Đà Nẵng sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII):

Đừng bao giờ phải dùng đến chữ “giá như”...

Thứ năm, 04/01/2018 07:00

“Sự thẳng thắn sẽ ngăn những sai phạm nặng nề hơn” hay “đừng bao giờ phải dùng đến chữ giá như”... là nhấn mạnh của Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 3-1.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (giữa), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí (trái) và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị diễn ra dưới sự đồng chủ trì của cả Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Phải kiểm điểm sâu sắc

Tại hội nghị, sau khi Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết, đồng thời nghe 8 ý kiến phát biểu của các đơn vị, địa phương, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng, trong năm qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn thành phố đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn còn đó những nhược điểm, hạn chế. Khẳng định Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bao quát toàn diện, đó không chỉ là nội dung phòng chống tham nhũng mà còn là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là chấn chỉnh lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Đối với Đà Nẵng, theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, nổi cộm trong năm qua, ngoài những việc đã làm và được ghi nhận, thì những sai phạm đã được nêu ra tại Thông báo số 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng là điều đáng bàn. Đồng chí cho rằng từ bài học sâu sắc về việc tổ chức thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng chưa nghiêm túc dẫn đến những sai phạm, khuyết điểm phải thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan, các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, bám sát và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; mở rộng và phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong sinh hoạt cấp ủy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, quy định; đảm bảo sự minh bạch, chủ động, kịp thời trong công việc và trong thông tin, tăng cường đi cơ sở, kiểm tra đôn đốc, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên tiếp dân và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tiếp tục triển khai giải pháp khắc phục sai phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. “Đây là nội dung hết sức quan trọng, nếu không làm tốt thì sẽ tiếp tục dẫn tới các sai phạm”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa khẳng định.

Dẫn lại chuyện những ngày vừa qua, không khí tại Đà Nẵng tiếp tục “nóng” lên, nhất là khi mà các cuộc tiếp xúc cử tri, giải quyết một số hậu quả theo kiến nghị của cử tri, rồi “chuyện Vũ Nhôm”..., Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đặt vấn đề tại sao “Vũ nhôm” có thể mua được nhiều đất công sản đến vậy? Đồng thời nêu câu hỏi phải chăng việc quản lý của các cơ quan chức năng thành phố không chuẩn mực? Phải chăng trách nhiệm và quyền của người đứng đầu đang có sự lẫn lộn, khi nghĩ rằng đứng đầu là được làm tất cả? Và người ta đang nói, nếu không có quan chức sai phạm thì làm sao “Vũ nhôm” có thể làm được những việc như vừa rồi. Từ bài học nhãn tiền ấy, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết trong các cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy vừa qua, nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được đặt lên hàng đầu.

Đừng bao giờ phải dùng đến chữ “giá như”...

Liên quan đến công tác kiểm điểm, phân loại, đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên năm 2017 gắn với tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu các cấp ủy phải đánh giá đúng thực chất, thực trạng, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cho rằng sự thẳng thắn sẽ ngăn những sai phạm nặng nề hơn. “Đừng bao giờ phải dùng đến chữ giá như. Giá như thế nọ, giá như thế kia..., tất cả những chữ giá như ấy, nếu chúng ta sớm nhận ra thì sẽ không có Thông báo 292, không có tình trạng kiểm điểm cả Ban Thường vụ như vừa rồi. Phải hết sức thẳng thắn, vì nhau”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nói.

Bên cạnh việc “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, để việc thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, chuyển biến rõ nét hơn thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc như Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Văn phòng Thành ủy... tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ thành phố, bám sát Kế hoạch số 17 của Ban Thường vụ Thành ủy và tình hình, đặc điểm cụ thể của từng đơn vị, địa phương, chủ động chỉ đạo thực hiện có kết quả, chất lượng Nghị quyết gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII và các chủ trương của thành phố...

Trước đó tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng cho biết, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết, các cơ quan, cấp ủy của hệ thống chính trị thành phố đã tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc; một số cơ quan, đơn vị, địa phương có những cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giúp Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, hạn chế nổi lên là có 27 đảng viên là người có chức, có quyền vi phạm bị xử lý kỷ luật, trong đó 13 đảng viên bị khiển trách, cảnh cáo 8 đảng viên, cách chức 1 đảng viên và khai trừ 5 đảng viên. Nội dung sai phạm chủ yếu là vi phạm những điều đảng viên không được làm và thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

D.HÙNG