Đừng để diễn tập thì tốt mà thiên tai xảy ra lại lúng túng

Thứ năm, 26/09/2019 06:55

Đó là yêu cầu mà Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đặt ra với các cơ quan, ban ngành tại buổi triển khai kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó bão mạnh, lũ lớn vào sáng 25-9. Theo kế hoạch, trong tháng 10-2019, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức diễn tập ứng phó với cơn bão cấp 14 trên biển Đông, khi đổ bộ vào đất liền sức gió giật cấp 12, với sự tham gia của gần 500 người. Cuộc diễn tập quy mô lớn này nhằm nâng cao trình độ tham mưu chỉ huy, khả năng xử lý tình huống và công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong ứng phó thiên tai, xảy ra tai nạn trên biển. Qua đó làm cơ sở cho việc  nghiên cứu, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án ứng phó với phương châm “4 tại chỗ” và nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, không để bị động, bất ngờ. Ông Chinh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ lực như Văn phòng BCH phòng, chống thiên tai và TKCN, BCH Bộ đội Biên phòng, BCH Quân sự, Công an thành phố, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải khu vực 2, Sở Y tế, Sở GTVT, các địa phương rà soát nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ để để diễn tập thành công, làm cơ sở áp dụng vào thực tiễn khi có thiên tai xảy ra. “Diễn tập phải làm sao nhuần nhuyễn, thành thục đã đành. Nhưng tính toán để thực hiện trong thực tế hiệu quả nữa. Đừng để diễn tập thì tốt mà khi thiên tai xảy ra lại lúng túng, bị động, bất ngờ. Trong mọi hoàn cảnh phải thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ để ứng phó cả trước, trong và sau khi bão mạnh, lũ lớn xảy ra”, ông Chinh chỉ đạo.

BẢO NAM