Đừng để người dân chờ đợi

Thứ ba, 18/12/2018 12:00

Đó là thỉnh cầu của ông Nguyễn Quốc Châu, trú An Ngãi Tây, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) về việc các cơ quan xem xét, kiểm định đối với diện tích rừng bị thiệt hại do san lấp mặt bằng xây dựng dự án khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung tại thôn Hiền Phước (xã Hòa Liên) gây ngập úng, cây bị chết.

Một góc cảnh ngập úng tại khu vực rừng keo lá tràm của ông Châu.

Ông Châu, trình bày: Trước đây, ông mua của bà Nguyễn Thị Hương 5 ha đất rừng tại thôn Hiền Phước (xã Hòa Liên) để làm trang trại trồng keo lá tràm và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Năm 2010, Nhà nước có quyết định thu hồi gần 2ha để thực hiện dự án khu Công nghệ thông tin tập trung. Chấp hành chủ trương của Nhà nước, ông Châu đã bàn giao đầy đủ đất cho Nhà nước. Thế nhưng, hơn 1 năm qua, công việc trồng rừng, chăn nuôi của ông gặp khó khăn do trong quá trình thi công gây ngập úng, làm cho cây trồng bị chết. Nhiều lần, bản thân ông Châu gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị bồi thường thiệt hại hoặc Nhà nước thu hồi toàn bộ đất còn lại để gia đình có phương án chuyển đổi ngành nghề... nhưng chỉ nhận được lời hứa, chưa có phương án giải quyết cụ thể.

Theo tìm hiểu, sau khi sự việc xảy ra, ngày 17-11-2017, đại diện UBND H. HòaVang, chủ đầu tư là Công ty CP Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng, đơn vị thi công... đã có cuộc họp nhằm giải quyết vướng mắc. Theo đó, các bên đề nghị ông Nguyễn Quốc Châu có đơn trình báo để cơ quan có thẩm quyền thẩm định và chỉ định đơn vị chi trả. Tuy nhiên, nhiều lần ông Châu gửi đơn nhưng đến nay vẫn chưa được kiểm định, bồi thường thiệt hại. Ngày 11-10-2018, ông Trà Văn Một-Đại diện Công ty CP Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng và ông Huỳnh Tấn Bôn-Chủ tịch UBND xã Hòa Liên cùng ký giấy xác nhận, yêu cầu Công ty Nhân Đại Việt là đơn vị thi công có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Châu. Ngoài ra, ngày 25-10-2018, UBND H. Hòa Vang ban hành Công văn số 237 thông báo kết luận của ông Đặng Phú Hành-Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang về việc giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Quốc Châu. Theo đó, ông Hành yêu cầu các cơ quan có liên quan làm rõ tính pháp lý về đất, việc đền bù đối với những thửa đất trước đây, có báo cáo đề xuất Chủ tịch Hội đồng xử lý trước ngày 1-11-2018. Trước yêu cầu như vậy nhưng sự việc chưa có diễn biến theo hướng tích cực.

Theo chúng tôi, quá trình san lấp mặt bằng xây dựng Khu CNTT tập trung tại Hòa Liên gây ngập úng, làm thiệt hại đến cây trồng của ông Nguyễn Quốc Châu là do lý do khách quan. Thế nhưng, các cơ quan cũng cần có những biện pháp nhất định nhằm đánh giá một cách toàn diện sự việc và có biện pháp hỗ trợ, bồi thường để người bị thiệt hại khỏi phải... chờ đợi.

M.T