Đưa quân tấn công lãnh thổ Nga, Ukraine mất nhiều hơn được

Thứ sáu, 06/09/2024 08:35

Cuộc đột kích của Ukraine vào vùng Kursk được thiết kế để gây tổn thất cho Nga, nhưng Kiev lại đang hứng chịu hệ quả từ chiến dịch quân sự này.

Hỏa lực pháo binh của Ukraine nhắm vào các vị trí của Nga gần Pokrovsk ở khu vực Donetsk.
Hỏa lực pháo binh của Ukraine nhắm vào các vị trí của Nga gần Pokrovsk ở khu vực Donetsk.

Một tháng trước, vào ngày 6-8, Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào khu vực biên giới Kursk của Nga. Theo trợ lý của Tổng thống Zelensky, Mikhail Podoliak, mục tiêu của chiến dịch Kursk là buộc Moscow phải đàm phán chấm dứt xung đột theo các điều kiện của Ukraine. Ông cũng ngụ ý rằng Kiev đang kiểm soát lãnh thổ Nga để làm đòn bẩy cho một cuộc trao đổi sau này.

Mặc dù có những tiến triển ban đầu, cuộc tấn công này khiến Ukraine phải chịu tổn thất lớn. Việc triển khai các lữ đoàn gồm những binh lính giàu kinh nghiệm nhất và được trang bị tốt nhất cho một chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga được xem là ván cược rủi ro của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chiến dịch Kursk đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính Ukraine trước những bước tiến ổn định và nhanh chóng của Nga ở các khu vực khác trên tiền tuyến Ukraine. Chiến dịch này cũng khiến các nhà tài trợ phương Tây của Ukraine lo lắng trước sự lãng phí nguồn lực vốn khan hiếm của Ukraine, trong đó có nhiều nguồn lực do nước ngoài viện trợ.

Việc Ukraine triển khai quân cho "canh bạc" tại Kursk đã khiến thành phố chiến lược Pokrovsk ở Donetsk có thể sớm rơi vào tay Nga, trong khi ở các khu vực khác như Zaporizhia và Kherson, lực lượng Kiev cũng đang gặp khó.

Pokrovsk, trung tâm hành chính của một khu vực công nghiệp lớn, với dân số trước chiến tranh gần 400.000 người, có khả năng sẽ sớm bị quân đội Nga chiếm giữ. Người Nga đang ở cách đó chưa đầy 10km về phía đông - và liên tục tiến lên sau nhiều tháng bị pháo kích dữ dội. Theo Sputnik, quân đội Nga đã tiếp cận vùng ngoại ô thành phố Pokrovsk, kiểm tra các tuyến phòng thủ của Ukraine tại Dimitrov, Grodovka, Novogrodovka và Selidovo. Vào giữa tháng 8, chính quyền quân sự Pokrovsk thông báo lực lượng Nga đã tiến sâu vào khu vực cách thành phố này 10 km và kêu gọi người dân sơ tán.

Hôm 5-9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh khu vực Pokrovsk đang là một trong những khu vực "nóng nhất" dọc theo toàn bộ mặt trận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận rằng tình hình trên thực địa "rất khó khăn". Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk đã buộc Nga phải tái triển khai quân đội từ một số khu vực tiền tuyến, song các nhà phân tích cảnh báo những động thái đó không ảnh hưởng đến trận chiến giành Pokrovsk. Việc người Nga chiếm được nơi này có thể làm nổ tung tiền tuyến, cũng như trở thành chiến thắng tuyên truyền cho Moscow.

Trong khi nhiều người ở Ukraine hoan nghênh cuộc tấn công quân sự vào Kursk khiến Moscow bất ngờ, thì hàng chục nghìn người ở Donetsk đang chạy trốn chiến sự lan gần đến nơi họ sinh sống. Trong khi đó, các cuộc không kích của Nga vào các khu vực khác của đất nước vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ: ít nhất 51 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Poltava, miền trung Ukraine ngày 3-9. Nga chỉ chuyển một số lượng nhỏ quân từ tiền tuyến Ukraine đến Kursk, tăng cường thêm những người lính nghĩa vụ chưa được đào tạo bài bản và những tay súng từ Chechnya. Trái lại, Kiev đã phải điều động hàng nghìn quân nhân đến Kursk, để lại lực lượng của mình ở Donetsk với số lượng ít ỏi không thể kiểm soát được "sự xâm phạm tiền tuyến", chuyên gia Mitrokhin nói.

Tại Zaporizhia, theo ông Mitrokhin, trong hai tuần tới, rất có thể Ukraine sẽ mất gần như toàn bộ tiền tuyến ở Zaporizhia nếu không triển khai toàn bộ lực lượng dự bị từ đâu đó hoặc không bắt đầu một cuộc tiến công mới.

Tại Kherson phía nam đất nước, Ukraine dường như đã cạn kiệt lực lượng dự bị trong bối cảnh có thêm nhiều tổn thất. Hầu hết Kherson đã bị Nga kiểm soát kể từ năm 2022 và Kiev vẫn tiếp tục cố gắng giành lại lãnh thổ ở đó bằng cách chiếm các cù lao nhỏ ở đồng bằng sông Dnipro bất chấp những tổn thất nặng nề. Ông Mitrokhin cho biết, trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã bỏ rơi hầu hết các cù lao đó và lực lượng phòng không thiếu người của họ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga vào thủ phủ cùng tên của khu vực. "Nhìn chung, các vị trí của Ukraine vào tháng 8 đã xấu đi nhanh chóng", ông kết luận.

AN BÌNH