Đừng để chuyện đã rồi
(Cadn.com.vn) - Xe đang chạy bon bon trên tuyến QL14 từ H. Đắc Mil đến H. Đắc R’lấp (Đắc Nông) thì Hai Gia Nghĩa bị NXD vỗ vai hỏi giật:
- Tôi nhớ lúc trước dọc 2 bên đường này là những cánh rừng thông xanh tốt bạt ngàn, vừa làm chức năng phòng hộ, vừa tạo cảnh quan môi trường dọc 2 bên tuyến quốc lộ đẹp lắm mà sao giờ tiêu điều quá vậy?
- Ông xoáy đúng chỗ ngứa của dư luận trên này rồi đó. Lâu nay dư luận trên tôi hay đề cập đến tình trạng rừng thông phòng hộ dọc theo tuyến QL14 này bị tàn phá ngày một gay gắt. Như ông thấy đó, rừng thông phòng hộ hiện chỉ còn tập trung nhiều ở H. Đắc Song (các H. Đắc Mil, Đắc R’lấp chỉ một số khu vực lác đác còn thông) và cũng là điểm nóng xảy ra tình trạng xâm chiếm rừng thông phòng hộ hiện nay. Chính quyền, cơ quan chức năng các địa phương trên cũng đã vào cuộc xử lý, thậm chí là tiến hành giải tỏa nhưng đâu lại vào đấy, thông tiếp tục ngã xuống, vườn tược, nhà cửa lại mọc lên, tác hại của nó thì vô chừng...
- Không lẽ bó tay sao và cứ tiếp tục như thế này thì chẳng bao lâu nữa rừng thông phòng hộ ở Đắc Nông sẽ mất vĩnh viễn?
- Tôi không phủ nhận cố gắng của các cơ quan chức năng nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận thế này: Trong nhiều nguyên nhân khiến việc ngăn chặn và bảo vệ rừng thông phòng hộ không hiệu quả thì việc giám sát và ngăn chặn từ đầu đã không được quan tâm đúng mức. Thực tế, các vụ việc xâm chiếm, phá rừng diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Việc này, chính quyền địa phương đều dễ dàng biết, cho dù hình thức phá rừng có tinh vi đến mức nào... Thế nhưng, việc điều tra, xác minh nắm tình hình cụ thể để có biện pháp tuyên truyền, răn đe hoặc đề xuất với cấp trên có giải pháp bảo vệ đã không được quan tâm đúng mức. Biện pháp sử dụng thường là kêu gọi chung chung, đến khi cây trồng vật nuôi, nhà cửa ùn ùn mọc lên các cơ quan chức năng mới “ra tay” thì gần như chuyện đã rồi. Biện pháp xử lý hệ lụy “chuyện đã rồi” không đơn giản chút nào, bởi kéo theo đó hàng loạt vấn đề như quy hoạch định cư, thiệt hại kinh tế như phá bỏ nhà cửa, vườn tược... Lúc đi qua khu vực H. Đắc Song ông cũng thấy rồi đó, các xe múc đất từ khu vực rừng thông để làm nhà mà không thấy có sự ngăn cản nào!
- Có lẽ các cơ quan có thẩm quyền quan tâm và tính đến những giải pháp thiết thực và đồng bộ. Như tính toán, quy hoạch dân cư dọc theo QL14. Quy hoạch cần làm rõ khu vực rừng thông nào giữ và nghiêm cấm, khu vực nào cần thiết phải phục hồi và khu vực nào có thể chuyển thành khu dân cư... Việc này thiết nghĩ có thể giải quyết được “chuyện đã rồi”.
N.X.D






