ ở các địa phương trong nước và trên nước bạn Campuchia, Lào. Phòng Chính sách Quân khu 5 đã tiếp nhận và cung cấp trả lời bằng văn bản hơn 3.889 trường hợp; trả lời qua điện thoại hàng nghìn trường hợp; các tỉnh, thành phố đã cung cấp hơn 10.000 thông tin về mộ liệt sĩ cho các thân nhân, gia đình. Đến nay, Quân khu 5 đã tổng hợp danh sách liệt sĩ vào phần mềm quản lý thông tin liệt sĩ tại Phòng Chính sách Quân khu, với tổng số 149.928 liệt sĩ.

Theo Đại tá Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu V,  vướng mắc hiện nay là số lượng hài cốt liệt sĩ còn lại chưa tìm được chủ yếu do chưa có thông tin, thông tin thiếu chính xác, nhân chứng già yếu nên trí nhớ giảm sút nhiều. Sau chiến tranh, nhiều đơn vị giải thể, sát nhập, công tác bàn giao hồ sơ, danh sách liệt sĩ, sơ đồ quy tập hài cốt liệt sĩ giữa các đơn vị địa phương chưa chặt chẽ... Ban chỉ đạo 1237 quyết tâm từ năm 2016 đến năm 2020 phấn đấu đạt chỉ tiêu tìm kiếm quy tập số hài cốt liệt sĩ đạt từ 20-25% so với số lượng dự kiến; từ nay đến hết quý 1/2016 toàn Quân khu cài đặt xong phần mềm về quản lý hồ sơ, hoàn thiện danh sách liệt sĩ, quân nhân từ trần, mất tin, mất tích theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia 1237; đầu quý 2/2016 trở đi các địa phương, đơn vị tiến hành nhập dữ liệu thông tin quản lý hồ sơ, danh sách liệt sĩ; đồng thời lập bản đồ, sơ đồ mộ chí ở 3 cấp (tỉnh, huyện và xã) để xác định khu vực còn hài cốt liệt sĩ để tiếp tục tìm kiếm, quy tập.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Kon Tum tại buổi lễ an táng hài cốt liệt sỹ. 

Lê Anh Tuấn