Dựa vào dân để bảo đảm an ninh trật tự cơ sở

Thứ sáu, 04/09/2026 07:05

Xã Dliê Ya (tỉnh Đắk Lắk) là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với 24 thôn, buôn. Xác định công tác bảo đảm ANTT muốn đạt hiệu quả cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Công an xã Dliê Ya chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, xem đây là một trong những kênh quan trọng để tuyên truyền, vận động và nắm tình hình từ cơ sở.

Công an xã Dliê Ya nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân và tình hình an ninh trật tự thông qua người có uy tín tại các buôn.
Công an xã Dliê Ya nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân và tình hình an ninh trật tự thông qua người có uy tín tại các buôn.

Thời gian qua, Công an xã thường xuyên tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, trao đổi tình hình với người có uy tín; thông tin những vấn đề liên quan đến ANTT, đồng thời vận động phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật. Qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp, cán bộ Công an xã vừa tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó chủ động nắm bắt những vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Với sự am hiểu địa bàn, phong tục, tập quán và có uy tín trong cộng đồng, người có uy tín đã phối hợp với lực lượng Công an, bí thư chi bộ, trưởng thôn, buôn tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề thiết thực như phòng, chống ma túy; vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng ngừa trộm cắp tài sản, nhất là tài sản phục vụ sản xuất nông nghiệp; cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và không chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật, tin giả, nội dung xuyên tạc, kích động.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Dliê Ya đã tranh thủ 156 lượt người có uy tín tham gia 32 buổi tuyên truyền, vận động; tiếp nhận 21 tin liên quan đến ANTT; phối hợp vận động nhân dân giao nộp 5 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời tham gia hòa giải, giải quyết một số vụ việc phát sinh tại cơ sở. Những kết quả này góp phần mở rộng các kênh nắm tình hình, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ địa bàn dân cư.

Trong công tác bảo đảm ANTT, Công an xã giữ vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, rà soát những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Thông qua người có uy tín, lực lượng Công an có thêm một kênh để tiếp cận, tuyên truyền đến từng khu dân cư, đồng thời tiếp nhận thông tin về những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Việc phát huy vai trò người có uy tín, củng cố sự gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân đang góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ nhân dân, nhất là trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

CAĐL